Gia xăng dầu - mức lương - và thành tích9:59 5/3/2010
Xem thêm: VFF, Calisto, AFF Cup, ĐTVN

Hôm qua, sau khi hoàn thành việc ký hợp đồng mới với VFF, một phóng viên đặt ra câu hỏi: “Mức lương mới của ông chắc chắn cao hơn mức lương cũ phải không?” thì HLV Calisto chợt nheo mắt rồi trả lời rất “độc”: Ồ, giá xăng dầu tăng lên thì mức lương của tôi cũng phải tăng lên chứ…!


>> HLV Calisto: Cả VFF và tôi đều ấp ủ nhiều tham vọng lớn
>> Calisto: “Lương thấp, thành tích thấp mới là đắt!"
>> HLV Calisto ký hợp đồng kỷ lục
>> HLV Calisto: 'Mức lương của tôi là hợp lý'


1. ”Giá xăng dầu tăng lên” - đấy là một cách đề cập tới việc gia tăng giá cả tất yếu của cuộc sống, của xã hội. Và cứ theo cái logic gia tăng ấy mà soi chiếu thì rõ ràng, việc ông Calisto được tăng lương cũng là điều tất yếu. Tuy nhiên, đấy không phải là một thứ “tất yếu tuyệt đối”, cũng chẳng phải là một điều kiện chốt điểm, bởi cứ cho là giá xăng dầu tăng phi mã, nhưng tài năng và sự cống hiến của ông Calisto ở ĐTVN không được thể hiện thì chắc chắn, cũng không thể có chuyện… tăng lương phi mã như vậy!

Nói một cách khác đi, với những gì đã làm cho bóng đá Việt Nam, mà đỉnh cao là việc cùng ĐTVN vô địch AFF Cup 2008, ông Calisto xứng đáng được tăng lương. Bản thân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất hiểu điều này. Thế nên, phía sau những dẫn chứng liên quan tới chuyện “xăng dầu” ông cũng không quên nói rằng, năm 2008 - thời điểm ông nhận ĐTVN thì vị trí của chúng ta trên bảng tổng sắp FIFA là 155, nhưng bây giờ thì vị trí ấy đã được “kéo” lên 114.

HLV Calisto - Ảnh: Minh Tuấn

Và như thế, mức lương mới mà ông Calisto nhận được một phần đến từ những đòi hỏi tất yếu trong việc “tăng giá cả” cuộc sống, một phần đến từ chính những kết quả tích cực mà ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam.

2. Thế nhưng, tất cả những câu chuyện trên đây - “giá xăng dầu - mức lương và tài năng” xét cho cùng đều là những chuyện đã qua. Vấn đề cần phải đặt ra bây giờ là mức lương mới của ông liệu có song hành với thành tích mới của ĐT?

“Thành tích mới” - đụng đến chỗ ấy, hẳn nhiều người sẽ phát run. Bởi thành tích cũ của chúng ta, một thành tích đã được xác lập rõ ràng là chức vô địch bóng đá ĐNA. Vậy thì thành tích mới, tất yếu phải có một nét gì đó bay bổng hơn so với cái khí quyển bóng đá ĐNA đơn thuần. Hôm qua đã có người đặt thẳng cho ông Calisto vấn đề này. Một mặt, ông thầy khẳng định, đấy quả là một áp lực lớn cho ông. Nhưng mặt khác, ông cũng tỉnh táo nhận thức được rằng, áp lực là một đòi hỏi tất yếu của bất cứ ai hành nghề HLV bóng đá trên cõi đời này. và rằng, NHM bóng đá Việt Nam đang đặt rất nhiều niềm tin vào ông, cho nên ông phải có trách nhiệm thỏa mãn niềm tin ấy.

Thật ra, có một đòi hỏi quan trọng hơn những đòi hỏi về “thành tích mới”, đó là việc củng cố lại những gì đã có và phát triển nó thành một tính cách, một bản ngã của một ĐT. Cái này, hẳn nhiên ông Calisto cũng ý thức được. Và hẳn nhiên, ông hiểu rằng đó cũng chẳng phải là một công việc dễ dàng.

3. Phân tích lại tất cả những yếu tố trên đây để thấy rằng, mức lương mới mà HLV Calisto được hưởng tất yếu cũng song hành với những đòi hỏi mới. Và nếu ông hoàn thành những “đòi hỏi mới” một cách xuất sắc thì cũng không loại trừ khả năng “mức lương mới” sẽ lại được biến thiên thành một “mức lương mới” nữa, mang ý nghĩa tích cực hơn. Lúc ấy, bất luận việc giá xăng dầu tăng hay không tăng, có lẽ cũng không còn là vấn đề quan trọng.

Hôm qua, lý giải về việc được tăng lương của mình, ông Calisto một mặt không quên nói đến những điều mình đã làm trong thời gian qua, một mặt phải “nhấn” đến vấn đề thời giá của cuộc sống. Nhưng bây giờ thì NHM bóng đá Việt Nam lại đang kỳ vọng là sau khi kết thúc chu kỳ làm việc mới của mình, ông hoàn toàn có thể tự tin để chỉ nói đến yếu tố thứ nhất, mà quên hẳn đi yếu tố thứ hai.

Khó lắm, nhưng không có gì là không thể!
Theo BaoBongDa.com.vn
Xem thêm: VFF, Calisto, AFF Cup, ĐTVN
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem