Cựu chủ tịch VFF Mai Liêm Trực: VFF thấp hơn mặt bằng xã hội!7:58 24/11/2009
Mấy hôm nay, nhiều báo đã làm rầm chuyện VFF (Liên đoàn bóng đá VN) quyết định hạn chế số lượng cầu thủ người VN gốc nước ngoài, bằng cách mỗi đội chỉ được phép sử dụng một người trên sân.
>> Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
>> Giải pháp dành cho VFF: Đừng nên "phanh gấp"?
Xét về mục tiêu mà nói, VFF đúng khi đặt ra vấn đề hạn chế cầu thủ người VN gốc nước ngoài. Thật ra, đây chẳng phải là một phát hiện của VFF, mà chính báo chí, dư luận người hâm mộ đã nêu ra từ lâu. Chính bản thân chúng tôi cũng đã nêu lên mối hiểm họa cho tương lai, khi các đội bắt đầu học theo cái cách nhập tịch cho cầu thủ ngoại. Bởi làm được điều đó lợi hơn rất nhiều so với đầu tư đào tạo cầu thủ trẻ. Và, những thông tin từ hậu trường một số đội đã cho thấy, khả năng 7-8 cầu thủ ngoại có quốc tịch VN thi đấu trong một đội là điều sẽ xảy ra trong một tương lai gần.
Thế thì tại sao VFF lại bị phản ứng khi tỏ ra cương quyết, cứng rắn trong việc ngăn cản làn sóng ngoại binh nhập tịch nhằm cứu lấy bóng đá VN?
Chẳng qua, không ai chịu được cái cách mà VFF làm, đó là đứng trên luật pháp. Nên nhớ, trong một xã hội dân chủ, văn minh, điều mà con người ta dị ứng nhất là những quyết định xem thường luật pháp. Chúng ta hãy tham khảo một chuyện ngoài bóng đá: Năm ngoái, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã ra một văn bản quy định mỗi người dân chỉ được đăng ký một xe gắn máy. Xét trên thực tế, đó cũng là một cách để hạn chế xe gắn máy phát triển ồ ạt, vốn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chuyện quá tải giao thông. Nhưng, quyết định này đã bị “tuýt còi” vì vi phạm luật pháp, và sau đó Hà Nội phải rút lại quyết định này.
Đem câu chuyện Hà Nội hạn chế xe gắn máy để so với chuyện VFF hạn chế cầu thủ VN gốc nước ngoài, sẽ thấy giống nhau về mục tiêu là tốt. Nhưng, cách làm thì rõ là sai mười mươi.
Có điều, nếu Hà Nội ngay sau đó đã thấy sai thì lập tức rút lại quyết định, riêng VFF vẫn cứ “gân cổ” cãi rằng mình làm đúng! Ông Phó chủ tịch VFF đăng đàn phát biểu trên báo cho rằng V-League là một sân chơi do VFF quản lý, và quyết định hạn chế cầu thủ VN gốc nước ngoài chỉ là một luật chơi, nên ai đồng ý thì tham gia, còn không thì thôi. Nếu vị này làm lãnh đạo Hà Nội, có lẽ cũng sẽ phản ứng với dư luận về chuyện hạn chế xe gắn máy rằng: Đây là chuyện riêng của Hà Nội, ai chấp nhận luật chơi này thì ở Hà Nội, còn không thì mời ra khỏi Hà Nội?
Càng bàn về chuyện VFF, lại càng nhớ ông Mai Liêm Trực, nguyên Chủ tịch VFF nhưng đã sớm rút khỏi tổ chức này, và đã có một nhận xét mang tính lịch sử: VFF thấp hơn mặt bằng xã hội!
Theo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
07/02/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
07/02/2012
...
lượt xem
|
|
|