Đi ngang hay đi xuống?1:2 18/10/2009
Nhìn vào danh sách bầu cử ở kỳ Đại hội sắp tới LĐBĐ (VFF), ông Nguyễn Văn Vinh - Cựu giám đốc kỹ thuật CLB HA.GL, cũng là câu đa cây đề trong làng bóng đá Việt Nam - chỉ thốt lên: "Chẳng lẽ ở Việt Nam hiếm người tài dữ vậy sao?".
>> Lãnh đạo VFF - tại sao?
>> Khơi nguồn tài chính
Thật vậy, lần đầu tiên ở đại hội mà người ứng cử chức danh Chủ tịch VFF chỉ có đúng một cái tên, ông Nguyễn Trọng Hỷ; rồi nhân sự ngồi vào ghế Tổng thư ký cũng chỉ có một người, ông Trần Quốc Tuấn. Nhiều người lý giải việc nhân sự lần này ít người tranh cử cũng như ít người để giới thiệu là vì VFF đã và đang làm việc rất tốt. Thế nên có thể coi việc ông Chủ tịch VFF nhiều khả năng tái đắc cử cùng với ông Tổng thư ký và biểu đồ đi ngang hoặc là tiếp tục hành trình đi lên đó chứ.
Nhưng ngẫm ra có vẻ đó chỉ là cách nói để mà... nói thôi. Bởi nói gì thì nói, VFF từ xưa đến nay luôn chọn cho mình vị chủ tịch là các quan chức đương nhiệm để có tiếng nói khi cần thiết. Mọi chuyện càng cần hơn khi mà VFF dẫu là tổ chức xã hội nhưng vẫn dùng tiền ngân sách trong nhiều trường hợp như trả lương HLV ngoại hay tính chế độ cho các tuyển thủ.
|
| Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trao Cúp cho The Vissai Ninh Bình - đội vô địch Giải hạng Nhất năm 2009. Năm sau, ông Hỷ sẽ tiếp tục đảm nhận trọng trách đó? |
Điểm lại những cái tên như ông Mai Ái Trực hay ông Hồ Đức Việt đều là những nhân vật có tiếng tăm trong cả nước cũng như trên chính trường, và một phần nhờ uy tín của họ, VFF trở nên lớn mạnh như bây giờ.
Ngày ông Nguyễn Trọng Hỷ đắc cử ông cũng đang là quan chức của UBTD TT với hàm Thứ trưởng. Thế mà nay, VFF lại chọn một vị hưu trí để làm chủ tịch, đồng thời cũng chẳng ai tranh giành vị trí ấy thì đó phải chăng là một sự đi xuống? Khoan bàn đến chuyện Chủ tịch VFF thành công hay không thành công ở cương vị của mình khi đơn kiện ông lên CAS vẫn còn được Saigon United giữ nguyên trong tay. Khoan bàn đến việc ông Chủ tịch VFF có thật sự giỏi không khi trong mùa bóng vừa qua còn có T&T HN cũng doạ kiện về cách điều hành.
Chỉ nói đến chuyện uy tín thì đây có thể xem là bước đi lùi của VFF sau những thành công nhất định trong năm qua. Bước lùi trong cách dùng người, bước lùi so với những gì đang diễn tiến trong xã hội và là bước lùi về mặt hành chính so với những khuyến cáo của Chính phủ.
Khi mà cả nước đang vận động người đến tuổi hưu trí cần được nghỉ ngơi thì VFF có cần thiết và có thiếu thốn nhân lực đến độ phải cậy đến người lý ra có thể hưởng thú an nhàn sau bao nhiêu năm trời cống hiến cho ngành thể thao. Khi mà hàng loạt thứ trưởng, bộ trưởng và cả nhân sự cao cấp còn được quyền hưu trí thì chẳng lẽ chỉ có mỗi VFF là biết trọng dụng nhân tài?
Vậy thì đi ngang hay đi xuống? Không thể nói là đi ngang khi mà tính tới thời điểm này chuyện bầu bán tuy không công khai nhưng gần như đã rõ mười mươi, người ta chỉ còn thấy sự tranh chấp ở những vị trí dư dôi như Phó Chủ tịch phụ trách tài chính giữa những người quen, sự tranh chấp chức danh Phó Chủ tịch chuyên môn cũng là giữa những cái tên cũ.
Đại hội chắc chắn sẽ thành công như bao lần bế mạc khác nhưng thành công với ai và trong mắt ai thì đó lại là một câu chuyện dài mà bóng đá Việt Nam phải gánh một nhiệm kỳ sắp tới.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|