Xung quanh cuộc họp Ban thường vụ VFF: Nóng chuyện bạo lực sân cỏ20:47 4/3/2010

Vấn đề bạo lực sân cỏ đã trở thành tâm điểm của cuộc họp giữa các quan chức VFF sáng qua. Mới qua 3 vòng đấu, thế nhưng chiều hướng bạo lực đã leo thang với mức độ càng ngày càng nguy hiểm. Chính vì thế, trong cuộc họp kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, các thành viên trong Ban thường vụ VFF đã dành phần lớn thời gian để bàn xoay quanh vấn đề này.

» Đương đầu với tiêu cực
»
VFF tìm phương án phòng chống bạo lực và ma túy


Nguyên nhân của bạo lực sân cỏ được phân tích là do các đội bóng giờ đây có sự đầu tư rất lớn và họ mong chờ một kết quả tốt. Do vậy, tính cạnh tranh giữa các đội sẽ cao dẫn đến tính quyết liệt quá mức cần thiết. Chính vì vậy, vấn đề bạo lực sân cỏ cần phải được nhìn nhận một cách thấu đáo. Theo các thành viên, số lượng 3,85 thẻ vàng/trận chưa phải là cao, nhưng trong đó lại có những lỗi rất nguy hiểm.


Để giải quyết vấn đề này, Ban thường vụ đã đưa ra 2 hướng giải quyết. Ngoài công tác tư tưởng, tuyên truyền, động viên đến từng đội bóng thì trong thời gian tới đây, Ban thường vụ sẽ thông qua quy định xử phạt thật nặng. Đó là bên cạnh việc tiếp tục sử dụng thẻ vàng, thẻ đỏ như một công cụ trực tiếp thì biện pháp được cho là cứng rắn hơn chính là Ban kỷ luật sẽ có những xử lý sau những tình huống trên sân. Trong thời gian qua, BKL chỉ có mức trần dưới chứ chưa đưa ra mức trần trên. Từ giờ, bị thẻ đỏ không chỉ bị nghỉ 1 trận mà có thể nhiều trận, thậm chí tước quyền thi đấu vĩnh viễn nếu tình huống đó được xác định là gây nguy hiểm cho đối phương. Về xử phạt hành chính cũng không chỉ dừng lại ở 2 triệu đồng mà có thể từ 10-20-50 triệu đồng. Những động thái trên cho thấy, Ban thường vụ quyết làm quyết liệt vấn đề này.

Tuy nhiên một khó khăn là làm sao để cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu cho BKL xử lý, không thì BKL lại lâm vào tình trạng thụ động như những vụ gần đây. Chính vì thế, trong thời gian tới, trách nhiệm của BTC giải, BTC sân, các giám sát, trọng tài... phải được nâng cao hơn nữa. Một vấn đề nóng nữa trong cuộc họp cũng được Ban thường vụ bàn đến đó chính là nạn doping. Cái chết của Molina (B.BD) là một cảnh báo với VFF cũng như các CLB. Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về CLB, bởi cầu thủ đó dưới sự quản lý trực tiếp của CLB chủ quản. Các CLB phải coi trọng việc giáo dục cầu thủ, kiểm tra thường xuyên chất gây nghiện.


Trong khi đó, VFF tiến tới cũng kiểm tra thường xuyên hơn và không cần thông báo trước.

Trong cuộc họp, Ban thường vụ cũng bàn tới đề án bóng đá chuyên nghiệp (khảo sát các CLB và thông báo hết năm nay phải chuyển đổi sang doanh nghiệp), chuẩn bị tổ chức các giải đấu lớn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (đã lên danh sách khách mời như: Iran, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Singapore, Malaysia...), xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ...

Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem