Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: Xem ai là số 111:12 12/3/2010
Có cùng 9 điểm, đội nào thắng tại Hàng Đẫy cũng sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng. Không những thế, HN T&T gặp SHB Đà Nẵng được coi là trận “chung kết” lượt đi V-League 2010.
>> Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
>> SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu, Hà Nội T&T thể hiện sức mạnh
>> SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn
Đội bóng HN T&T năm nay mang trên mình tham vọng vô địch của bầu Hiển. Rất nhiều tiền đã được vung ra và hàng chục cầu thủ mới đến. Thế nhưng đội hình làm nên 3 chiến thắng của HN T&T vẫn là những gương mặt cũ như Hồng Sơn, Benicio, Sỹ Cường hay Công Vinh. Những cầu thủ mới như Văn Biển, Ngọc Duy, Văn Nam chưa đóng góp gì nhiều, hay đúng hơn là họ chưa được trao cơ hội khi mà bộ khung cũ đang vận hành trơn tru.
Không có nhiều khác biệt về nhân sự, song ở mặt lối chơi, HN T&T đã có những chuyển biến tích cực dưới tay “người đóng thế” Phan Thanh Hùng. Đội bóng này đã trình diễn lối chơi tấn công mạnh mẽ và sắc sảo. Tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi tiền vệ cánh Văn Quân và Sỹ Cường luôn mang đến cho CLB những phương án tấn công đa dạng. Ở phía trên, bằng tư duy chiến thuật sắc bén, bộ ba Công Vinh-Benicio-Endene luôn có sự hoán đổi vị trí linh hoạt và tạo được sự đột biến trong lối chơi. Hạn chế lớn nhất của HN T&T nằm chính vị trí trung vệ. Đại Đồng và Cristiano có chiều cao, chơi bóng bổng tốt, song lại thiếu chính xác trong khả năng kèm người kém nên luôn thất thế trước những tiền đạo có kỹ thuật và khôn ngoan. Tiền vệ trụ Hồng Minh đã cao tuổi và tất yếu là cầu thủ này luôn chậm chạp, những pha cản phá cũng mất đi sức mạnh cần thiết. Vấn đề ở chỗ HLV Phan Thanh Hùng chưa dám mạnh dạn thay bằng người mới, chẳng hạn như Duy Nam.
Chính bởi thế, HN T&T đã để thủng lưới 4 bàn, trung bình 1 bàn/trận, cao gấp 4 lần so với đội đứng thứ 3, ĐT.LA, và gấp 2 lần so với chính đối thủ SHB ĐN, mới đá 3 trận.
Sau 2 thất bại, thua LS Thanh Hóa thiếu may mắn ở trận tranh Siêu cúp quốc gia và thua có toan tính trước Muang Thong ở vòng sơ loại AFC Champions League, SHB Đà Nẵng đã nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh và vị thế của nhà vô địch bằng những chiến thắng liên tiếp trên cả 3 mặt trận. Ở V-League, SHB Đà Nẵng đã cuốn phăng mọi vật cản và đang lao nhanh về phía trước. Cũng giống như mùa trước, lối chơi của SHB Đà Nẵng vẫn dựa trên sự chắc chắn của hàng phòng ngự với sự hiện diện của những nội binh. Thủ môn Văn Hạnh đang cho thấy gánh nặng tuổi tác không ảnh hưởng đến phong độ bằng sự chính xác và ổn định trong các pha xử lý bóng cũng như khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.
Ở giữa sân, một mình cầu thủ nhập quốc tịch Nguyễn Rogerio đã đóng cả 2 vai, phòng ngự và kiến thiết. Thể lực bền bỉ và lối chơi thông minh luôn đặt cầu thủ này vào những điểm nóng ở giữa sân. Cùng với những Quốc Anh, Thanh Phúc, Quang Cường, đội bóng sông Hàn đang có một hàng tiền vệ cơ động và chắc chắn, đủ giúp cho Merlo phát huy hết sự nguy hiểm trên hàng tiền đạo.
Nếu như Merlo đã ghi 6/8 bàn cho SHB Đà Nẵng thì số bàn thắng của HN T&T được chia đều hơn với Endene (3 bàn), Benicio (2 bàn), Sỹ Cường (2 bàn)... Điều đó có thể làm nên sự khác biệt trong trận đấu chiều nay.
Dự đoán: 3-2
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|