Sử dụng HLV ngoại ở V-League: “Mốt”... lỗi thời1:51 11/3/2010
Có vẻ như cái “mốt” dùng HLV ngoại của bóng đá Việt Nam đã trở nên lỗi thời. Trong khi hàng loạt các CLB sa thải HLV ngoại thì ngược lại các HLV nội lại cho thấy giá trị của mình.
>>V.Ninh Bình chào mời HLV Lê Thuỵ Hải bằng mức lương khủng
>>Chiếc 'cối xay' HLV bắt đầu quay tại V.League 2010
“Ngoại” không như mong đợi
Ngay sau khi Ninh Bình tuyên bố không dùng HLV người Singapore Robert Lim trên cương vị HLV trưởng CLB, và hướng đến một vài cái tên nội, thì ĐT.LA cũng đã chính thức gạt HLV Jose Luis ra khỏi cuộc chơi của đội bóng này ở V-League. Được đưa về để thay thế HLV Trần Công Minh ở giai đoạn đầu mùa giải trước, nhưng thầy ngoại Luis đã không thể mang về thành công cho đội bóng khi Long An chỉ xếp thứ 10/14 đội. Thật ra, ngay từ khi HLV Luis lên nắm quyền, người ta đã cảm thấy có cái gì đó bất ổn trong cách huấn luyện của ông.
|
| Lê Huỳnh Đức là HLV tiêu biểu cho trào lưu “nội địa hóa” HLV |
Dù BLĐ ĐT.LA đã nghiên cứu rất kỹ về HLV được đánh giá là có chuyên môn tốt này, nhưng rồi phương pháp huấn luyện của ông không những không mang lại hiệu quả như mong đợi, mà nó còn khiến cho mối quan hệ của HLV này với các trụ cột của đội có vẻ như “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Lý do ấy dường như cũng trùng hợp với cách khiến HLV Lim phải rời khỏi ghế HLV trưởng Ninh Bình.
Hồi đầu mùa, ông Đỗ Quang Hiển cũng từng mời HLV Vaqueiro về thử việc ở HN T&T, nhưng ông lại trở thành nạn nhân đầu tiên phải ra đi vì không đáp ứng được kỳ vọng. Và quan trọng hơn, không nắm bắt được tâm lý các cầu thủ để có thể hiểu họ muốn gì và có thể làm gì.
“Nội” ngày càng giá trị
Nếu như một vài năm trước, trào lưu sử dụng HLV ngoại được ông chủ các đội bóng ưa thích, thì đến bây giờ, dường như nó đã thay đổi. Có lẽ chẳng phải đợi đến thành công của HLV Lê Huỳnh Đức cùng Đà Nẵng ở mùa giải năm ngoái, người ta mới nhận ra điều đó.
Có thể làm một phép so sánh rất đơn giản trong việc thuê HLV nội hay ngoại, đó là dù HLV ngoại chuyên môn có tốt thế nào, nhưng không hiểu và không được lòng các cầu thủ thì sẽ rất khó khăn trong việc nắm bắt tâm lý và chỉ đạo đội bóng. Trong khi đó, giữa làn sóng HLV nội đang nổi lên, có những cái tên luôn có đủ phẩm chất để hoàn thành xuất sắc công việc của mình ở CLB, Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Công Minh... là những HLV nằm trong số đó.
Trong một lần trò chuyện, HLV Lê Thụy Hải đã từng nói: “Thế hệ HLV nội bây giờ nhiều người trẻ và có tài lắm. Nếu có đất mà phát triển tài năng của họ thì hoàn toàn có lợi cho bóng đá Việt Nam”. Ở V-League bây giờ, có 13/14 đội bóng đang sử dụng HLV nội và tiếng nói của họ ngày càng có giá trị.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|