Quốc Vượng khao khát ra sân8:28 7/3/2010

Nghe tin Văn Quyến có thể được đề nghị ký hợp đồng với mức lót tay 8 tỉ đồng từ CLB SLNA, Quốc Vượng bảo: “Mừng cho Quyến nhưng cũng muốn nói với cậu ấy rằng cần phải tỉnh táo và cố gắng hơn nữa”


>> Lận đận Quốc Vượng, Văn Quyến
>>
Quốc Vượng tìm được bến đỗ mới
>>
Sinh nhật buồn của Quốc Vượng

Với Quốc Vượng, SLNA luôn là đội bóng mà anh chịu ơn nhiều nhất. cũng là đội bóng mà anh khao khát mơ ước được thi đấu. Vượng cũng vừa thông báo rằng anh đã chính thức nhận lời đội bóng giải hạng nhì XT.Hà Tĩnh.

Mong sự tồn tại có ý nghĩa


HLV Nguyễn Văn Sỹ của XT.Hà Tĩnh là người nẩy ra ý định mời Quốc Vượng về đầu quân cho đội bóng láng giềng của SLNA.

Khi nhận được lời mời từ “anh Sỹ”, một Quốc Vượng đang bơ vơ vì bị LS.Thanh Hóa thải hồi đã nhanh chóng nhận lời. Vượng đồng ý vì sân chơi hạng nhì xem ra vừa sức với anh lúc này, hơn nữa khoảng cách giữa TP Vinh và Hà Tĩnh chỉ là 50 km nên Vượng có cảm giác như được ở nhà.

Gặp nhau ở sân Vinh bên lề trận đấu giữa SLNA và XM.Hải Phòng chủ nhật tuần trước, Vượng tâm sự với chúng tôi khá nhiều về quãng thời gian khó khăn của anh vừa qua.

Từ khi được trả tự do sớm sau vụ bán độ ở SEA Games 2005 và được Thể Công cưu mang, Vượng gần như vẫn chỉ là một con số không. Khi Thể Công được chuyển giao cho LS.Thanh Hóa, Vượng biết anh không còn chỗ đứng, lại thêm chấn thương hành hạ nên rất bi quan và lo lắng có thể phải chia tay sân cỏ.

Ngay lập tức XT.Hà Tĩnh giang tay và muốn giúp Vượng gây dựng lại sự nghiệp. Quốc Vượng thông báo: “Tôi mới đi kiểm tra chấn thương vôi hóa mắt cá ở Singapore. Các bác sĩ thông báo giờ tôi đủ điều kiện để thi đấu như một cầu thủ chuyên nghiệp. Vấn đề còn lại chỉ là thể lực để đáp ứng yêu cầu chuyên môn”.

Quốc Vượng (bên trái) trong màu áo Thể Công đầu mùa 2009

Về XT. Hà Tĩnh, Vượng cũng được một khoản lót tay khoảng 500 triệu đồng và mức lương khoảng 12-15 triệu đồng/tháng. Mức đó chẳng là gì so với những cầu thủ ở V-League nhưng với Vượng, đó thực sự là một con số ý nghĩa. Vượng tin rằng mình vẫn đang tồn tại và chưa bị lãng quên. Tuy nhiên khát khao của Vượng còn lớn hơn thế: “Tôi muốn sự tồn tại của mình có ý nghĩa”.

Vẫn là bạn thân của Quyến

Đề cập đến SLNA, Vượng nói rất hào hứng như thể anh là một phần của đội bóng ấy. Vượng nhận xét: “Không được xếp vào số các đại gia chi mạnh tay nhưng nếu nói về bản sắc, SLNA vẫn là đội giữ được bản sắc nhiều nhất”. Quốc Vượng cũng ca ngợi HLV trẻ Hữu Thắng là “người được nhiều cầu thủ nể trọng vì anh ấy hiểu và tâm huyết với đội”.

Vượng cập nhật nhanh những thông tin về các đồng đội cũ ở SLNA, đặc biệt là Văn Quyến. “Tôi và Văn Quyến vẫn là bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tâm sự về cuộc sống của nhau”. Về sự kiện Văn Quyến có thể sắp được SLNA mời ký hợp đồng trị giá 8 tỉ đồng, Vượng nói: “Đó là một điều may mắn với Quyến. Tôi cho rằng không ở đâu bằng quê nhà. Văn Quyến có cơ hội lấy lại tất cả nếu tiếp tục chơi cho SLNA và tìm lại thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, tôi cũng muốn khuyên Quyến phải tỉnh táo bởi đồng tiền thường dễ làm cho người ta mất tỉnh táo”.
Theo NLD.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem