Chỉ bớt rung rinh12:23 9/2/2010

Đã có quá nhiều bất lợi đối với HLV Robert Lim ở The Vissai Ninh Bình (V.NB). Những chê bai đối với ông thầy người Singapore xoay quanh cách thức huấn luyện, cung cách quản lý, giáo dục nếp sinh hoạt cho các cầu thủ.

>> Khó cho thầy ngoại
>> Sai một ly, đi một ... tướng
>> Nội tình V.Ninh Bình: HLV Lê Thụy Hải sẽ thay thế Robert Lim?


Ông bị cho là máy móc khi bê nguyên hình mẫu của một ông giáo trên bục giảng để đến “thuyết giảng” cho các cầu thủ vốn tự xem mình là chuyên nghiệp, thay vì phải biết thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh (và cả đặc thù) của bóng đá Việt Nam. Càng ái ngại hơn cho HLV Robert Lim, khi những lời xì xầm ấy chủ yếu xuất phát từ các học trò vốn được xem là nắm giữ 3/4 cái chân ghế mà ông đang ngồi.

HLV Robert Lim - Ảnh: MIinh Tuấn

Ở giải bóng đá được ví là “cối xay HLV” như V.League, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay như chính V.NB cũng là ví dụ thiết thực nhất khi “tướng” mới chưa cầm quân đã bị “trảm”, nên nếu để thua, thậm chí hòa một vài trận thì việc “bị chém” cũng rất dễ xảy ra. Cũng may, V.NB đã tìm được chiến thắng quan trọng, cần thiết và hơn nữa là đúng thời điểm. Thắng lợi ngay trên sân của Navibank Sài Gòn đã gia cố, giúp chiếc ghế của HLV Robert Lim tạm thời bớt rung rinh.

Thực tế, dù tập hợp đội hình toàn sao, nhưng những gì các cầu thủ V.NB thể hiện trên sân không như mong đợi và kỳ vọng của NHM đội bóng này. Không biết, do khả năng huấn luyện của ông Lim hay các học trò của ông tự “phá cách” theo ý riêng mà nhìn V.NB đá đúng thật không có dấu ấn gì về mặt chiến thuật. Mỗi người đá mỗi phách và ngẫu hứng theo “cảm quan” cá nhân của từng cái tôi trên sân.

Thế nên, khi lối chơi mang cảm giác dễ vỡ thì chiến thắng ấy chỉ giúp cho ghế HLV Robert Lim bớt lung lay chứ không chắc đảm bảo về “độ bền” trên con đường phía trước. Khó vững khi dưới con mắt học trò, ông Lim không được kính nể và càng khó hơn khi mục tiêu đích thực của V.NB là Top 3 chứ không phải trụ hạng như tuyên bố với dư luận.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chỉ bớt rung rinh
Tôi có cùng quan điểm với Nguyễn Chính Thành. không nên nói xấu người khác như thế khi không biết họ là người như thế nào. Nhận xét những nhược điểm của người khác là thói xấu cần phải thay đổi. Về việc ở VKS Ninh Bình tôi thấy khởi đầu như thế đối với họ là tương đối tốt, họ là tập thể của những cá nhân xuất sắc và cần có thời gian để trở thành một tập thể mạnh.
Được gửi bởi: Mai thế Thành SBS
Gửi lúc: 11:08 11/02/2010
 
Bình luận:Chỉ bớt rung rinh
ĐÚng là báo chí VN. Chưa từng làm việc với ông ấy, chưa biết rõ ông ấy thế nào nhưng đưa ra những bình luận như đúng rồi. Buồn cười nhất là ông Phương Nam, bình luận trên VTC: " Tôi chưa biết ông ấy như thế nào, chưa từng gặp hay làm việc với ông ấy, nhưng tôi có cảm giác ông ấy chỉ là 1 nhà sư phạm", khôi hài! Ngon thì dẫn dắt 1 đội nào đó lớn đi. Ăn tục nói phét thì giỏi!
Được gửi bởi: nguyễn Chính Thành
Gửi lúc: 12:45 09/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 01/08/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 01/08/2010
... lượt xem