Giải pháp dành cho VFF: Đừng nên "phanh gấp"?14:13 24/11/2009
(BongDa.com.vn) - Tranh cãi xung quanh việc hạn chế hay không hạn chế các cầu thủ nhập tịch được vào sân thi đấu vẫn diễn ra một cách dai dẳng trên khắp các diễn đàn bóng đá thời gian qua. Phần đông ý kiến của người hâm mộ đều hướng sự chỉ trích về phía VFF khi cho rằng những người "điều khiển" sân chơi bóng đá nước nhà đang "đứng trên luật pháp"...
>> Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
>> Cựu chủ tịch VFF Mai Liêm Trực: VFF thấp hơn mặt bằng xã hội!
1. Việc phân biệt đối xử với các ngoại binh nhập tịch rõ ràng là một nước cờ sai của VFF. Phải có sự công bằng giữa tất cả những người mang quốc tịch Việt Nam trong mọi quy định mang tính pháp lý chứ không thể xét về nguồn gốc, dân tộc và cả màu da của bất cứ người nào.
 |
Bộ máy của ông Hỷ đang bị chỉ trích nặng nề
|
Nhưng VFF rõ ràng phải có lý do để làm điều ấy. Họ bị sức ép rất lớn từ phần đông các đội bóng không có đủ tiềm lực tài chính mạnh đang có mặt ở V- League khi mà trào lưu nhập tịch cầu thủ đang biến giải đấu hàng đầu Việt Nam trở thành sân chơi riêng của các đại gia có thể đưa vào sân liền một lúc khoảng 5 cầu thủ có nguồn gốc ngoại quốc. Hiểu "nỗi khổ" của VFF, nhưng không thể bằng lòng với cách giải quyết mà họ đưa ra.
2. Vậy bây giờ phải làm sao để giải quyết vấn đề đang nhận được quá nhiều ý kiến tranh cãi? Sau đây có thể là một "kế" để VFF thoát ra khỏi làn sóng chỉ trích trong khi vẫn đảm bảo được sự công bằng của cuộc chơi đồng thời không "kìm hãm" sự phát triển đúng với quy luật của V-League.
VFF nên giải quyết vấn đề theo hướng sau: Mỗi CLB chỉ được xin nhập tịch cho duy nhất 1 cầu thủ nước ngoài thuộc biên chế của mình trong một mùa giải đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng để kiểm soát một cách chặt chẽ "chất lượng" của các "công dân mới".
Các cầu thủ muốn trở thành người Việt Nam cần có vốn tiếng Việt và am hiểu văn hóa Việt Nam một cách nhất định, có tư cách đạo đức tốt và đã sống tối thiểu ở Việt Nam trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Về mặt tự nhiên, khoảng thời gian như vậy là đủ để các CLB cũng như các cơ quan chức năng có thể "thẩm tra" một cách rõ ràng trước khi trao cho họ tấm hộ chiếu của nước Việt Nam.
 |
Làm công dân Việt Nam phải là một vinh dự lớn!
|
Về mặt chuyên môn, mỗi CLB do chỉ được nhập quốc tịch cho một ngoại binh trong một mùa giải sẽ hạn chế được phần lớn sự ồ ạt hiện tại trong việc thay máu lực lượng của các đội bóng bằng sự hiện diện của các câu thủ nhập quốc tịch. Tính tối đa thì mỗi năm sẽ có thêm khoảng 28 cầu thủ mới được nhập quốc tịch ở các đội bóng V-League và hạng Nhất, chẳng lẽ chúng ta lại tự ti đến mức sợ 28 con người này ngăn chặn sự phát triển của một nền bóng đá ở một quốc gia 86 triệu dân.
3. Nếu lo sợ như vậy thì đừng làm bóng đá chuyên nghiệp làm gì và chúng ta nên quay lại với nền bóng đá trước kia cho đỡ tốn tiền. Tìm được một lối ra cho vấn đề hạn chế hay không hạn chế các cầu thủ nhập tịch ra sân quả thực sẽ là một điều khó khăn. Nhưng có lẽ VFF nên "phanh từ từ" chứ đừng "phanh gấp", bởi như thế cả một chiếc xe lớn đang vận hành với tốc độ cao như V-League sẽ bị lật nhào. Ai đi xe mà chẳng biết điều ấy?...
Trung Dũng
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề: