Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?13:14 17/11/2009

(BongDa.com.vn) - Thời gian gần đây, những cuộc tranh luận về việc hạn chế các cầu thủ nhập quốc tịch ra sân thường xuyên diễn ra ở khắp mọi nơi. Việc tìm ra một biện pháp thỏa đáng cả tình và lý là rất khó. Nhưng tại sao không tạo nên một bước đột phá?

>> Cựu chủ tịch VFF Mai Liêm Trực: VFF thấp hơn mặt bằng xã hội!
>> Giải pháp dành cho VFF: Đừng nên "phanh gấp"?


1. Việc hạn chế các cầu thủ nước ngoài đã nhập tịch được vào sân thi đấu sẽ rất khó khăn, bởi khi đã là công dân Việt Nam thì ai cũng đều phải được đối xử như nhau, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Vẫn biết ý tưởng về một điều luật hạn chế các cầu thủ nhập tịch ra sân được xuất phát từ nỗi lo về sự bền vững của một nền bóng đá, nỗi lo cho đội ngũ kế cận của đội tuyển quốc gia và cả vấn đề về "sàn diễn" cho các cầu thủ nội, nhưng khi ý tưởng đó được áp dụng thì chẳng khác nào chúng ta đang đi ngược lại với trào lưu chung của bóng đá thế giới.

HAGL đang phải tính toán lại khi có lệnh hạn chế

Làm sao để vẹn cả đôi đường vẫn luôn là câu hỏi thường trực đối với những người làm bóng đá và cả những ai có tâm huyết với bóng đá nước nhà. Có thể có một bước đột phá, nếu như chúng ta dám làm...

Hãy biến V-League trở thành một giải đấu mang tính giải trí thực thụ, đậm nét cống hiến, không có bất cứ hạn chế nào về số lượng cầu thủ nhập tịch và thậm chí là cả số cầu thủ ngoại trong một đội bóng. V-League lúc đó sẽ được tăng giá trị hình ảnh đáng kể, vì tất nhiên là có khá nhiều đội bóng chịu chơi để sắm những ngôi sao "trang trí" cho mình. Nếu mơ mộng hơn, biết đâu V-League sẽ còn nhận được sự quan tâm của không chỉ người Việt Nam mà còn vượt tầm biên giới để thu hút sự chú ý của khán giả các nước khác.

2. Tất nhiên, sẽ có người phản đối khi cho rằng làm như vậy thì coi như tự hạn chế cơ hội cọ xát và tỏa sáng của các cầu thủ Việt Nam. Đội tuyển quốc gia các cấp thì khan hiếm nhân tài và dẫn đến những thất bại trên đấu trường quốc tế. Nhưng tại sao phải quá bi quan như vây? Những cầu thủ Việt Nam nào có đủ trình độ và bản lĩnh đứng cạnh các đồng nghiệp ngoại quốc tất nhiên vẫn sẽ nghiễm nhiên được trọng dụng ở các đội bóng V-League còn những người có khả năng yếu hơn thì chấp nhận chơi ở hạng dưới với ít mức độ cạnh tranh hơn.

Rồi sau này sẽ có nhiều hơn nữa những cầu thủ như Công Vinh

Quy luật sinh tồn trong cả tự nhiên và góc độ nghề nghiệp sẽ tự khiến các cầu thủ phải nỗ lực chiến đấu, nỗ lực tập luyện để thể hiện khả năng của mình, qua đó được khoác áo các đội bóng V-League để kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng hơn. Đội tuyển quốc gia vì thế cũng sẽ là một tập thể của những người biết chiến đấu một cách thường xuyên ngay từ cấp CLB. Nếu V-League thiếu sao nội thì các HLV hãy xuống tìm thêm ở hạng Nhất hoặc các hạng đấu thấp hơn và khi ấy cả nền bóng đá sẽ phải làm việc một cách nghiêm túc nhất để phục vụ cho mục đích tối thượng duy nhất là nâng tầm cho từng cá nhân cầu thủ Việt để tạo sức mạnh tổng hợp cho đội tuyển quốc gia.

Sau cả một thập kỷ chấp nhận sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại, bóng đá Việt Nam đã không còn có khoảng cách quá xa so với những người hàng xóm Châu Á. Chúng ta ra sân mà trong đầu lúc nào cũng có thể nghĩ tới việc làm nên chiến thắng chứ không phải ra sân là thua như ngày trước. Sự cạnh tranh với các cầu thủ ngoại khiến các cầu thủ Việt Nam phải mạnh mẽ hơn và có ý thức nghề nghiệp tốt hơn. Bây giờ, nếu mở cửa hết cỡ và biến V-League thành Vietnamese Premier League như đã nói ở trên chắc hẳn cũng sẽ tạo nên một vài nét đột phá...

3. Dĩ nhiên, "chơi" như vậy thì phải có rất nhiều tiền trong khi kinh tế nước nhà chưa đủ để những người làm bóng đá và cả các ông bầu máu mê nhất chịu áp dụng ý tưởng này. Có lẽ sẽ chỉ có một vài người hào hứng mà thôi, với lại chơi một mình thì sao mà vui được? Phải có sự đồng thuận và nhất trí "chơi bạo" của cả một nền bóng đá...

Do đó, với tình hình hiện tại thì chúng ta sẽ còn phải nghe thêm nhiều tranh luận trái chiều về việc hạn chế hay không hạn chế các cầu thủ nhập tịch vào sân thi đấu. Còn Vietnamese Premier League chỉ là câu chuyện "viễn tưởng" có lẽ phải cả trăm năm nữa mới thành sự thật...

Trung Dũng
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
tôi thấy bài viết này rất đúng!mọi người thấy đấy premier league là giải đấu khốc liệt nhất hành tinh. và giải đấu cũng có số lượng cầu thủ ngaọi quốc nhiều nhất, nhưng Anh đâu thiếu nhân tài. Hãy nhìn giàn sao của đt ANH đấy, cả 3 tuyến đều có sao.VFF hãy để những cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất, có phảm chất tốt nhất, có tính chuyên nghiệp nhất chơi giải đấu cao nhất, bây giờ chúng cái chúng ta cần là chất lượng ko phải số lượng
Được gửi bởi: trând dạt
Gửi lúc: 14:25 24/12/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
VFF hạn chế nhập tịch thì tại sao các đại gia bóng đá VN không thành lập 1 giải thi đấu riêng không hạn chế cầu thủ nước ngoài cũng như nhập tịch nhỉ?
giống như các đại gia bóng đá châu âu đang có ý định thành lập vậy. E rằng lúc ấy không còn ai đi xem V.L đá nữa. Mà Như thế cũng sẽ hết tiêu cực , cơ chế xin cho như hiện nay.
Được gửi bởi: hoàng quang trung
Địa chỉ email: hanhphucden_qt@yahoo.com
Gửi lúc: 22:32 28/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
Nên quy định mỗi CLB phải đăng ký ít nhất 7 cầu thủ trẻ do CLB trực tiếp đào tạo và phải cho ra sân ít nhất 3/7 cầu thủ này trên sân. có như vậy các cầu thủ trẻ mới có cơ hội đi lên.
Được gửi bởi: Nguyen hien quang
Gửi lúc: 16:31 28/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
Tại sao VFF ko tổ chức một giải (U23 chẳng hạn) để các cẩu thủ trẻ có sân chơi song song với VL. Sau đó quy định một đội bóng tham gia chơi ở VL phải có ít nhất 3 hay 5 cầu thủ đã chơi ở giải U23 trước đó, còn lại là cầu thủ ngoại hay nhập tịch không quan trọng.
Bóng đá là môn thể thao giải trí , người hâm mộ mỗi chiều T7 đến sân vận động là họ muốn xem trận đấu có chất lượng, nếu ít cẩu thủ ngoại giải đấu chắc sẽ kém hấp dẫn
Nếu cái gì không làm được, không kiểm soát được mà cũng cấm như vậy thì khác gì thời ngăn sông cấm chợ, đi ngược với xu thế của sự phát triển, hội nhập.
Ko rõ năm tới có được đi sân khách xem XMHP nữa ko???
Được gửi bởi: kkk
Gửi lúc: 18:37 24/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
Theo ý tôi mình vẫn sử dụng cầu thủ ngoại, cầu thủ nhập tịch nhưng với một số lương cầu thủ có trên sân hợp lý, như 50% cầu thủ nội 50% cầu thủ ngoại la ok rồi,
Được gửi bởi: Thiện Phát
Gửi lúc: 15:06 19/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
Mỗi người đều có cái lý của mình nhưng để phát triển bóng đá nước nhà ta phải hạn chế nhập tịch là đúng.
Nếu như ở anh các cầu thủ nước ngoài nhập tịch rất nhiều và đó cũng là điều kiện đưa bóng đá họ đi lên nhưng thử hỏi bóng đá vn chỉ ở vùng thấp cho cầu thủ nhập tịch nhiều thì các cầu thủ trong nước lấy sân đâu mà cọ xát. Hay chỉ về giải hạng nhất. Khi đó các đội bóng lắm tiền sẽ mua về những cầu thủ khủng rồi nhập tịch đó là giết chết bóng đá việt nam. CÁc anh ko chỉ mê bóng đá mà còn mê bệnh thành tích wa. Nếu nước mình có bóng đá mạnh nhung toàn cầu thủ nhập tịch không thì khi đó đâu phải là bóng đá vn. Ma là bóng đá của một đội bóng "hỗ lốn" chẳng có phong cách, đặc trưng gì của việt nam.

Người dân vn yêu bóng đá chính vì mỗi con người việt nam có trong lòng niềm tự hào dân tộc rất lớn.

mỗi trận đấu vn đá là một trận chiến đấu, cống hiến tinh thần việt.

Tôi yêu bóng đá việt nam không phải vì vn vô địch AFF cúp mà tôi yêu vì tôi là người việt nam.

Mỗi người vn nên
Được gửi bởi: nam
Gửi lúc: 09:53 19/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
cầu thủ nhập tịch thi đấu tại VN không hẳn tất cả đều vì đồng tiền nhưng rõ ràng họ không thể có đc lòng yêu và tự hào dân tộc như người VN đc! tuy vậy vẫn phải thấy họ có mặt đã nâng tầm cho bóng đá VN đáng kể, họ rất cần thiết cho bóng đá VN. Chúng ta không nên hạn chế số lương cầu thủ nhập tịch vì như vậy là vi phạm quyền công dân của họ mà nên xem xét lại khâu đào tạo của chúng ta! chúng ta phải để cầu thủ VN thấy rằng để đc vào sân họ phải cố gắng nhiều hơn nữa chứ không phải cứ chờ theo chỉ tiêu! ở đâu cũng vậy thôi, phải có sự cạnh tranh công bằng thì mới phát triển đc! tôi nghĩ vấn đề này là rất nhạy cảm VFF nên cân nhắc thật thận trọng kẻo lại đc 5 mà mất tới 10!. nếu có thực hiện thì cũng nên có lộ trình hợp lí chứ không nên áp đặt ngay sẽ gây khó cho CLB!
Được gửi bởi: quân đẹp zai 0974668887
Gửi lúc: 09:20 19/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
VFF có vi phạm quyền công dân của các cầu thủ nhập quốc tịch Có. Luật có quy định là mỗi người đều được đối xử với nhau một cách bình đẳng. Nếu không cho họ đá thì nhập tịch làm gì? Như thế có gọi là thu hút nhân tài không? Santos chụp không tốt thì không gọi vào tuyển, còn Hoàng La chụp tốt tại sao k cho đá. VFF đúng là dở hơi bơi ngửa
Được gửi bởi: Huỳnh Tuấn Vũ
Gửi lúc: 05:53 19/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
Qua trận thua vừa rồi, tôi nghĩ VN khó lòng cạnh tranh đc với Thái và SIN ở tầm châu lục.Ko hiểu VFF và người hâm mộ có suy nghĩ tại sao điểm số trình tự xếp hạng FIFA của Thái, SIN, INDO lại cách xa Vn đến mấy chục bậc ko nhỉ??? Đa là sân chơi chuyên nghiệp thì sẽ có đào thải, Vleague hay ĐTQG cũng vậy.Tôi nghĩ chỉ nên siết chặt đầu vào đó là " điều kiện nhập tịch" khó khăn hơn 1 chút nhưng sẽ hợp lí hơn nhìu là cấm đóan như VFF
Được gửi bởi: Jackies
Địa chỉ email: jackies_langtu@yahoo.com
Gửi lúc: 05:52 19/11/2009
 
Bình luận:Vietnamese Premier League - Tại sao lại không?
việt nam ta còn nghèo,chế độ tuyển chọn,nuôi dưỡng và đào tạo còn nhiều hạn chế.nếu không chú trọng khâu đào tạo thì còn rât lâu ta mới bước ra được sân chơi châu lục.....
Được gửi bởi: ducthuyru
Gửi lúc: 05:27 19/11/2009
Trang:
1234»
0 sao
Cập nhật: 31/07/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 30/07/2010
... lượt xem