Những nẻo đường đưa điệu vũ samba đến Việt Nam9:20 8/7/2009
Trước khi Denilson đến và đi với XM Hải Phòng, cái tên Mauro Omzuka còn khá lạ lẫm với dư luận hâm mộ, ngay cả cánh báo chí cũng không mấy tỏ tường về nhân vật bí ẩn này. Thế nhưng, chỉ sau một thương vụ chuyển nhượng được đánh giá là đình đám nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay, nhà môi giới gốc Nhật Bản nhưng mang quốc tịch Brazil này đã trở nên nổi tiếng.
>> Về những người Brazil chơi bóng ở Việt Nam
Mauro Omzuka chỉ có một nhưng...
Trước kia và mãi về sau này, cái tên Mauro Omzuka đã và sẽ chỉ có một. Thế nhưng, những gì mà nhà môi giới này từng làm, mang đến cho các CLB Việt Nam là rất đáng kể.
Trước khi mang Denilson đến XM Hải Phòng và cũng là cho bóng đá Việt Nam, Mauro Omzuka còn là cầu nối đưa những cầu thủ Brazil sau này đã để lại dấu ấn tại V-League như Leandro, Elenildo De Jesus... hay trước đó vài năm là Das Silva và Willians Santos đến Việt Nam.
 |
| Nhà môi giới Mauro Omzuka (giữa). Ảnh: Đức Anh |
Không chỉ có mối ruột là CLB XM Hải Phòng với nguồn cung cấp chính là CLB Matsubara, Mauro Omzuka còn là địa chỉ vàng, người mà hầu hết các CLB tại V-League tìm đến mỗi khi cần tuyển chọn đội ngũ ngoại binh chất lượng.
Cùng với Mauro Omzuka, tại Việt Nam hiện nay, còn có một nhà môi giới cầu thủ khác, đã được FIFA cấp giấy chứng nhận nhà môi giới cầu thủ chuyên nghiệp, đó là bà Mae Mua.
So với Mauro Omzuka, tiếng tăm của bà Mae Mua, trước là người của công ty tiếp thị thể thao Strata không nổi bằng, nhưng kinh nghiệm môi giới thì có thừa. Chỉ có điều, nguồn "hàng" mà bà Mae Mua giới thiệu cho những CLB V-League hiện nay chủ yếu đến từ châu Phi.
Một nhà môi giới đích thực khác mang quốc tịch Việt Nam đàng hoàng, đó là Trần Tiến Đại đồng thời cũng đang là Giám đốc điều hành CLB hạng nhất XM the Vissai Ninh Bình.
Tuy trượt kỳ thi tuyển đại lý cầu thủ FIFA do LĐBĐVN tổ chức năm 2006, nhưng sau đó ông Trần Tiến Đại, cựu cầu thủ CA.TPHCM đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng.
 |
| Vanderlei Lima (89) đang có những ngày tháng thăng hoa cùng Thể Công Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Không chỉ giới thiệu ngoại binh cho hầu khắp các CLB V-League cũng như hạng nhất, "cò" Trần Tiến Đại còn thiết kế cho rất nhiều phi vụ chuyển nhượng của các cầu thủ nội.
... Còn nhiều cách khác nhau để tiếp cận V-League
Cách đây chưa lâu, Thể Công từng được cho là chơi sang khi bỏ tiền ra tổ chức cho Chủ tịch Hồ Tri Liêm và HLV Lê Thuỵ Hải khi đó còn đảm nhận chức danh Giám đốc kỹ thuật sang tận Brazil tuyển ngoại binh.
Chuyến công du tốn kém kéo dài hàng tháng trời của lãnh đạo đội bóng áo lính mang lại kết quả là bộ ba De Oliveira, Vanderlei Lima, Gilbson Da Silva.
Ngày bộ ba này ra mắt trong màu áo Thể Công, Chủ tịch CLB Hồ Tri Liêm, HLV Lê Thụy Hải như ngồi trên đống lửa. Sự lạ lẫm, khả năng bắt nhịp chậm của các tân binh này với V-League khiến cho sức ép dư luận dâng lên mỗi lúc một lớn.
Thế nhưng, may cho Thể Công, cá nhân ông Hồ Tri Liêm cũng như HLV Lê Thụy Hải, những Vanderlei Lima, Gilbson Da Silva đã chứng tỏ được khả năng theo thời gian.
Năng lực chuyên môn, khao khát chứng tỏ mình của những cầu thủ này chính là động lực tạo nên một Thể Công với diện mạo đầy tích cực ở giai đoạn lượt về.
 |
| Almeida, người Brazil thống lĩnh danh hiệu Vua pha lưới, Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất suốt 2 năm liền vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Và những chiến thắng liên tiếp của Thể Công trước Becamex Bình Dương, GM Mikado Nam Định.. đã phần nào khẳng định giá trị của các ngoại binh nói trên, đồng thời mở ra một xu thế mới trong cách tuyển chọn ngoại binh.
Trước Thể Công, SHB Đà Nẵng đã từng chọn ngoại binh theo cách này nhưng hiệu quả không được như mong muốn.
Còn giờ đây, đội bóng sông Hàn đang sở hữu một dàn ngoại binh Brazil chất lượng hàng đầu V-League. Ít ai biết được rằng, Rogerio, tiền vệ mới được nhập quốc tịch và mang tên mới, Nguyễn Rogerio chính là cầu nối đưa một số đồng hương đến với CLB hiện tại của mình.
Tuy không phải là những nhà môi giới chuyên nghiệp nhưng với kinh nghiệm và những mối quan hệ tốt đẹp có sẵn với cả hai phía, Nguyễn Rogerio đã làm rất tốt công việc của mình.
Anh đã và sẽ không phải là trường hợp cá biệt, giúp các CLB vừa tiết kiệm được thời gian, kinh phí nhưng vẫn tìm được ngoại binh chất lượng.
Và quyết định nhập tịch
Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley Alves, Nguyễn Rogerio chính là ba trong số những cái tên cầu thủ ngoại đã hoàn tất thủ tục nhập tịch trong thời gian qua và chính thức trở thành công dân Việt Nam.
 |
| Nguyễn Rogerio (trái) đã trở thành công dân Việt Nam. Ảnh: V.S.I |
Ngoài lý do cá nhân, chuyện gia đình, còn có một nguyên nhân khác thúc đẩy họ đi đến quyết định xin nhập quốc tịch Việt Nam đó là nguyện vọng được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Tuy thủ môn Phan Văn Santos đã để lỡ cơ hội tranh tài cùng ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008, Huỳnh Kesley Alves thì mới chỉ góp mặt trong màu áo đội tuyển ở trận giao hữu với Kuwait còn Nguyễn Rogerio chưa có cơ hội thi đấu cho đội tuyển nhưng không có gì là không thể.
Trong suy nghĩ của HLV trưởng ĐTVN, Calisto, bất cứ cầu thủ nào duy trì được phong độ cao và thể hiện quyết tâm, khát khao cống hiến sức lực cho đội tuyển thì sẽ được tạo cơ hội.
Và nếu không vi phạm nguyên tắc bất thành văn của ông thầy người Bồ, chỉ 3 cầu thủ ngoại nhập tịch cho đội tuyển là đủ thì khả năng còn có những ngoại binh nhập tịch khác sau Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley Alves, Nguyễn Rogerio thi đấu cho ĐTVN trong tương lai là hoàn toàn có thể.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|