SHB. Đà Nẵng: Không sợ đói, chỉ sợ không chịu đá10:9 9/9/2012

Với những gì đang chuyển dịch, chắc chắn những giá trị ảo mà bóng đá Việt Nam đang “trên mây” như thời gian qua sẽ phải đáp xuống mặt đất.


>> Hậu vụ Huy Hoàng: Idol bóng đá Việt ở đâu?
>> “Danh sách đen” ma tuý và thuốc lắc của cầu thủ Việt Nam
>> Ai tin Huy Hoàng say rượu?
>> Nghi án Huy Hoàng: Xôn xao chờ tin


Lúc đó, giá trị chuyển nhượng cầu thủ sẽ không còn kinh hoàng. Lương, thưởng cũng phải xứng với sức lao động bỏ ra, có thể sẽ trả theo tuần. Lúc đó, cầu thủ sẽ tự biết giá trị của mình và mình được hưởng như thế nào là phù hợp, kể cả khi họ đang đá cho đội bóng của ông bầu đại gia.

Sau chức VĐ V-League thứ hai, tương lai các cầu thủ SHB.ĐN trở nên bất định. Ảnh: V.S.I

Nếu bóng đá Đà Nẵng không còn bầu Hiển tài trợ họ sẽ phải trở về với cảnh nhà nước và nhân dân cùng làm. Tức là nguồn kinh phí sẽ từ ngân sách thành phố, cộng với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước đây, Đà Nẵng làm bóng đá kiểu vậy. Thế nhưng, sau những thành công khi bầu Hiển nhảy vào, hẳn người Đà Nẵng đã vỡ ra nhiều vấn đề, để phải thay đổi. Thứ nhất, các cơ chế hoạt động phải nhanh- gọn- lẹ, thay vì phải qua ba nhiêu cửa mới từ chủ trương thông đến đôi tai, cái túi cầu thủ. Thứ hai, công tác quản lý, tổ chức phải chặt chẽ, kỷ luật hơn. Phải có biện pháp để cầu thủ chịu đá vì màu cờ sắc áo, thay vì đòi hỏi vô lối, kiểu phải được cấp đất, treo tiền thưởng cao mới đá.

Cầu thủ chịu đá, đấy mới là mấu chốt bởi “gái có công, chồng chẳng phụ”. Đà Nẵng là địa phương có tiềm năng kinh tế, lãnh đạo quan tâm bóng đá, việc huy động kinh phí hoạt động rất dễ dàng, một khi đội bóng gặt hái thành công bằng năng lực đích thực của mình.

Dĩ nhiên, điều đó chỉ phát huy, khi tất cả các đội bóng đều nhận thức được đến lúc phải làm bóng đá tử tế, không thể vung tiền vô lối, lấy tiền đấu tiền. Nếu cả làng vẫn làm bóng đá kiểu này thì Đà Nẵng vẫn không thể địch nổi một khi bầu Hiển chia tay.

Có lẽ, người Đà Nẵng vẫn trông chờ một ngày tất cả các địa phương đều chơi thứ bóng đá xanh-sạch-đẹp. Lúc đó, với lợi thế của một thành phố đầy nội lực, hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, thi đấu bóng đá tốt bậc nhất miền Trung, họ sẽ thực sự đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

>> Hậu vụ Huy Hoàng: Idol bóng đá Việt ở đâu?
>> “Danh sách đen” ma tuý và thuốc lắc của cầu thủ Việt Nam
>> Ai tin Huy Hoàng say rượu?
>> Nghi án Huy Hoàng: Xôn xao chờ tin


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem