Chầu cà phê muộn với ông Phan Anh Tú diễn ra không lâu sau khi lượt trận cuối cùng của V-League 2012 kết thúc. Mọi dự đoán đã khép lại. Kết quả đã ngã ngũ.
>> CLB Hà Nội: Những âu lo chưa dứt
>> Bầu Hiển bán suất V-League cho Hải Phòng
>> Bầu Kiên và bí ẩn về hành trình “vươn tới một ngôi sao”
>> Kavin Bryan 'bỏ' bầu Kiên, tìm CLB mới
* Thưa ông Phan Anh Tú, như vậy là mùa giải V- League 2012 đã khép lại đúng tiến độ và chức vô địch cho SHB Đà Nẵng , hạng nhì cho Hà nội T&T , hạng ba cho Sài gòn Xuân thành , cùng hai vé xuống hạng dành cho Tập đoàn CS Đồng tháp và Xi măng Hải phòng. Theo nhìn nhận của Cà phê bóng đá thì kết quả này phản ánh chính xác trình độ của nhóm Nhất, Nhì, Ba và 2 đội xuống hạng . Còn ông, nếu để đánh giá mùa giải này thì ông có thể mô tả nó như một bức tranh như thế nào?
- Việc ngồi tưởng tượng lại diễn biến của mùa giải V- League 2012 quả thực quá dễ dàng bởi vì nó diễn ra rất nhiều dấu ấn cho mỗi giai đoạn. Giai đoạn đầu của mùa giải đặc biệt là công tác tổ chức. giải được giao cho một tổ chức hoàn toàn mới đó là Công ty bóng đá chuyên nghiệp (VPF) do chính các CLB tham gia giải thành lập nên . Mới xuất phát mà nó chứa đựng nhiều hi vọng cũng như sự hoài nghi về sự tiến bộ của nó , nhưng điều có thể nhận thấy về tính pháp lý của BTC giải . Giải diễn ra đc khoảng 4 vòng mà chưa nhận đc sự uỷ quyền của VFF ( tổ chức có quyền cao nhất quản lý giải đấu theo Luật thể thao Viêt Nam và luật FIFA ) và cũng gần hết giai đoạn lượt đi qui chế bóng đá chuyên nghiệp cho mùa giải mới cũng chưa được phê chuẩn . rồi việc thay đổi tên gọi cho mùa giải mới từ giải Việt Nam Super League đến V- League . Như vậy ngay từ đầu bức tranh cho mùa giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2012 đã không thể đặt tên và chủ đề cho nó .
Với tình yêu bóng đá những người tham gia giải đấu vẫn tiếp tục cố gắng vẽ bằng đc bức tranh cho mùa giải 2012 . Những nét tích cực có , tiêu cực có , đầy nét chấm phá bằng những sai lầm chết người nhiều khi như "ma làm " của các trọng tài. Nhiều trận cầu quyết liệt đến mức bạo lực đáng lo ngại , nhưng rồi mọi việc dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Các trận đấu hay dần lên , tính hấp dẫn của nó đã được giới hâm mộ quan tâm nhiều hơn vào mỗi cuối tuần .
 |
| SHB.ĐN vô địch xứng đáng |
Đến giữa giai đoạn của mùa giải những yếu tố chuyên môn được đẩy nổi lên . Các đội đã bộc lộ rõ phong cách chơi , tính ổn định và mất phương hướng của mỗi CLB cùng những toan tính chiến lược, chiến thuật của các HLV trưởng . Hết giai đoạn 1 bức tranh đã được phân vùng khá rõ . Ở mảng sáng dành cho cuộc đua chức vô địch gồm có các CLB Hà Nội T&T , SHB Đà Nẵng , Sài Gòn Xuân Thành . Ngược lại ở mảng tối đối nghịch có nguy cơ xuống hạng là những các tên như : Xi măng Hải Phòng , TĐ CS Đồng Tháp, Kiên Long bank Kiên Giang , Khatoco Khánh Hòa. Trong khi đó ở mảng màu " nổi loạn " trung dung có rất nhiều CLB đầy cá tính sẵn sàng tạo ra nhiều cảm xúc khó ngờ đó là : SL Nghệ An , HA Gia Lai , Visai Ninh Bình , Thanh Hóa, Becamex Bình Dương , CLB bóng đá Hà Nội, Navibank Sài Gòn.
Đến cuối giai đoạn nhất là ở những vòng áp chót tưởng mọi việc đã có thể kết thúc sớm . Nhưng những nét cuối cùng cũng được " ai đó " giấu kín cho đến giây phút cuối cùng của mùa giải để đến nỗi cả BTC, Ban kỷ luật với sự tham gia của ban tư vấn đạo đức cũng không chỉ ra được. Rồi bức tranh cũng được hoàn thành với một chữ ký của tác giả nhưng hình như nó không phải của VPF mà là của " ai đó " ?! Thật trừu tượng .
Vậy bức tranh của mùa giải là bức tranh trừu tượng đa sắc màu . Để mọi người tự suy xét ,tự đánh giá theo nhận thức của mình . Người nhìn bằng con mắt tiêu cực thì thấy nó rắm rối khó hiểu và bế tắc không có lối thoát . Người nhìn bằng con mắt tích cực sẽ thấy nó mới mẻ, bất ngờ ,mang nhiều yếu tố kỹ thuật ( chất lượng chuyên môn của nhiều CLB ) và có tương lai ?!
* Mùa giải vô địch quốc gia V- League 2012 đã xác định được 3 đội đứng đầu là : SHB Đà Nẵng , Hà Nội T&T ,Sài Gòn Xuân thành , với 2 đội xuống hạng là Xi măng Hải Phòng , TĐCS Đồng Tháp . Theo ông thứ hạng này có phản ánh đúng chất lượng các đội bóng đó không?
- Theo tôi nó hoàn toàn phản ánh đúng chất lượng chuyên môn của các đội bóng đó, rất ít yếu tố "ngoài bóng đá" và yếu tố may mắn tác động vào. Ba đội ở vị trí Nhất, Nhì, Ba của mùa giải V - League 2012 đều là những đội bóng được tổ chức tốt và nhận được sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối của "ông bầu”, (đặc biệt là Hà Nội T&T , SHB Đà Nẵng ). Chất lượng cầu thủ nội, cầu thủ ngoại rất cao (Sài Gòn Xuân Thành có lúc có đến 6 cầu thủ nước ngoài và gốc nước ngoài trong nhiều trận đấu), có bản lĩnh và dày dạn kinh nghiệm ở những trận đấu lớn, những trận đấu chịu nhiều áp lực (họ đều là những đội có nhiều trận thắng trên sân khách nhất, và những cú lội ngược dòng ngoạn mục). Thứ đến họ đều là những đội có khát vọng giành chức vô địch ở mùa giải này, mặc dù có những lúc họ gặp không ít khó khăn (như SHB Đà Nẵng, Sài Gòn Xuân Thành ). Cuối cùng họ đều được dẫn dắt bởi các HLV giỏi (như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức) . Một công thức dễ nhận thấy ai cũng biết, nhưng làm thật khó .
Ngược lại với hai đội xuống hạng là Xi măng Hải Phòng và TĐCS Đồng Tháp đều có mẫu số chung là nhân sự của họ mùa này chất lượng cầu thủ nội và ngoại đều rất yếu , đội Xi măng Hải Phòng có HLV giỏi thì lại ít được hỗ trợ nhiều từ khâu tổ chức đội, khát vọng chiến thắng và công tác chuẩn bị thể lực yếu. Trong khi đó TĐCS Đồng Tháp thì thừa nhiệt tình và thể lực, nhưng thiếu tính ổn định trong khâu HLV và liên tục mất phương hướng trong khâu chỉ đạo .
* Vậy qua mùa giải này theo ông đâu là những bài học kinh nghiệm cho các CLB và cho BTC giải?
- Phải nói đây là mùa giải có nhiều điểm mới. Đặc biệt ở khâu tổ chức. Do đổi mới ở khâu Ban tổ chức giải nên mọi thành viên của họ đều nỗ lực hết mình để cố làm được những gì tốt đẹp nhất cho giải thành công hơn mùa giải trước như những gì họ cam kết từ đầu mùa giải. Nhưng yếu tố "thực quyền" để kiểm soát các CLB khá mờ nhạt, thiếu sự đồng thuận cao giữa các CLB trước các quyết định của BTC giải. Còn có sự lúng túng trong khâu phân quyền, phối hợp giữa BTC giải, Ban trọng tài và Ban kỷ luật của Liên đoàn. Nhưng có nhiều tín hiệu lạc quan cho mùa giải tới bởi tính quyết đoán, quyết liệt của của một mô hình mới (VPF ) đứng ra tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia.
Còn đối với các CLB tham gia giải, yếu tố sống còn bây giờ phải là đội bóng có chất lượng nhân sự nội ,ngoại tốt . Trình độ HLV các đội của ta lúc này khá tương đồng, không còn những đội bóng ngây thơ và hớ hênh như trước nữa để trông chờ nhiều vào tài chèo lái của HLV nữa. Theo tôi thì công tác quản lý đội bóng, xây dựng phong cách và khát vọng chiến thắng vẫn phải là yếu tố song hành với chất lượng đội bóng nếu nó muốn vị trí cao nhất của một mùa giải.
* Xin cám ơn ông.
>> CLB Hà Nội: Những âu lo chưa dứt
>> Bầu Hiển bán suất V-League cho Hải Phòng
>> Bầu Kiên và bí ẩn về hành trình “vươn tới một ngôi sao”
>> Kavin Bryan 'bỏ' bầu Kiên, tìm CLB mới