Megastar Nam Định vay tiền trả lương10:42 12/9/2010
Hai lần gửi công văn đề nghị làm việc để giải quyết những tồn đọng trong hợp đồng, nhưng M.NĐ không nhận được phản hồi nào của nhà tài trợ là Tập đoàn Megastar. Công văn thứ ba sẽ được gửi đi vào hôm nay. Nhưng có vẻ, lãnh đạo CLB này đã hết kiên nhẫn.
>> NAVIBANK Sài Gòn cần gì ở ông Chung?
>> Navibank Sài Gòn chia tay HLV Vũ Quang Bảo
>> Ông Lê Hùng Dũng từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM
>> Mai Đức Chung tiếp tục gắn bó với Navibank Sài Gòn
Hết kiên nhẫn
Như Bóng đá đã đề cập, CLB M.NĐ đã hai lần gửi công văn đến tập đoàn Megastar yêu cầu làm việc để thanh lý hợp đồng. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, nhà tài trợ này vẫn chưa có phản hồi. Trong công văn gửi đến đối tác, Đội bóng thành Nam yêu cầu có buổi làm việc để hai bên chính thức đưa ra quan điểm của mình về việc hợp tác. Có thể Megastar không muốn tiếp tục gắn bó nữa; hoặc giả nếu họ không hài lòng với cơ chế thiếu thông thoáng của bóng đá Nam Định thì cũng phải lên tiếng chính thức. Thêm nữa, còn rất nhiều tồn đọng trong bản hợp đồng cần phải giải quyết dứt điểm.
Một lãnh đạo của CLB M.NĐ nói: “Bất cứ vướng mắc nào cũng có thể giải quyết, thậm chí cả cơ chế, nhưng phải có thiện chí. Chúng tôi cần họ lên tiếng chính thức. Nếu có điểm gì không hài lòng, chúng tôi có thể giải thích. Ngay cả khi nhà tài trợ gặp khó, không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì cũng phải nói để đội bóng có hướng giải quyết. Nếu họ bận không thể về Nam Định thì chúng tôi sẵn sàng lên Hà Nội. Chờ đợi trong khó khăn về tài chính mệt mỏi lắm”.
 |
| Trái với sự hoan hỷ ban đầu là sự thất vọng sau 1 năm gắn bó giữa Nam Định và nhà tài trợ Megastar - Ảnh: Tuyết Vâ |
Gặp nhau ở tòa?
“Theo hợp đồng đã ký, Megastar phải chuyển cho M.NĐ số tiền tài trợ theo bốn lần (tháng 11, 1, 3 và 6). Đến thời điểm này, nhà tài trợ mới chuyển 6,7 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 con số đã cam kết”, đồng chủ tịch CLB M.NĐ Nguyễn Hưng Thái cho biết.
Ông Thái cũng cho biết thêm, do có thỏa thuận về tiền tài trợ với Megastar và cùng với khoản hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh, M.NĐ mới xây dựng chế độ tài chính cũng như kế hoạch chi tiêu cho cả năm. Cùng ký vào bản kế hoạch tài chính với ông Thái còn có đại diện của Tập đoàn Megastar. Tuy nhiên, khi nhà tài trợ giữ thái độ im lặng, chậm chuyển tiền thì M.NĐ đành phải nợ lương cầu thủ. Cuối cùng, lãnh đạo đội bóng phải chấp nhận đi vay nóng để trả lương.
Một lãnh đạo CLB M.NĐ cho biết: “Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi cũng phải giải quyết dứt điểm hợp đồng với Megastar. Ngoài vấn đề tài chính thì chúng tôi cần phải cởi trói cho mình để tìm đối tác khác”.
Trước câu hỏi: Nếu nhà tài trợ tiếp tục giữ thái độ im lặng thì lãnh đạo CLB M.NĐ sẽ phản ứng thế nào? Nhà lãnh đạo trên cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Theo đó, nếu không thể thỏa thuận được những tranh chấp khi thanh lý hợp đồng thì sẽ nhờ đến một tòa án tại Hà Nội. Chúng tôi sẽ gõ cửa tòa án. Không ai muốn làm to chuyện, nhưng M.NĐ cần phải làm tròn trách nhiệm với cầu thủ và hơn hết là vì tương lai đội bóng”.
Góc nhìn
Cái mác "Mạnh Thường Quân"
Chỉ sau đúng 1 mùa giải, quan hệ giữa bóng đá Nam Định và Megastar đã đứng trước nguy cơ lớn. Giả dụ họ có “ly hôn” thì cũng chẳng mấy người ngạc nhiên.
Thực tế là BĐVN được lợi nhiều từ các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã đầu tư, tưới “cơn mưa tiền” vào làng bóng. Có điều, đằng sau mặt tích cực cũng lại có nhiều hạn chế. Những vụ việc như XMCT ở Thanh Hóa chẳng hạn, vẫn còn là bài học nóng hổi.
Bây giờ có cảm giác nhiều “Mạnh Thường Quân” muốn dựa vào bóng đá để làm thương hiệu quá. Sẽ không sai nếu đi cùng ý định đó là chiến lược đầu tư đích thực. Song điều tệ hại là nhiều người lại chỉ đơn giản dùng bóng đá để PR, còn đầu tư ngược lại thì chỉ dừng ở mức... nói cho sướng. Hoặc họ mượn cái tiếng Mạnh Thường Quân hòng đạt tới những mục đích khác như sở hữu đất đai chẳng hạn.
Dĩ nhiên, với những “ông bầu” kiểu này thì bóng đá chẳng mong được lợi gì. Bởi sớm hay muộn, họ cũng nhanh chóng ra đi. Mà cần lưu ý rằng bóng đá có đặc thù riêng, luôn phải hướng tới sự phát triển bền vững chứ không thể chỉ “ngày một ngày hai”.
Những chuyện đổ vỡ giữa CLB và nhà tài trợ xem ra không hề giảm. Muốn hạn chế, có lẽ cần có những quy định chặt chẽ hơn trong những cam kết về đầu tư hay tiếp quản CLB. Bằng không thì cái cảnh chạy ăn từng mùa sẽ còn kéo dài mãi, cũng như những “cú lừa ngoạn mục” sẽ tiếp tục xuất hiện dưới cái mác “Mạnh Thường Quân”.
>> NAVIBANK Sài Gòn cần gì ở ông Chung?
>> Navibank Sài Gòn chia tay HLV Vũ Quang Bảo
>> Ông Lê Hùng Dũng từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM
>> Mai Đức Chung tiếp tục gắn bó với Navibank Sài Gòn
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
24/05/2013
...
lượt xem
|
|
|