Carlos Alberto Parreira: “Đại diện châu Phi sẽ vào chung kết”20:32 4/3/2010
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra ở đội tuyển Nam Phi, chiến lược gia người Brazil Carlos Alberto Parreira sẽ chính thức lập nên một kỷ lục mới: trở thành HLV đầu tiên cầm quân dự 6 VCK World Cup vào mùa hè này.
» Alberto Parreira chỉ gọi 2 tiền đạo cho trận giao hữu với Namibia
Nhân dịp các ĐTQG đồng loạt thi đấu để chuẩn bị cho World Cup 2010, ông Carlos Alberto Parreira - HLV của đội tuyển Nam Phi - đã có cuộc trò chuyện khá cởi mở trên trang chủ của LĐBĐ Nam Mỹ về tình hình chuẩn bị của Nam Phi và cơ may của các đại diện đến từ châu Phi.
 |
| HLV Carlos Alberto Parreira (phải) |
- Tại Nam Phi vào mùa hè này, ông sẽ trở thành HLV có 6 lần cầm quân dự VCK World Cup. Đây được xem là một kỷ lục và ông cảm thấy thế nào trước sự kiện ấy?
• Không nghi ngờ gì cả, đó là một vinh dự to lớn. Tôi cảm thấy rất tự hào vì đã 6 lần cầm quân tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.
Ở bảng A, đội nào cũng có thể bị loại sớm
- Phải chăng kỷ lục này đã khiến ông rút lại ý định giải nghệ để dẫn dắt đội tuyển Nam Phi?
• Không đúng. Tôi quay lại chỉ vì muốn được dự World Cup. Đó là một sự kiện rất đặc biệt đối với giới cầu thủ và HLV mà không gì có thể sánh được. Tôi chưa từng đặt mục tiêu lập kỷ lục nào ở World Cup. Đây chỉ là chuyện tình cờ mà thôi.
- Ông có chịu thêm sức ép nào không khi trong lịch sử World Cup, chưa có đội chủ nhà nào bị loại ngay sau vòng 1?
• Tôi chẳng cảm thấy áp lực nào cả. Cái ngày mà đội chủ nhà World Cup không vào được vòng 2 rồi cũng sẽ đến. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tôi không bận tâm tới điều đó. Mối quan tâm hiện nay của tôi chỉ là đội nhà có chuẩn bị tốt hay không, có một giải đấu thành công hay không và cố gắng hết sức để vào vòng 2. Bảng của chúng tôi rất nặng, bất kỳ đội nào cũng có thể bị loại sớm.
- Các HLV của Pháp, Mexico và Uruguay đều cho rằng thứ hạng ở bảng này sẽ được phân định qua từng chi tiết nhỏ. Ông có đồng tình với nhận định này?
• Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cho rằng mọi chuyện chỉ được quyết định ở đợt trận thứ 3 của bảng A, bởi bảng này rất đồng đều.
Trận gặp Mexico là quan trọng nhất
- Dù vậy, ông có cho rằng trận đấu nào là quan trọng nhất với Nam Phi ở giai đoạn đầu?
• Trận đầu tiên, gặp Mexico. Điều quan trọng là chúng tôi phải khởi đầu bằng một chiến thắng. Tôi tin rằng thời tiết sẽ ủng hộ chúng tôi.
- Từ đây đến lúc đó, quá trình chuẩn bị cuối cùng của Nam Phi sẽ thế nào?
• Trước khâu cuối cùng tại Nam Phi, chúng tôi sẽ có một chuyến du đấu với các trận giao hữu tại Brazil và Đức, nhưng giai đoạn ấy sẽ không có các tuyển thủ đang chơi bóng tại châu Âu do họ không thể trở về. Tại Brazil, chúng tôi sẽ đá 3 trận với các CLB. Đến trung tuần tháng 3, chúng tôi có thể thi đấu với một đội Nam Mỹ.
- Ông có tin rằng bóng đá châu Phi đang đứng trước cơ hội lớn sẽ có đại diện dự trận chung kết World Cup?
• Tôi rất tin tưởng vào điều đó. Hãy để mắt tới các cầu thủ đến từ Nigeria, Ghana, Cameroon và Bờ Biển Nga đang thi đấu tại châu Âu. Họ sẽ tạo nên sự khác biệt, bởi họ có kinh nghiệm và biết phải chơi như thế nào. Cách đây 4-5 kỳ World Cup, các cầu thủ châu Phi chơi bóng vẫn còn mộc mạc và ngây thơ. Nhưng kể từ khi bắt đầu đá cho các đội bóng lớn ở châu Âu, họ đã trưởng thành lên rất nhiều và nắm bắt rõ mọi kỹ thuật quan trọng của môn thể thao này: họ biết làm thế nào để ghi bàn, để phòng ngự, để giữ bóng và có khả năng đọc trận đấu thật tuyệt vời.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|