Ông Nguyễn Phẩm: "Chỉ muốn hai bên chia tay hữu hảo!"11:16 22/2/2010

Trao đổi với phóng viên báo Bóng Đá chiều qua, bố và cũng là người đại diện của Lee Nguyễn cho biết, nguyên nhân chính của việc Lee Nguyễn chia tay với HAGL là không tìm được tiếng nói chung với HLV Kiatisak...


>> Lee Nguyễn bị sa thải khỏi HA.GL: Người Mỹ… không trầm lặng
>> Một cầu thủ, một đội bóng, một bài học
>> Lee Nguyễn: 'HAGL là đội bóng cục bộ'

PV: Thưa ông, thời gian đầu có tin Lee Nguyễn chia tay HAGL nhưng rồi quay lại vào phút chót. Và bây giờ, chỉ mới 2 vòng đấu thì mối lương duyên lại trục trặc. Theo ông là vì sao?

Ông Nguyễn Phẩm: Đúng là khi kết thúc mùa giải 2009, Lee Nguyễn và HAGL đã có ý định chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, gia đình và bản thân Lee Nguyễn rất tôn trọng và kính nể bầu Đức nên Lee Nguyễn đã quay lại Việt Nam để thực hiện tiếp bản hợp đồng. Nhưng mọi việc đã không được như ý muốn. Một khi HLV và cầu thủ không cùng chí hướng thì việc chia tay là khó tránh khỏi.


Có nguồn tin cho rằng Lee Nguyễn vi phạm kỷ luật đội bóng. ông nghĩ gì về điều này?


Ở thời điểm này, biện hộ cho mình cũng không mang lại điều gì. Lee Nguyễn là cầu thủ chuyên nghiệp và biết mình phải giữ không nên nói điều gì. Bóng đá còn cơ hội hợp tác làm ăn, biết đâu 5-10 năm sau, Lee Nguyễn còn gặp lại người cũ để làm việc với nhau. Bản thân dư luận nhiều chiều nên bây giờ hãy cứ chấp nhận Lee Nguyễn mang tiếng xấu, mang tiếng sai phạm nhưng theo thời gian, tin rằng mọi người sẽ có câu trả lời chính xác về mọi chuyện.

Nếu vậy, vấn đề không chỉ bó gọn trong chuyên môn là Lee Nguyễn thích đá cắm trong khi Kiatisak chỉ muốn Evaldo chơi ở vị trí này chăng?


Vấn đề không phải là Lee Nguyễn muốn gì. Kiatisak muốn dành 3 suất ngoại ở các vị trí thủ môn, trung vệ và tiền đạo. Vấn đề là ở chỗ, HLV có thể phát huy các phẩm chất của cầu thủ và giúp họ tiến bộ hơn mới là điều quan trọng.

Như vậy, dư luận trong đội cho rằng: Lee Nguyễn đã chơi bóng ở đẳng cấp cao với các HLV nổi tiếng nên anh không phục các HLV Dusit (trước kia) và Kiatisak (hiện tại) là đúng?


Không phải là Lee Nguyễn không phục. Đấy đều là những người đã khẳng định được tên tuổi và năng lực của mình. Kiatisak có thành công hay không trong cương vị HLV ở HAGL cũng nên để thời gian cuối mùa giải mới trả lời được. Thời điểm hiện tại khi Kiatisak tuyên bố Lee Nguyễn không có trong kế hoạch của ông thì 2 bên nên chia tay một cách vui vẻ. Cả HAGL và Lee Nguyễn đều không muốn sự việc diễn ra thế này nhưng đôi khi phải biết chấp nhận, đó là bóng đá chuyên nghiệp.

Lee Nguyễn đã chia tay HAGL và ông có thể bật mí hướng đi mới của anh là gì?


Đúng là thời điểm hiện tại, nhiều giải đã khởi tranh nên cũng khó tìm một bến đỗ mới cho Lee Nguyễn. Trước mắt, phải chờ HAGL làm việc với Lee. Có thể, Lee Nguyễn sẽ ở Việt Nam vài tuần nữa mới quay về Mỹ. Việc của anh vẫn là duy trì trạng thái thể lực.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.


Lee Nguyễn dưới góc nhìn từ HAGL

Là ngôi sao hàng đầu V.League, xung quanh Lee Nguyễn cũng có nhiều dư luận khác nhau. Chúng tôi lược lại vài điểm đáng chú ý về anh.

Lee Nguyễn là cầu thủ nóng tính và hay bốc đồng khi ở trên sân. Anh từng nhận những thẻ đỏ lãng nhách vì cởi áo ăn mừng bàn thắng, vùng vằng hoặc đánh nguội đối phương. Thực tế, Lee Nguyễn cũng chỉ là cầu thủ trẻ: 24 tuổi.

Lee Nguyễn từng đánh nhau với Thái Dương trong buổi tập nhưng sau đó, vụ việc được dàn xếp.

Mùa giải 2009, sau vòng đấu thứ hai, Lee Nguyễn cùng Agostino tranh cãi nhau. Agostino lặng lẽ nhận án kỷ luật của đội để ra đi. Mùa giải 2010, cũng sau vòng 2, Lee Nguyễn phản ứng với Kiatisak. Lần này, chính Lee phải ra đi.

Lee Nguyễn cùng cạ đi chơi với Việt Cường, Tăng Tuấn và cũng chẳng có nhiều vấn đề xích mích với đồng đội. Tuy nhiên, anh vẫn là người đậm chất Phương Tây với cách sống có phần khác biệt: lạnh lùng.

Sau trận thắng Nam Định 5-1 ở mùa trước, Lee Nguyễn cùng 5 cầu thủ khác của HAGL, suýt nữa bị kỷ luật nặng vì xé rào đi chơi khuya.

Khi bạn gái người Mỹ của Lee Nguyễn sang Việt Nam, anh đã có cuộc sống phóng túng theo kiểu Mỹ trong thời gian này.

Tất cả các ngoại binh khác ở chung cư HAGL đến giờ tập mới tới. 2 cầu thủ gốc Thái chung phòng. Lee Nguyễn đặc cách 1 phòng riêng ở đại bản doanh Hàm Rồng.

Lee nguyễn ra đi: HA.GL sẽ hối hận?


Ở HAGL, ai là ngôi sao số 1? Kiatisak, Dusit, Lee Nguyễn...? Tất thảy đều xếp sau “ngôi sao lớn nhất” là bầu Đức. Vậy hãy nghe lại lời ngôi sao lớn nhất ấy nói về việc chia tay Lee Nguyễn cách đây vài tháng. “Chúng tôi đã tạo điều kiện tốt nhất cho Lee Nguyễn đến với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, tính cách của Lee trong đội không phải ai cũng thích vì có những chuyện tế nhị liên quan đến cách sống, sinh hoạt và thái độ nóng nảy trên sân... HAGL cũng đã tạo cơ hội cho Lee sang Arsenal trau dồi thêm kỹ chiến thuật và sức mạnh. Song từ lúc này, Lee có những biểu hiện thái quá như thiếu tôn trọng lãnh đạo CLB, từ chối thông tin 2 chiều và tỏ rõ thái độ vô kỷ luật...”.

Tất nhiên, mọi người đều hiểu trong lời nói của bầu Đức có góc độ tổng hợp những thông tin từ cấp dưới, trực tiếp quản lý Lee Nguyễn báo cáo lên, chứ không hoàn toàn chỉ là cảm nhận của riêng ông bầu này. Song, qua những gì đã phát ngôn, ít nhiều người ta đã cảm nhận sự sứt mẻ giữa hai phía.

Với những phát biểu mạnh mẽ trên của bầu Đức, rồi quyết định thâu nhận lại Lee Nguyễn sau đó, người ta cũng phải tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Bầu Đức là người quyết đoán và có khả năng thu phục lòng người bằng những phát biểu hùng hồn. Tuy nhiên, đôi khi, việc quyết đoán và nhanh nhạy trong kinh doanh lại không hoàn toàn hợp lý trong bóng đá

Kiatisak và Lee Nguyễn có bất đồng về quan điểm trong bóng đá. Nhưng liệu họ có ngồi lại được cùng nhau hay không? Đèn xanh hay đèn đỏ hoá ra lại nằm trong tay bầu Đức. Quyết định chia tay Lee Nguyễn không chỉ nằm ở Kiatisak. Đó là một quyết định lớn và thực tế, bầu Đức sẽ nghe báo cáo nhanh rồi mới thống nhất. Quyết định cho Lee Nguyễn ra đi tự do có thể sẽ lại sẽ trở thành một quyết sách vội vàng như việc HAGL đã có những lần cho Việt Thắng ra đi với giá 70 triệu đồng để rồi anh tỏa sáng ở ĐT.LA sau đó? Liệu HAGL sẽ có ngày phải hối hận?
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem