HLV Kiatisak: "V-League bây giờ quá khắc nghiệt!"21:33 11/2/2010

Đó là lời than thở của HLV Kiatisak (Hoàng Anh Gia Lai) khi trò chuyện cùng chúng tôi ở sân bay Pleiku trước khi về Thái Lan nghỉ phép ngắn hạn sáng 11-2.

>> Phố Núi lạc mất mùa Xuân

Nụ cười vẫn thường trực trên môi, song Kiatisak (thường được giới cầu thủ gọi thân mật là Zico) vẫn không giấu được nỗi buồn khi Hoàng Anh Gia Lai trắng tay ở hai vòng đấu đầu tiên của V-League mùa này.

HLV Kiatisak hướng dẫn chiến thuật cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận thua Hòa Phát 1-2 - Ảnh: Anh Tiến

* Zico có thể cho biết nhận xét của mình về V-League hiện tại so với thời gian anh còn thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai?

- So với thời điểm tôi còn thi đấu, thì V-League hiện nay khốc liệt hơn nhiều. Trình độ các đội bóng đồng đều như nhau, mỗi trận đấu đều khó khăn hơn, bất cứ đội nào cũng có thể thắng đối phương dù sân nhà hay sân khách. Không có sự chênh lệch lớn như lúc Zico còn thi đấu.

* Vậy Hoàng Anh Gia Lai hiện tại như thế nào?

- Lúc Zico còn thi đấu, Hoàng Anh Gia Lai không có ngôi sao, nhưng tất cả mọi người đều chiến đấu vì mục tiêu chung. Ba năm qua, khi Zico không ở Pleiku, đội bóng đã có nhiều ngôi sao (Lee Nguyễn, Thonglao...) nhưng kết quả không tốt.

* Theo anh vì sao như vậy?

- Có thể là do kỷ luật của đội không tốt. Một số cầu thủ tự cho mình là ngôi sao và tự làm theo ý mình, không chiến đấu vì cái chung, không cống hiến hết khả năng.

* Ở trận thua Hòa Phát 1-2 hôm 7-2 vừa qua, nhiều khán giả sốt ruột khi thấy Lee Nguyễn ngồi ghế dự bị. Vì sao anh không tung tiền vệ này vào sân, nhất là ở hiệp hai?

- Sau trận đầu tiên thua Khánh Hòa 2-4, Zico nhận thấy hàng thủ của đội còn yếu nên đã sử dụng hai suất ngoại binh (trung vệ Benjamin, thủ môn Shyhavi) trong trận đấu với Hòa Phát nằm đảm bảo an toàn cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà.

Thực tế thì hiệp 1 đội chơi rất tốt và ở hiệp 2 khi Hòa Phát ghi bàn thắng gỡ hòa, Zico đã yêu cầu Lee Nguyễn khởi động để thay người ở 15 phút cuối trận nhằm tạo sự đột biến trong tấn công. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, Lee Nguyễn lại từ chối vào thi đấu.

* Anh có nghĩ rằng đó là biểu hiện của bệnh ngôi sao?

- Có phải là ngôi sao hay không, cần có thời gian để khẳng định, nhưng rõ ràng đó là thái độ không thể chấp nhận được của một cầu thủ chuyên nghiệp. Với tư cách HLV trưởng, Zico là

* Trong những trận đấu tới, anh sẽ tiếp tục để Lee Nguyễn ngồi ghế dự bị?

- Quan niệm của Zico là không có ngôi sao trong đội bóng. Tất cả mọi người đều phải làm việc hết mình cống hiến cho đội, ai có phong độ tốt sẽ ra sân. Về trường hợp của Lee Nguyễn, nếu cậu ta không vì đội bóng, tiếp tục thể hiện hình ảnh ngôi sao, Zico sẵn sàng loại cậu ấy ra khỏi đội.

Đội bóng có đến 30 người, nên những ai thể hiện tốt đều được ra sân, còn nếu ai không muốn cống hiến nữa thì có thể tự do ra đi.
người quyết định cuối cùng về lối chơi và con người trong từng trận đấu. Biểu hiện của Lee Nguyễn vừa rồi cho thấy anh ấy chưa thật sự trưởng thành về mọi mặt

* Sau tết âm lịch của Việt Nam, các trận đấu tiếp theo của Hoàng Anh Gia Lai được dự báo là hết sức khó khăn. Đâu là mục mà anh đặt ra với toàn đội?

- Trận đấu với Đồng Tâm Long An ở vòng II cúp quốc gia vào chiều 21-2 hứa hẹn đầy khó khăn, bởi các cầu thủ vừa nghỉ tết dài ngày, thiếu sức mạnh và sức bền thể lực. Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau sẽ chơi thật tốt, giành chiến thắng để lấy lại niềm tin đã mất từ khán giả. Sau đó, Hoàng Anh Gia Lai sẽ quay về sân nhà đá với Bình Dương ở vòng III V-League.

Riêng hai trận gặp Đà Nẵng và Thanh Hóa đều diễn ra trên sân đối phương, chúng tôi đặt chỉ tiêu ít nhất phải có 2 điểm.

Khi tiếng loa giục giã hành khách lên máy bay, Zico vẫn còn tâm tình với giọng đượm buồn: "Tôi thật sự buồn khi nhiều cầu thủ chưa thật sự hết lòng vì nghiệp đá bóng, vì danh dự của chính mình và thương hiệu của CLB. Ngay cả với người đồng hương Thonglao, anh ấy chưa bao giờ cống hiến hết khả năng cho Hoàng Anh Gia Lai... Còn với Lee Nguyễn, nếu sắp tới vẫn tiếp tục như vậy thì tự anh ấy sẽ loại mình ra khỏi CLB. Zico luôn có lòng tin vào các cầu thủ trẻ, cái họ thiếu là kinh nghiệm và chỉ có thể bổ sung bằng cách được thi đấu thường xuyên nếu thể hiện tốt trên sân tập”.

Cha của Lee Nguyễn: Vì sao con tôi không được ra sân?

Cùng có mặt trên chuyến bay về TP.HCM với Ban huấn luyện đội Hoàng Anh Gia Lai là ông Nguyễn Văn Phẩm - cha của Lee Nguyễn, - ông Phẩm bộc bạch: "Tôi rất buồn khi Hoàng Anh Gia Lai thua liền hai trận. Đội bóng hiện giờ khác nhiều so với năm trước. Có vẻ như nhóm người Thái không thích Lee Nguyễn. Lee Nguyễn hoàn toàn khỏe mạnh, không vi phạm nội quy CLB, sẵn sàng để thi đấu. Vậy thì tại sao khi đá trên sân nhà, đội bóng cần chiến thắng, Lee Nguyễn là cầu thủ tốt nhất đội nhưng lại không được thi đấu?"

Đằng sau hai trận thua liên tục ở V-League mùa này, nội bộ của Hoàng Anh Gia Lai cũng không được mặn nồng. Những dấu hiệu bất ổn đã nảy sinh và biết đâu sẽ còn bùng phát trong những ngày sắp tới.
Theo Tuổi trẻ Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:HLV Kiatisak: "V-League bây giờ quá khắc nghiệt!"
Theo tôi Kiatisak cũng thường thôi, đâu có hay hơn gì Công Minh, Huỳnh Đức, Tuấn Nhím, HAGL có một lực lượng hùng hậu, nhưng anh ta vẩn đưa ra đấu pháp không đúng đừng có nói "V-League bây giờ quá khắc nghiệt!" Cúp vô địch giải giao hữu Navibank các đội chỉ thử các vị trí thôi, Nên khi HAGL vô địch thì nghỉ mình ở cửa trên. Tôi không biết Kiatisak và Lee có vấn đề gì. Nhưng mùa rồi tôi thấy khi Lee ra sân lối đá của Anh ta đã làm hàng thủ các đội phải mất một hay hai cầu thủ bọc lót cho nhau khi Anh có bóng. Đừng vì những mâu thuẩn mà làm HAGL tụt dốc mùa giải mới.
Được gửi bởi: Luong dan
Gửi lúc: 06:43 13/02/2010
 
Bình luận:HLV Kiatisak: "V-League bây giờ quá khắc nghiệt!"
Bóng đá cũng như một số môn thể thao khác, là môn chơi tập thể. Sự thành công hay thất bại của đội bóng phụ thuộc vào tinh thần thi đấu của toàn đội. Tất cả đều phải hành động theo sự chỉ đạo của huấn luyện viên. Ở HAGL Lee Nguyễn là cầu thủ giỏi nhưng nếu không có tập thể thì Lee Nguyễn có làm gì nổi không. Chúng ta thấy đội tuyển bóng đá Anh có rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng họ vẫn bị loại khỏi EỦO 2008 đấy thôi. Khi huấn luyện viên Fabio Capello về thì tình hình khác hẳn, đội bóng thực sự chơi rất gắn kết, và thành tích thì mọi người ai cũng rõ. Lee hay bất cứ cầu thủ nào khác cũng phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình là chấp hành chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng. Còn nếu không còn động lực thi đấu cho đội bóng thì tốt nhất là ra đi.
Được gửi bởi: Mickey
Gửi lúc: 08:30 12/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem