HLV Lê Huỳnh Đức, SHB. Đà Nẵng: Đã ra “biển lớn” tự phải biết bơi!8:12 24/1/2010
Mùa giải 2009 quả là mùa trái ngọt lịm sau nhiều năm chờ đợi đối với bóng đá Đà Nẵng. Riêng với HLV Lê Huỳnh Đức, 2 chiếc cúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia cũng là chức vô địch đầu tay trong nghiệp cầm sa bàn chỉ đạo. Hướng tới một mùa giải đầy thử thách, liệu thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ làm gì để bảo vệ thành quả đã có và hướng tới những thử thách cao hơn trong lần trở lại đấu trường châu lục mùa này…
>> SHB Đà Nẵng: Tham vọng “ra biển lớn”
>> Thần tài - thần tai !
Tôi không lo học trò tự mãn!
* Đã 3 tháng sau ngày SHB. Đà Nẵng bước lên ngôi vô địch, ông có lo các cầu thủ trẻ của mình không còn giữ được nhiệt huyết như trước?
- Ở mùa giải vừa qua, đội bóng của tôi giành chức vô địch bởi đạt được cả 3 yếu tố: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Xét tổng thể, SHB. Đà Nẵng cũng gặp muôn vàn khó khăn do cầu thủ chủ lực như Almeida, Quốc Anh… chấn thương, chưa kể sự đeo bám quyết liệt của các đối thủ. Có một cơ chế lương - thưởng tốt, chúng tôi còn duy trì được sự ổn định và tỉnh táo để vững vàng bước tới ngôi vô địch sau nhiều năm chờ đợi.
* Ông có thể nói rõ hơn về quan điểm trên?
- Tôi có trong tay một dàn cầu thủ nội - ngoại binh chất lượng. Ngay cả một cầu thủ dự bị cũng có thể chơi tốt tới tròn vai ngay sau khi được tung vào sân. Chưa kể trong những thời điểm khó khăn, SHB. Đà Nẵng đã có những trận đấu quan trọng để bứt lên hẳn so với các đối thủ còn lại. Tôi có thể kể tới những chiến thắng trước HA.GL, XM. Hải Phòng, ĐT.LA… chính là bàn đạp giúp SHB. Đà Nẵng sớm bước lên ngôi vô địch.
* Năm nay, SHB. Đà Nẵng có quá ít những sự bổ sung chất lượng sau sự ra đi của Molina và Raphael. Phải chăng đội bóng của ông đang ngủ quên trên chiến thắng?
- Tôi không cho rằng đó là sự thực. Các cầu thủ của tôi vẫn còn nguyên khát vọng. Sau thành công đã qua, họ càng được tôi luyện thêm bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Lực lượng đã ổn và có chiều sâu, tôi chẳng cần phải thay đổi quá nhiều làm gì cả. Ngay cả các cầu thủ mới tới như William, Mendes, Hernandes đều thể hiện khá tốt.
 |
| HLV Lê Huỳnh Đức: Đã ra “biển lớn” tự phải biết bơi! |
* Trong những trận đấu thử nghiệm tại Cúp Bình Dương mở rộng (BTV Cup) và Cúp Hoàng đế Quang Trung, SHB. Đà Nẵng không có được thành tích tốt như năm rồi thì phải?
- Thử nghiệm vẫn chỉ là thử nghiệm. Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm và các trận đấu lớn để cọ xát. Yêu cầu lớn nhất mà BHL đề ra là các cầu thủ tự làm chủ và có được những kinh nghiệm rút ra sau mỗi thành công hay thất bại. Điều tôi vui nhất sau các trận đấu đã qua là các cầu thủ trẻ đã có bước tiến tốt, tới gần trình độ của các đàn anh.
Mục tiêu của tôi là “bước đi từng bước” …
* Xin cho hỏi ông có biết gì nhiều thông tin về các đội bóng mà SHB. Đà Nẵng sẽ gặp tại vòng play-off AFC Champions League không?
- Thời gian qua tôi làm trợ lý cho HLV Calisto tại đội tuyển quốc gia, sau đó là trở về TP. Huế học lớp đào tạo HLV bằng A của LĐBĐ châu Á. Do đó, tôi gần như không có một tin tức nào về 3 đối thủ có thể sẽ gặp chúng tôi. Riêng đối thủ Muang Thong Utd của Thái Lan thì tôi cũng nghe sơ sơ. Họ cũng là tập hợp rất nhiều tuyển thủ Thái trong đội hình. Chưa kể việc mới chiêu mộ tiền vệ Thonglao của HA.GL. Có thể khẳng định họ rất khó chơi và có lẽ tôi phải gọi điện thoại cho Kiatisak (HLV trưởng HA.GL) để lấy thêm thông tin.
* Mục tiêu mà ông và các học trò đặt ra là SHB. Đà Nẵng sẽ lọt vào vòng đấu bảng chính thức Champion League châu Á sắp tới?
- Cá tính của tôi thì không thích khẳng định trước điều gì. Tôi luôn nhắc các học trò rằng cuộc sống là những bậc thang. Cứ hết một bậc thang lại tiếp tục một bậc thang mới với độ cao và nhiều thử thách hơn. Riêng tôi đặt mục tiêu cho các học trò là giành Siêu Cúp quốc gia vào ngày 23/1. Sau đó, dồn lực cho trận đấu với Muang Thong Utd vào cuối tháng tới. Chúng tôi không quá tham vọng mà chỉ tính vượt qua từng thử thách một, nếu lọt được vòng bảng chính thức cũng vinh dự mà tham dự AFC Cup cũng không phải là quá tệ.
* Ông có lo mình và các học trò sẽ bị quá tải vì phải thi đấu trên nhiều đấu trường quan trọng sắp tới?
- Hiện tại, SHB. Đà Nẵng đang nắm giữ cả 2 chiếc cúp quốc nội. Tuy nhiên, tôi và các cầu thủ vẫn sẽ tập trung mọi sức lực cho đấu trường V-League. Sau đó mới tính tới những giải đấu khác. Chưa kể, chúng tôi cũng chưa xác định mình sẽ chơi tại AFC Champions League hay AFC Cup để đề ra mục tiêu vừa sức mình hơn. Song thành công của B. Bình Dương sẽ là bài học kinh nghiệm để động lực để chúng tôi cố gắng. Sẽ không có chuyện SHB. Đà Nẵng buông xuôi dễ dàng khi đã bước ra sân chơi lớn.
* Ông nghĩ dàn cầu thủ của mình có đủ sức “bơi ra biển lớn” trong lần trở lại đấu trường châu lục này?
- Nếu xét trong khu vực, các đội bóng Thái Lan đã có những thành tích cực tốt ở đấu trường châu Á. Trong vài năm trở lại đây, tôi tin trình độ cầu thủ Việt Nam đã ngang bằng với các đồng nghiệp xứ chùa Vàng. Ngay cả 2 đối thủ còn lại cũng có được dàn cầu thủ thiện chiến và không kém phần đáng ngại. Do đó, cửa lọt vào vòng bảng AFC Champions League đều rộng cho cả 4 đội. Về phần tôi, tôi nghiêng vào chiến thắng của đội nhà trong những trận đấu sắp tới.
* Vậy mục tiêu của SHB. Đà Nẵng ở trong mùa giải năm nay ra sao thưa ông?
- Bảo vệ thành tích đã đạt được tại V-League 2009. Ngoài ra, SHB. Đà Nẵng cũng cố gắng lọt thật sâu vào giải đấu châu lục. Tôi hy vọng là như thế!
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|