Luis Fabiano: “Tôi đã quen với áp lực”19:47 18/1/2010
Với 25 bàn qua 36 trận cho Brazil, Luis Fabiano đang được xem là người kế thừa trọng trách của Ronaldo “béo” tại VCK World Cup 2010. Tại Confederations Cup 2009, chân sút 29 tuổi này đã phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng ấy bằng cách đoạt Chiếc giày Vàng.
>> 10 cầu thủ Brazil xuất sắc ở châu Âu năm 2009
>> Không Kaka, chẳng phải Ronaldinho...
Trong cuộc trò chuyện mới đây trên tạp chí Sports Illustrated, Luis Fabiano đã tâm sự về trọng trách của tay săn bàn số 1 của “Selecao”, cơ hội ở Nam Phi 2010, hiệu suất ghi bàn cực tốt của anh, đồng thời còn tiết lộ vì sao anh vẫn trung thành với Sevilla bất chấp những lời mời chào từ các CLB hàng đầu châu Âu.
 |
| Fabiano |
Bồ Đào Nha đáng sợ nhất
- Anh nghĩ sao khi Brazil sẽ gặp Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên vào hè này?
• Đấy dứt khoát là một trong những bảng khó khăn nhất. Tôi biết BBN rất rõ vì họ có 3 cầu thủ là đồng đội của tôi tại Sevilla (Didier Zokora, Koffi Romaric và Arouna Kone). Đó là đội bóng rất mạnh và rất nhanh. BĐN có những cầu thủ lớn như Cristiano Ronaldo, một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. CHDCND Triều Tiên là đội duy nhất mà tôi không biết rõ.
- Trong 3 đối thủ ấy, anh thấy đội nào đáng sợ nhất và tại sao?
• BĐN, vì đội này có những cầu thủ lớn và đã quen dự các giải lớn như World Cup.
- Đội tuyển Brazil hiện nay có vẻ ít siêu sao hơn so với hồi dự World Cup 2006. Đó là bất lợi hay thuận lợi?
• Không phải cứ có “sao” là đoạt ngôi vô địch. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là một tập thể có sự đoàn kết và cạnh tranh. Trong những năm qua, đội tuyển Brazil đã thể hiện được điều này.
- Có một đồng đội tài năng như Kaka, mọi chuyện trên sân sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nhiều?
• Không có gì phải nghi ngờ về điều này. Anh ấy là một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tinh tế, có khả năng tung ra những đường chuyền “độc” để các tiền đạo ghi bàn. Ngoài ra, tôi và anh ấy rất hiểu ý nhau do từng sát cánh bên nhau tại Sao Paulo vào các năm 2001 và 2002.
- Ngoài Brazil, anh thấy còn những đội nào khác có khả năng vô địch World Cup?
• Italia và Đức, hai đội có truyền thống ở World Cup. Kế đến là Tây Ban Nha, một đội bóng lớn và đang chơi rất tốt.
Chiếc áo số 9 luôn tạo động lực lớn
- Với 5 bàn thắng ở Confederations Cup 2009, anh đã dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn và giúp Brazil giành ngôi vô địch. Giải đấu ấy có cho anh thêm tự tin hướng tới World Cup?
• Năm 2009 với tôi rất tuyệt vời, cho tôi thêm tự tin. Confederations Cup có lẽ là thời điểm quan trọng nhất, bởi chúng tôi vô địch và thi đấu rất tốt. Giờ đây, tự tin là một thứ mà tôi không hề thiếu.
- Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, anh cảm thấy thế nào khi ghi 2 bàn quan trọng vào lưới Argentina ở Rosario, giúp Brazil giành chiến thắng lịch sử?
• Đó là khoảnh khắc kỳ diệu. Chúng tôi chơi trên sân của kình địch, trong bầu không khí hoàn toàn chẳng dễ chịu, nhưng chúng tôi tỏ ra vượt trội cả về kỹ thuật lẫn tinh thần. Càng tuyệt hơn khi tôi ghi 2 bàn giúp Brazil thắng trận và chắc chắn vượt qua vòng loại World Cup.
- Đối với nhiều người, anh là truyền nhân của Ronaldo ở ĐTQG. Vinh dự ấy có tăng thêm áp lực cho anh?
• Tôi luôn cho rằng việc mặc chiếc áo số 9 của ĐTQG - vốn là áo của các cầu thủ vĩ đại như Ronaldo, Romario, Careca và nhiều người khác - luôn tạo động lực lớn, buộc tôi thi đấu với sự tự tin và niềm kiêu hãnh lớn lao hơn. Điều đó thôi thúc tôi luôn thể hiện mình ở đỉnh cao phong độ. Vì vậy, áp lực luôn tồn tại, nhưng tôi đã quen với việc này.
- Anh có nghĩ đến khả năng sẽ đá cặp với Ronaldo ở Nam Phi?
• Tôi cho rằng mọi tiền đạo đều có cơ hội được triệu tập, nhưng quyền quyết định thuộc về HLV Dunga.
Không chủ động ở lại Sevilla
- Dù vắng mặt vài trận do đau mắt cá, anh đang có phong độ thật tuyệt tại Sevilla mùa này với 8 bàn thắng. Hoàn tất mùa này với danh hiệu Vua phá lưới Primera Liga có phải là một trong những mục tiêu của anh?
• Đó là một trong những mục tiêu của tôi hồi đầu mùa này, nhưng nay điều đó trở nên khó khăn hơn do tôi bỏ lỡ nhiều trận vì chấn thương. Dù vậy, tôi sẽ cố gắng cho tới phút cuối cùng.
- Sevilla đã đứng đầu bảng ở Champions League, nhưng chúng ta có thể chờ đợi điều gì ở vòng 1/8 khi các anh gặp CSKA Moscow vào tháng 2?
• Ngay cả khi chúng tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn với nhiều thăng trầm, tôi tin tưởng Sevilla có nhiều hy vọng vào đến tứ kết. Nhưng chúng tôi cần tôn trọng CSKA, phải thật tập trung trong cả 2 trận sắp tới.
- Có vài CLB lớn như Milan, Juventus và Chelsea từng săn đón anh, nhưng anh vẫn ở lại Sevilla. Vì sao?
• Thật ra, đó không phải là quyết định của tôi. Tôi còn hợp đồng với Sevilla đến năm 2011, nên các CLB ấy phải thương thảo với Sevilla. Trong các CLB vừa được nhắc tới, chỉ có Milan từng liên hệ chính thức, nhưng Sevilla cảm thấy đề nghị của họ quá thấp nên cuộc đàm phán đã đổ vỡ.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|