"Nâng chất trọng tài"13:47 18/1/2010

Trước thềm hội nghị trọng tài toàn quốc lần 6 tại Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi đã trao đổi với phóng viên báo Bóng Đá về một loạt vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua…


>> Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn: Không có Thanh Hoá cũng không sao
>> Bầu Hiển: 'Tôi không chơi đẹp thì HLV Calisto đâu hứng thú...'
>> HLV Calisto: “Tôi cũng không thích 2 trong 1”


PV: Thưa ông! Hội nghị chưa diễn ra nhưng đã có thông tin không vui khi mùa giải 2010 sẽ vắng bóng 4 trọng tài đẳng cấp là Trần Khánh Hưng, Lê Quốc Ân, Đặng Thanh Hạ và Dương Văn Hiền. Xin ông cho ý kiến về vấn đề này...

Ông Nguyễn Văn Mùi: Các trọng tài Khánh Hưng và Quốc Ân quá tuổi. Hai trọng tài Thanh Hạ và Văn Hiền hiện đang bị chấn thương. Có thể họ sẽ nghỉ giai đoạn 1 của mùa giải năm nay. Cả 4 trọng tài này đều giàu kinh nghiệm nên chắc chắn cũng gây ít nhiều khó khăn trong việc sắp xếp lực lượng ở mùa giải tới.

Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi

Liệu có những giải pháp nào cho những trường hợp này bởi chúng ta đều biết trọng tài Dương Văn Hiền và Đặng Thanh Hạ đã đăng ký chỉ tiêu trọng tài FIFA vào tháng 9/2009 vừa qua?

Cả 2 trọng tài này vẫn sẽ còn mặt trong đợt tập huấn trọng tài sắp tới. Tất cả còn tùy thuộc và điều kiện sức khoẻ và mong muốn tiếp tục của họ. Nếu quyết định giải nghệ, họ sẽ làm đơn xin nghỉ. Tuy nhiên, họ có thể nghỉ ở giải trong nước còn giải quốc tế họ vẫn có thể tham dự một khi FIFA hoặc AFC triệu tập và đánh giá họ đủ thể lực điều khiển trận đấu. Mỗi năm chỉ có 1 lần đăng ký trọng tài FIFA, phải đến 10/2010 thì chúng ta sẽ có những căn cứ thực tế để đăng ký mới.

Vấn đề trọng tài thiếu kinh nghiệm đã gây ra những lo ngại cho các đội bóng, liệu mùa giải tới, HĐTT có những giải pháp gì để nâng cấp đội ngũ trọng tài?

Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ chúng tôi đã đề cập khá kỹ về nhiều vấn đề về trọng tài. Hẳn mọi người cũng đã biết, do lịch sử để lại, nhiều trọng tài kỳ cựu bị vướng vụ tiêu cực 2005. Chính vì lẽ đó nên nhiệm kỳ vừa qua đã đôn nhiều trọng tài trẻ lên làm nhiệm vụ. Thiếu trọng tài giỏi và chúng tôi phải ưu tiên đảm bảo số lượng với rất nhiều khóa đào tạo trọng tài được mở ra. Chúng ta đã từng bước cải tiến chất lượng trọng tài.

Một tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại V.League 2009 – Ảnh: Đức Anh

Nhiệm kỳ 6 sắp tới sẽ có những khóa đào tạo nâng cao cho các trọng tài. Chúng ta hướng tới việc xây dựng đội ngũ trọng tài cấp cao bằng cách ưu tiên cho họ đi tập huấn nâng cao ở các lớp đào tạo do AFC, FIFA tổ chức hoặc mời giảng viên giỏi về Việt Nam đào tạo, tạo điều kiện cho họ bắt những trận đấu khó để nâng cao bản lĩnh, kinh nghiệm.

Theo ông, thì đâu là những trọng tài nằm trong diện quy hoạch như ông vừa nói?

Bây giờ mà nói cụ thể cái tên nào, tôi nghĩ là còn hơi sớm. Tất cả còn thông qua thực tiễn cầm còi, cầm cờ ở mùa giải 2010. Trọng tài bắt tốt ở trong nước sẽ là tiêu chí để trình danh sách lên FIFA. Kết thúc mùa giải và cuộc bầu chọn Còi Vàng, Cờ Vàng là cơ hội đánh giá tốt nhất công việc của các trọng tài.

Vấn đề thu nhập để đảm bảo cho trọng tài yên tâm nghề nghiệp cũng thường xuyên được nói tới, theo ông năm tới sẽ như thế nào?


Thu nhập của trọng tài đã được nâng lên ở 8 vòng cuối V.League 2009. Cụ thể như V.League: 1,8 triệu/trận/trọng tài chính, 1,2 triệu/trận/trợ lý; con số ấy ở hạng Nhất là 1,3 triệu và 1 triệu. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng muốn cao hơn nhưng cũng phải biết cao như thế nào cho đủ. Vẫn biết rằng, thu nhập cho trọng tài hiện tại chưa tương xứng với áp lực mà họ làm việc. Tuy nhiên, tất cả còn phụ thuộc vào nguồn tài chính của BTC giải, VFF. Cái đó sẽ được đưa ra bàn thảo ở hội nghị lần này.

Nguồn tài trợ cho giới trọng tài liệu giúp nâng thu nhập?

Việc tài trợ vài trăm triệu rất đáng quý nhưng cũng chỉ đủ cho cuộc bầu chọn Còi vàng, Cờ vàng và bồi dưỡng phát triển công tác trọng tài. Giới trọng tài vẫn cần có sự ghi nhận và hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Xin cảm ơn ông và chúc hội nghị lần VI thành công.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem