Santos: 'Tôi không muốn chỉ được xác nhận nhập tịch trên giấy'17:58 17/11/2009
"Tôi vẫn còn nhớ cảm giác sung sướng xen lẫn tự hào trong ngày nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam. Hai năm qua tôi đã làm tròn nghĩa vụ của công dân Việt. Vậy tại sao bây giờ VFF định coi tôi như cầu thủ ngoại".
Thủ môn Phan Văn Santos của Đồng Tâm Long An trải lòng như vậy, khi nghe thông tin ở mùa giải tới, anh có thể phải ra sân chỉ với tư cách cầu thủ ngoại ở một số trận. VFF đang bàn thảo phương án chỉ cho phép mỗi CLB được tung cùng lúc vào sân tối đa 4 cầu thủ gốc nước ngoài khi tham dự V-League (trong đó chỉ một là cầu thủ nhập tịch, nếu có thêm cầu thủ nhập tịch cùng lúc xuất hiện trên sân thì suất đó tính là một ngoại binh).
 |
| Thủ môn Santos từng được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng thể hiện không tốt và sau đó chủ động xin rút lui. Ảnh: An Nhơn. |
Santos là cầu thủ không có gốc Việt đầu tiên được nhập quốc tịch Việt Nam. Để có thể được chấp thuận nhập tịch, Santos đã trải qua thời gian khó khăn, từ chuyện thuyết phục người trong gia đình ở Brazil, rồi chuyện học tiếng Việt... Ngày 25/12/2007, sau 6 mùa giải cống hiến tại Đồng Tâm, công sức của Santos và nỗ lực của CLB Đồng Tâm cuối cùng được đền đáp khi Chủ tịch nước ký quyết định cho Santos nhập quốc tịch, với quyền lợi và nghĩa vụ như một công dân Việt Nam.
"Tôi cho rằng nếu VFF quyết định chỉ cho một cầu thủ nhập tịch được thi đấu trên sân với tư cách nội binh, thì điều đó chẳng khác nào việc phân biệt đối xử. Tại sao khi tôi đã được xác nhận là một công dân Việt Nam mà còn bị coi như một cầu thủ ngoại trong trường hợp Đồng Tâm muốn có cùng lúc hai ngoại binh nhập tịch trên sân. Tôi đâu có lỗi gì. Nếu tôi có phong độ tốt thì HLV của CLB cho vào sân. Còn khi tôi không tốt thì ngồi dự bị. Đó là chuyện bình thường. Chẳng hạn khi tôi được gọi vào tuyển quốc gia, rồi sau đó vì phong độ không tốt nên không được gọi. Tôi đâu có buồn. Tôi thiết nghĩ VFF cần xem xét lại, trước khi đưa ra quyết định. Đừng để quyền công dân của những cầu thủ ngoại như tôi chỉ có ý nghĩa trên giấy".
Huỳnh Kesley thì đã có 5 mùa giải chơi bóng tại V-League, thậm chí đã lấy vợ người Việt Nam và sinh con tại TP HCM. Tiền đạo gốc Brazil quyết định nhập quốc tịch Việt Nam năm 2008. Tuy nhiên, ở Bình Dương mùa giải qua, không phải mọi trận đấu Kesley đều được trọng dụng. Nhưng với anh đó là hợp lý, xét theo khía cạnh chuyên môn. Còn việc VFF định giới hạn cầu thủ ngoại đã nhập tịch ra sân, Kesley cho rằng đây là một quan điểm sai.
"Tôi buồn vì nghe thông tin mùa giải tới VFF sẽ giới hạn cầu thủ ngoại nhập tịch ở mỗi CLB khi ra sân. Tại sao họ lại có ý nghĩ đó? Bóng đá Việt Nam đang phát triển. V-League đang gây tiếng vang mạnh mẽ. Tôi không dám tự nhận là mình đã có công trong đó. Nhưng với bản thân, tôi lúc nào cũng muốn cống hiến hết mình cho CLB khi ra sân thi đấu. Khi đã là công dân Việt Nam, tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để phục vụ quê hương thứ hai. Khi một cầu thủ ngoại được ra sân thì tất nhiên cầu thủ nội sẽ biết và cố gắng hơn nhiều để có thể cạnh tranh. Bằng chứng, ở Bình Dương mùa giải qua, tôi phải luôn ngồi ghế dự bị, chứ đâu mặc nhiên có suất như một cầu thủ nội", Kesley nói.
Sau vài mùa cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai, hai cầu thủ Thái Lan Sakda và Nirut cũng đã được CLB chủ quản hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Cả hai đều phản ứng khi nghe thông tin họ có thể bị coi như một ngoại binh trong một số trường hợp.
 |
| Hai cầu thủ Thái Lan Nirut và Sakda đã nhập quốc tịch Việt Nam và thi đấu trong màu áo HAGL ở mùa giải 2009 như các cầu thủ nội. Ảnh: An Nhơn. |
"Theo tôi, xu thế của một nền bóng đá phát triển là không nên hạn chế ngoại binh ở các CLB. Bóng đá Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ, đoạt chức vô địch Đông Nam Á. Đó là nhờ vào việc có một giải V-League hấp dẫn, thu hút nhiều cầu thủ ngoại giỏi. Bản thân khi nhập quốc tịch, tôi cũng phải nỗ lực nhiều để có thể cạnh tranh ra sân trong đội hình gồm nhiều cầu thủ nội giỏi ở Hoàng Anh Gia Lai. Đồng thời sau khi nhập tịch, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Hằng tháng tôi đều đóng thuế thu nhập cá nhân đầy đủ. Nếu VFF tước những quyền lợi của một công dân Việt Nam thì quả thật đó là một sự tổn thương rất lớn cho những người đã nhập tịch như tôi", Sadak nhấn mạnh.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|