Dentsu Alpha nắm bản quyền truyền hình các giải BĐ lớn: Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 thế giới15:45 28/10/2009
Nắm giữ trong tay hầu hết những sự kiện bóng đá lớn nhất hàng tinh, châu lục và khu vực, Dentsu Alpha nhìn nhận Việt Nam như một thị trường tiềm năng khi đứng thứ 4 trên thế giới về số lượng người xem bóng đá.

Cuộc họp báo hôm qua tổ chức ở Hà Nội, cho thấy sẽ có một cuộc chạy đua đáng kể từ phía các đài truyền hình. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ken Terasawa và Yuji Yamaguchi, đại diện của đơn vị này.

* Quyền phát sóng AFF Cup 2010 và 2012 đã thuộc về Delsu Alpha. Nhìn vào sự long trọng của việc giới thiệu thương quyền ấy, có thể hiểu nó là một điều đặc biệt. Nhưng Việt Nam lại chưa hoàn toàn phát triển trên khía cạnh bản quyền truyền hình?

Có mặt ở Việt Nam từ năm 1990 và đã chứng kiến cũng như trải qua những sự kiện cụ thể gần đây, như VCK World Cup 2002 và 2006, Dentsu Alpha có thể nói rằng đã có những sự thay đổi đáng kể. Nếu như năm 1990, điều này gần như là con số không, thì bây giờ nó đã có những bước tiến lớn. Bản quyền truyền hình trong bóng đá cũng như các lĩnh vực khác, như phim ảnh chẳng hạn, đã được nhìn nhận như một vấn đề nghiêm túc.

Đại diện Dentsu Alpha rất tin tưởng vào khả năng thành công tại VN

* Tiêu chí nào quyết định việc Dentsu Alpha bán bản quyền AFF Cup, tiền hay cả khía cạnh thể thao?

Khi Dentsu Alpha tiếp xúc với các đài truyền hình khác nhau ở Việt Nam, dù là VTV, HTV (truyền hình TP Hồ Chí Minh) hay VTC, các đài đều cho thấy sự tích cực và mong muốn có giải đấu đó để phục vụ người xem. Cũng như VFF, chúng tôi cũng xác định việc làm sao truyền bá giải đấu tới nhiều người xem nhất ở Việt Nam là một tiêu chí quan trọng. Phục vụ đám đông công chúng quan tâm và ủng hộ ĐTVN một cách tuyệt đối và rất đam mê là sự ưu tiên đáng kể.

* Phải chăng đó là câu trả lời gián tiếp cho việc coi VTV như một sự ưu tiên?

Cho tới thời điểm này, chưa thể nói cụ thể, bởi các đài đều cho thấy họ cũng hướng tới một số đông người hâm mộ để phục vụ và đảm bảo quyền được dõi theo bước chân của ĐTVN ở giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Chúng tôi thực sự không biết ở AFF Suzuki Cup 2008 người ta đã phải bỏ ra bao nhiêu để mua bản quyền để phát sóng ở Việt Nam, nhưng ở đây vấn đề với chúng tôi không đơn thuần là giá trị về tiền, mà còn là muốn cùng với VFF phát triển bóng đá, thúc đẩy hình ảnh BĐVN.

* Nắm giữ trong tay bản quyền truyền hình hàng loạt các giải bóng đá chủ yếu, từ AFC Cup cho tới giải VĐ thế giới các CLB, từ AFF Cup cho tới U17, U20 thế giới, từ AFF Champions League (giải dành cho các CLB vô địch Đông Nam Á bắt đầu từ năm 2010 tới 2012) tới Asian Cup 2011, lại tập trung vào thị trường Việt Nam, có vẻ như tiềm năng ở đây là khá lớn?

Những thống kê của chúng tôi cho thấy Việt Nam là quốc gia có số lượng người đam mê và xem bóng đá lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, Brazil và Đức. Chừng đó là quá đủ để cho thấy tiềm năng của Việt Nam, dù hiện tại giá trị khai thác từ đây còn chưa bằng một số quốc gia khác trong khu vực liên quan tới sự kiện AFF Cup.

* Vậy giá trị của bản quyền AFF Cup 2010 là bao nhiêu?

Chúng tôi chưa thể đưa ra một con số cụ thể. Nhưng ở giải đấu tới đây, chúng tôi chưa nghĩ tới chuyện có lãi, mà mới chỉ tập trung nghĩ tới việc đảm bảo các chi phí đã bỏ ra và phục vụ người hâm mộ một cách tối đa.

* VFF mới đây có tiết lộ, rằng có đối tác nước ngoài muốn mua bản quyền truyền hinh V-League để đem nó ra nước ngoài bán, phải chăng Dentsu Alpha chính là khách hàng?

Ở thời điểm hiện tại, câu trả lời là chưa. Nói thực là chất lượng của V-League còn chưa cao, sức mạnh của BĐVN ở tầm mức châu lục còn hạn chế. Nhưng trong tương lai có thể có. Biết đâu đấy và cũng hy vọng rằng sau 2-3 năm nữa, sau khi người Việt Nam theo dõi những diễn biến tóm lược của giải VĐQG Nhật Bản trên truyền hình, sẽ tới lượt người Nhật theo dõi những diễn biến của V-League.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

VFF chỉ bán vé, cũng có lãi

Khi Việt Nam đăng cai một bảng đấu ở AFF Cup 2010, quyền khai thác truyền hình và quyền thương mại (quảng cáo) thuộc về World Sport Group, đơn vị đã bán lại bản quyền cho Delsu Alpha. VFF chỉ có quyền bán vé cho người hâm mộ tới xem các giải đấu. Đây là nguồn thu duy nhất để bù đắp lại chi phí tổ chức của nước đồng chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ với quyền bán vé này, VFF cũng có thể đảm bảo sẽ thu về được một khoản khá lớn, giống như các lần trước kia.

Hiện tại, với các trận đấu của ĐTVN ở vòng loại Asian Cup 2011, VFF cũng nắm giữ bản quyền ở các trận đấu trên sân nhà. Nếu không có gì thay đổi, người hâm mộ nếu không tới sân Mỹ Đình thì sẽ được xem trận Việt Nam tiếp Syria ngày 14-11 tới trên VTV. Còn trận đấu lượt về khi Việt Nam làm khách ở Syria, Dentsu Alpha đã mua được bản quyền từ nước chủ nhà và VTC đã thành công khi giành quyền phát sóng. Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 18-11.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Dentsu Alpha nắm bản quyền truyền hình các giải BĐ lớn: Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 thế giới
VTV và VTC không bao giờ là kẻ cùng đội trời chung trong việc phát sóng trực tiếp các môn thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Cái này không biết là vì bản quyền chỉ bán cho một đối tác duy nhất ở vn hay vì khi chia sẽ thì mất đi một lượng lớn chi phí thu lại từ quảng cáo?. Khán giả truyền hình chẳng biết đường nào mà lần
Được gửi bởi: quy
Địa chỉ email: quy1703@yahoo.com
Gửi lúc: 16:12 28/10/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem