Đã ra đi để thành người của Barca hồi mùa hè năm nay, nhưng cựu chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng thành London vẫn không khỏi ngỡ ngàng và phấn khích khi được chứng kiến bước chuyển mình quá đỗi ấn tượng của đội bóng cũ.
Sau khoảng 8 năm gắn bó với "Pháo thủ" thành London, những gì chân sút người Pháp để lại thật ấn tượng: 174 bàn thắng trong 235 lần đá chính ở Ngoại hạng. Anh bởi vậy là nhân tố chính làm nên hai trong ba chức vô địch Premier League dưới thời HLV Wenger tại Arsenal.
Cũng vì lẽ đó mà sự ra đi của "Titi" hồi đầu mùa giải năm nay khiến những người Arsenal không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng cho đến lúc này, thực tế lại khác. Việc không có Henry như khiến các cầu trẻ của đội chủ sân Emirates trưởng thành hơn, khi có được nhiều để thể hiện và không chịu ảnh hưởng quá lớn bởi "cái bóng cổ thụ" mang áo số 14. Và bằng chứng chính là những gì Arsenal đang có lúc này.
"Pháo thủ" hiện đứng đầu bảng xếp hạng Premier League, với chuỗi trận ấn tượng (thắng 6 và hòa 1 sau 7 trận đã đấu). Tại Champions League, họ cũng đã có những bước khởi đầu chẳng thể đẹp hơn khi hạ đối thủ được cho là ngang cơ nhất trong bảng là Sevilla với tỷ số 3-0 trên sân nhà.
 |
|
Henry vui mừng trước những gì các hậu bối đang làm được.
|
Từng đó là quá đủ để "CĐV suốt đời của Arsenal" Thierry Henry thốt lên những điều đầy thán phục: "Đó là thế hệ của họ. Bây giờ là thời của Arsenal. Đã đến lúc họ giành những danh hiệu, với đội hình đang có trong tay. Tôi tự hỏi, chẳng có lý gì để Arsenal không thể làm được những điều tuyệt vời trong mùa giải này"
Như phần lớn những đánh giá về thành công hiện nay của Arsenal, Henry cũng dành những lời ngợi khen cho Cesc Fabregas - người đã đóng góp rất nhiều cho lối chơi và bàn thắng cho Arsenal mùa này: "Khi bạn nhìn Cesc và cách cậu ấy chơi bóng, đó như một cầu thủ đã 30 tuổi vậy. Thật ấn tượng với cái cách cậu ấy quan sát trận đấu, với cái cách cậu ấy làm được trên sân. Toàn bộ trí lực của Cesc như dồn vào đó hết vậy".
"Nhưng, có một điều mà tôi thích nhất ở Cesc chính là việc cậu ấy không bao giờ chịu thua cuộc. Cậu ấy thực sự không thích thất bại. Và đó là biểu hiện của một nhà vô địch".