HLV trưởng H.TH Trần Văn Phúc cho biết đội bóng xứ Thanh quyết tâm không để lâm vào cảnh bị "chảy máu" tài năng, nhưng bản thân ông lại chưa chắc chắn 100% về việc có ở lại Thanh Hoá vào mùa giải năm sau hay không.
- H.Thanh Hóa đã trụ hạng thành công, hẳn ông hài lòng chứ?
HLV Trần Văn Phúc: Tất nhiên là vui rồi, một tân binh mà giành quyền trụ hạng, điều đó không phải ai cũng làm được. Với chúng tôi đấy là công sức của cả một tập thể, thành công của ngày hôm nay sẽ là bước đệm để chúng tôi đi tiếp trong tương lai.
 |
| HLV Trần Văn Phúc (giữa) |
- Một mùa giải đầy biến động đối với H.Thanh Hóa đặc biệt là chuyện CĐV "quậy", ông nghĩ thế nào nếu chuyện đó lặp lại ở mùa giải sau?
HLV Trần Văn Phúc: Tôi cũng rất buồn về những sự cố xảy ra vừa rồi. Nó ảnh hưởng ghê gớm tới tinh thần của toàn đội. Mùa sau, nếu còn xảy ra chuyện tương tự như thế có lẽ tôi đuối mất…
- Ở lượt về, cụ thể là những vòng đấu cuối, khi cơ hội trụ hạng đang nằm trong tầm tay của đội, có ý kiến cho rằng đấy là thời điểm "thích hợp" để H.Thanh Hóa đi làm "kinh tế", ông nghĩ thế nào về điều này?
HLV Trần Văn Phúc: Nói như thế thì oan cho chúng tôi quá. Tôi vẫn luôn nói với các cầu thủ, các cháu là đại diện cho màu cờ sắc áo của cả tỉnh, đã ra sân thì phải thi đấu hết mình. Thú thật chuyện tài chính của của tôi cũng không thuộc dạng dư dả gì nhưng chúng tôi chẳng dại gì mà làm những điều bậy bạ ấy.
- Ông vừa nói đến chuyện tài chính, hết mùa giải vừa rồi, H.Thanh Hóa của ông đã thoát được "kiếp nghèo"?
HLV Trần Văn Phúc: Hồi đầu mùa chúng tôi cũng gặp những khó khăn về chuyện tài chính, anh tính xem cả mùa giải nhà tài trợ chỉ cấp cho chúng tôi 2,5 tỷ đồng, như thế làm sao đảm bảo để chinh chiến ở giải chuyên nghiệp. Cũng may khi thành tích của đội lên, chúng tôi cũng đuợc quan tâm nhiều hơn. Mỗi trận thắng cũng được thưởng trong khoảng từ 150-200 triệu đồng.
 |
| Nhờ thành tích trên sân cỏ mà H.TH đã sắm được chiếc xe này với giá 1,5 tỷ đồng - Ảnh: Ngọc Anh |
- H.Thanh Hóa giờ đã mặc vừa chiếc áo ngổ ngáo từ K.Khánh Hòa, và có ý kiến cho rằng, cứ càng ngổ ngáo, tất sẽ bị đánh hội đồng. Và sự thực thì năm ngoái Khánh Hòa rất ngổ ngáo, năm nay đã phải trả những cái giá đắt. Liệu ông có sợ đi vào vết xe đổ của K.Khánh Hòa?
HLV Trần Văn Phúc: Làm sao phải sợ chứ, chúng tôi đá hết mình, phận mình mình lo. Đã bước vào cuộc chơi thì phải chấp nhận.
- Một số đội bóng đang đánh tiếng mua đứt những trụ cột của đội, ông nghĩ thế nào nếu điều đó trở thành sự thật?
HLV Trần Văn Phúc: Ngày 15/10 tới toàn đội sẽ tập trung trở lại, vấn đề lực lượng sẽ được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Và việc giữ lại những trụ cột kể cả nội lẫn ngoại sẽ được đặt lên hàng đầu, chúng tôi sẽ "cố" để không bị chảy máu tài năng.
- Thế còn bản thân ông, đến tháng 10 này, ông sẽ đáo hạn hợp đồng với H.Thanh Hóa, ông lại có tuổi rồi, ông có định "kết duyên" cùng đội bóng xứ Thanh thêm một mùa giải nữa?
HLV Trần Văn Phúc: Tôi cũng đang cân nhắc việc có ký hợp đồng với đội nữa không. Nhưng quả thực làm ở Thanh Hóa tôi cảm thấy rất thoải mái, các anh bên Sở vẫn động viên "chung tay" với các anh ấy nữa, nhưng bây giờ chuỵện đó hãy đợi sau nhé…
- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!