Thêm một lần trong 4 mùa giải gần đây, tuyển thủ QG đồng thời là tiền đạo số 1 đội Đồng Tháp Phan Thanh Bình phải ngậm ngùi cùng đội bóng quê hương mình rời V-League để xuống chơi ở giải hạng Nhất.
Tương lai của Thanh Bình đang được đặt dấu hỏi lớn và chính anh cũng đang tự đặt câu hỏi cho mình. Tất nhiên, chỉ có anh mới có câu trả lời rõ ràng nhất. VietNamNet đã có cuộc trao đổi rất thẳng thắn với anh sau khi Đồng Tháp chơi trận cuối cùng tại V-League 2007 chiều 23/9.
Trước hết, xin chia sẻ với anh về việc một lần nữa, Thanh Bình lại phải cùng đội bóng xuống chơi ở hạng dưới!
 |
| Tiền đạo Thanh Bình đang nghĩ tới những chân trời mới? Ảnh: Minh Hoàng |
Phan Thanh Bình: - Mùa đầu tiên bị xuống hạng, chúng tôi buồn ghê gớm. Không ai nói với ai và cảm giác ấy dai dẳng tới hàng tuần. Nhưng nói thật nhé, mùa này, dù buồn thật, nhưng chúng tôi đã xác định rõ tư tưởng nên không có gì lớn xảy ra.
Vậy lý do lớn nhất cho việc Đồng Tháp thêm một lần xuống hạng là gì?
- Tôi nghĩ, đó là do Đồng Tháp có dàn ngoại binh không tốt, trong khi chúng tôi lại gặp nhiều vận đen ở đầu và giữa mùa.
Nhìn chung, anh em cầu thủ chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khi mà Đồng Tháp còn nghèo, cơ chế còn hạn hẹp, lại thân cô thế cô thì làm sao có thể khá hơn được. Tôi cũng rất buồn và mong người hâm mộ hiểu cho chúng tôi điều đó.
- Vậy anh có thể cho biết tương lai của anh sẽ như thế nào? Nói thẳng ra là anh có ý định chia tay đội bóng quê hương?
- Tôi vẫn còn hợp đồng 1 mùa bóng với đội và một số cầu thủ khác cũng vậy. Chính vì vậy mà chưa thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên, quả thực, tôi cũng cảm thấy cần có sự thay đổi.
Nếu Đồng Tháp vẫn thế này, nếu không có sự đầu tư mạnh mẽ hơn để đội bóng có một tương lai sáng sủa hơn thì chúng tôi cần phải tìm cho mình một con đường khác, dù rất muốn phục vụ bóng đá quê nhà.
Nói tóm lại, tôi sẽ chờ xem tới đây Đồng Tháp có thực sự tạo nên sự thay đổi, có như vậy, tương lai của tôi mới có thể gắn với CLB. Bằng không, tôi đành phải ra đi.
Vậy đến thời điểm này đã có CLB nào đánh tiếng mời anh?
- Có thể nói là có nhưng tôi không thể nói rõ hơn được. Việc các CLB chiêu mộ cầu thủ trước mùa giải mới là chuyện bình thường. Tôi nghĩ, quyền quyết định còn phải phụ thuộc vào CLB chủ quản nữa.
- Chắc chắn là khi đến với các CLB lớn ở V-League, anh sẽ được hưởng lương cao hơn, thu nhập tốt hơn và có nhiều ưu đãi để lo cho tương lai, sự nghiệp. Vậy đó có phải là lý do?
- Nói không phải thì không đúng. Điều quan trọng là ai cũng biết tôi đã cùng Đồng Tháp gắn bó suốt những mùa qua mà tôi có đòi hỏi gì đâu. Tôi chỉ hết mình phục vụ. Tuy vậy, tôi cũng cần tìm được nơi phù hợp để đi nốt chặng đường còn lại. Chính vì vậy, tôi cần ở Đồng Tháp một tương lai tốt hơn.
Một câu hỏi cuối. Theo anh, ĐTVN có nhiều cơ hội để tiếp tục giành chiến thắng trước U.A.E trong trận đấu lượt đi tại vòng loại World Cup 2010 tới đây?
- Tôi nghĩ là giờ đây bóng đá Việt Nam đã đứng ở một vị thế khác sau ASIAN Cup và vòng loại Olympic Bắc Kinh vừa qua.
Bạn bè châu lục phải nhìn chúng ta với con mắt kính trọng hơn. ĐTVN lại được thi đấu trên sân nhà nên chẳng có lỳ do gì để chúng ta không tin vào một chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước U.A.E.
Xin cảm ơn anh!