5 vụ cầu thủ bật HLV nổi tiếng nhất13:24 8/9/2009
Trong bóng đá, quan hệ giữa cầu thủ và HLV không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Khi có bất đồng, mọi thứ tồi tệ nhất đều có thể xảy ra, và với những ngôi sao lớn, lại càng dễ có chuyện bởi họ là những con người có cá tính mạnh. Mới nhất là vụ Henry lên báo chỉ trích HLV Domenech. Nhưng anh không phải là trường hợp duy nhất.
>> Henry gây sốc: "Chúng tôi ngán cách huấn luyện của Domenech lắm rồi"
1. Wiliam Gallas bất đồng với Jose Mourinho
Sau những mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho khi còn khoác áo Chelsea, Gallas đã tính đường rời Stamford Brigde để gia nhập Arsenal. Khi mùa giải bắt đầu khởi tranh, Gallas thậm chí đã dọa ông thầy của mình rằng anh sẽ đá phản lưới nhà nếu được cho ra sân trong trận đầu tiên của mùa giải gặp Man City. Tuy nằng nặc đòi ra đi và đe dọa như vậy nhưng Gallas vẫn được Mourinho điền vào danh sách đá chính nhưng cầu thủ này sau đó nhất quyết không chịu ra sân. Chính HLV trưởng đội tuyển Pháp là ông Domenech khi đó cũng đã phải lên tiếng: “Đây đúng là một vụ scandal”.
2. Emmanuel Adebayor nổi loạn ở CAN 2006
Khi đội tuyển Togo đang tham dự CAN 2006 thì Adebayor, ngôi sao của đội tuyển, đùng đùng dọa bỏ về nhà. Nguyên nhân là anh không đồng ý với vị trí được HLV Keshi bố trí chơi trên sân. Tiền đạo này khi đó mới ký hợp đồng với Arsenal, đã chỉ trích gay gắt HLV của mình: “Tôi đã nói với ông ta là tôi không muốn chơi ở vị trí đó. Sau đó, ông ta cố thuyết phục tôi nhưng tôi từ chối”. Sau đó, ngôi sao này còn dọa không tham dự chiến dịch World Cup cùng Togo và hậu quả là HLV Keshi bị liên đoàn bóng đá nước này cách chức.
3. Edgar Davids bị Hiddink đuổi về tại Euro 96
Davids đã rất hy vọng được chơi ở Euro 96 nhưng thói vô kỷ luật của anh đã khiến Hiddink hết kiên nhẫn và đuổi cầu thủ này về nhà chỉ sau 2 trận đầu tiên ở vòng bảng. Cho rằng Hiddink thiên vị những cầu thủ da trắng trong đội hơn là những cầu thủ gốc Surinam da đen, Davids đã phản ứng gay gắt: “Ông đi mà rúc vào đít các cầu thủ da trắng thì trông sẽ đẹp hơn đấy”. Hiển nhiên, với một HLV nghiêm khắc như Hiddink thì chuyện Davids bị đuổi là dễ hiểu.
4. Roy Keane chửi bới HLV Mick McCarthy
Tiền vệ nóng tính này đã bị HLV McCarthy đuổi về nhà khi đang tập luyện ở Châu Á để chuẩn bị cho World Cup 2002. Tất cả là do điều kiện tập luyện cũng như phương pháp huấn luyện của McCarthy không vừa ý Keano. Ngôi sao một thời mắng như tát nước vào mặt ông HLV trưởng của mình: “Mick, ông là kẻ dối trá. Ông đáng bị quỷ tha ma bắt. Tôi sẽ không bao giờ coi ông là một cầu thủ, một HLV hay thậm chí là một con người. Ông là đồ khốn, đi mà gắn cái kỳ World Cup chết tiệt vào mông”. Tất cả những lời nói này của Keane đủ chứng minh anh tức giận đến mức nào và rất xứng đáng bị đuổi về nhà.
5. Henry bật Domenech
Thiery Henry vừa mới gia nhập danh sách này khi anh công khai chỉ trích dữ dội HLV trưởng đội tuyển Pháp Domenech sau màn trình diễn cực kỳ nghèo nàn của đội bóng áo lam trong loạt trận vòng loại World Cup vừa qua. Cụ thể, siêu sao này đã phát biểu trên tờ Le Parisien: “HLV, tôi thay mặt cả đội có vài lời muốn nói với ông, chúng tôi đã chán ngấy cách huấn luyện của ông. Suốt 12 năm ở đội tuyển tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này. Chúng tôi không biết phải chơi như thế nào, ở đâu và tổ chức trận đấu ra sao. Chúng tôi thực sự chẳng biết phải làm gì. Pháp chơi không có phong cách và không có người dẫn dắt. Thật trì trệ.” Henry không phải không có lý bởi Pháp hiện đang đứng thứ 2 bảng 7 kém đội đầu bảng tới 4 điểm và nhiều khả năng sẽ phải đá play-off để tranh suất tới Nam Phi.
Theo 24H
|