Tiêu chí trẻ của Calisto14:47 26/11/2009
SEA Games vốn đã là sân chơi chỉ dành riêng cho lứa cầu thủ trẻ, vậy mà Calisto vẫn lấy cái tiêu chí “trẻ hơn” để lựa chọn những gương mặt sẽ tới Lào...
>> Hướng đến SEA Games 25 Đội tuyển Petanque: Đích ngắm 2 chiếc HCV
>> U-23 Malaysia quyết tranh vé với Việt Nam
>> Sự khác biệt giữa Riedl và Calisto
>> Lào sẽ đón lượng lớn khách du lịch trong suốt Sea Games 25
>> ĐTU23 Campuchia: Bất ngờ từ Scott O'Donell?
1. Đó chính là cái bất ngờ mà báo giới gọi là “nho nhỏ” khi bản danh sách đội tuyển U23 dự SEA Games 25 được ông “Tô” chính thức công bố tối 24-11. Có 7 gương mặt phải nói lời chia tay và khá ngạc nhiên là nguyên nhân không xuất phát từ chuyện chuyên môn mà lý do đơn giản chỉ vì... họ già hơn, trong cả một lứa cầu thủ vẫn còn là U23.
Một đội hình “không sao” nếu so với những kỳ SEA Games trước, đó có thể là khó khăn về chuyên môn khi những cuộc đấu chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, cũng chính sự đồng đều này đã khiến HLV trưởng Calisto phải đau đầu trong khâu tuyển lựa. Nếu như ở Tiger Cup năm 2002, hay gần nhất là AFF Suzuki Cup 2008, ông thày người Bồ sau nhiều thử nghiệm đã sớm lên được cái khung chính cho ĐTQG và dù có không ít ý kiến, nhưng thành công tại 2 giải đấu đó đã chứng minh cho sự đúng đắn của vị HLV lão làng này. Thế nhưng, lần này sau gần 3 tháng tập trung với vài trận giao hữu chính thức, Calisto đã buộc phải chọn ra đội hình gồm 22 cầu thủ trong số 30 người có trình độ “sàn sàn” như nhau. Và khi không ít người đã cho rằng, ông “Tô” sẽ buộc phải áp dụng cái cách thông thường nhất “so bó đũa, chọn cột cờ” nhằm tìm kiếm lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu chinh phục giấc mơ Vàng còn dang dở ở đấu trường SEA Games. Nhưng không! Calisto gây bất ngờ nho nhỏ khi đưa ra cái... tiêu chí trẻ.
 |
|
Hy vọng quyết định của HLV trưởng Calisto sẽ đúng như ông đã từng đúng
|
2. Đó mới là một Calisto đúng nghĩa! Luôn đưa ra những quyết định mang đậm dấu ấn của mình và bảo vệ nó đến cùng, đến khi mà thành công chứng minh là ông đúng.
Dĩ nhiên, cái tiêu chí trẻ kia không phải là sự lựa chọn quan trọng nhất. Calisto vẫn xây cho U23 một bộ khung với những gương mặt đã được khẳng định như: Thanh Bình, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Quý Sửu... tuy nhiên, trong số “sàn sàn” về chuyên môn còn lại, thì ông chọn người trẻ hơn. Thực tế của bản danh sách đã cho thấy điều đó và nó chính là sự khác biệt của ông so với những người đồng nhiệm trước đây. Về lý thuyết, ở một sân chơi trẻ, yếu tố kinh nghiệm luôn là cái thiếu của các cầu thủ. Hơn nữa, với một giải đấu mà áp lực phải giành tấm HCV quá lớn như SEA Games này thì thông thường các HLV luôn muốn có trong tay lực lượng tinh nhuệ nhất. Nhưng Calisto lại khác, khi bên cạnh việc khẳng định mục tiêu Vàng, bản danh sách của ông còn hướng cả đến tương lai khi tạo cơ hội tăng cường cọ xát cho các cầu thủ trẻ... hơn.
3. Bản danh sách của Calisto đã được quyết và thực tế nó vẫn còn nhiều điều bàn cãi. Từ việc chỉ có 2 thủ môn, đến hàng tiền đạo cực mỏng. Thế nhưng, đó là quyết định của Calisto. Hy vọng nó lại là đúng như ông đã từng đúng!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|