Nhật ký đội tuyển Olympic Việt Nam: Chuyện “Cá mè một lứa”9:6 20/11/2009
Xem thêm: U23, Sea Games 25, Calisto,

Đến giờ, vấn đề khiến những cầu thủ Olympic Việt Nam hồi hộp nhất chính là quyết định ai đi, ai ở mà thầy Tô là người chọn lựa trong vài ngày tới. Khó xử cho ông Calisto là trình độ của các tuyển thủ Olympic Việt Nam khá đều, đến độ chính họ tự đánh giá nhau rằng: “Cá mè một lứa cả”.

>> Chùm ảnh: U-23 VN chạy nước rút
>> U-23 VN, những quân bài trong tay áo
>> Con đường dưới chân, bài học trước mặt


Đội hình “6+...”

Có những tâm sự nho nhỏ được tuyển thủ Mai Tiến Thành bộc bạch trên blog cá nhân của mình. Thành “rìu” buồn, vì chuyến đi vất vả sang Syria cùng tuyển Việt Nam chỉ kết thúc bằng 90 phút ngồi miết trên ghế dự bị. Nhưng đấy là ở đội tuyển, còn vai vế ở Olympic Việt Nam của Mai Tiến Thành là sự khác biệt. Một cầu thủ đá chính suốt trong 4 trận đấu chính thức của Olympic Việt Nam hẳn không phải ngẫu nhiên, do đó, chỉ cần giữ được sự tập trung là 1 vé đến Lào cầm chắc trong tay Thành “rìu”.

Ngoài vài gương mặt nổi trội hầu như đã chắc suất, cuộc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Olympic đang đến hồi gay cấn. Ảnh: Quang Minh

Tương tự, 5 cầu thủ thuộc biên chế Olympic Việt Nam xuất hiện trong hành trình đến Syria nghiễm nhiên sẽ có tên trong danh sách dự SEA Games. Tấn Trường, Trọng Hoàng, Thành Lương thậm chí còn được điểm mặt như hy vọng lớn nhất của Olympic Việt Nam, trong khi Phan Thanh Hưng và Hoàng Quãng thì cũng chẳng có đối thủ. Đâu có cầu thủ nào chấn thương, vậy mà chỉ ngay khi bình phục, lập tức có suất đá chính như Thanh Hưng. Còn Hoàng Quãng, đấy là vị trí gần như giống hệt Mai Tiến Thành.

Sáu suất đến Lào coi như có chủ, và nếu bất cứ ai trong thành phần ấy bị gạch tên thì đấy có lẽ là cơn địa chấn ở tuyển Olympic Việt Nam. Ngoài ra, có thể chấm thêm Long Giang, Thanh Bình, thậm chí thêm cả thủ môn Khoa Điển sẽ được đặt vé đến Lào. Sự hồi hộp nằm ở 11 vị trí còn lại, bởi Olympic Việt Nam chỉ được đăng ký 20 cầu thủ chơi tại SEA Games. Ái ngại thay, số lượng này quá nhiều và nó chắc chắn làm ông Calisto toát mồ hôi khi chọn lựa.

Đồng sàng dị mộng?

Hôm nay, ông Calisto có mặt ở Hà Nội và tiếp tục đảm đương công việc ở đội Olympic Việt Nam. Và chuyện nóng hổi nhất của đội Olympic lúc này là chọn ai, loại ai cho đủ 20 cầu thủ đăng ký cho SEA Games 25.

Quỹ thời gian ngắn ngủi, ông Calisto thì cũng đã thấu hiểu hết mọi ưu nhược điểm của từng cầu thủ, thậm chí có lúc ông đã ra tay răn đe, chỉnh tư tưởng tự mãn cho những cậu học trò có chuyên môn, nhưng sớm có biểu hiện thỏa mãn. Vấn đề là sự “đồng đều”, ngang ngửa nhau về trình độ, vì vậy, việc nể phục nhau trong cách cư xử có vẻ không có quá nhiều rõ ràng.

Ở Olympic Việt Nam lúc này, nhiều cầu thủ ví von thủ môn số 3 Minh Nhựt là “sát thủ” của những đồng đội. Vậy nhưng, không phải ai ở Olympic Việt Nam cũng có sự “hồn nhiên” giống như Minh Nhựt. Đã có vài biểu hiện thái quá, và việc cạnh tranh vị trí trên sân tập để qua đó giành suất đến Lào không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn. Những ca chấn thương của Olympic Việt Nam xuất hiện với tần suất lớn hơn là vấn đề mà không chỉ tồn tại ở sự cố chuyên môn.

Chuyện “cá mè một lứa” hay là chuyện đồng sàng dị mộng đang xảy ra ở Olympic Việt Nam!?

Thông tin các đội Olympic trong khu vực Đông Nam Á

* Tờ Phnom Penh Post dẫn lời quan chức bóng đá Campuchia nhận định, đội bóng của HLV Scott O’Donell đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho SEA Games 25 khi lên ngôi vô địch BIDC Cup vừa kết thúc trên sân nhà. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm tại SEA Games 25 lại cho thấy đội Olympic Campuchia rơi vào bảng đấu khó khăn khi phải đương đầu với Thái Lan, Đông Timo, Malaysia và Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia nhận định, lịch thi đấu của họ thuận lợi khi gặp Thái Lan ở trận đầu và Việt Nam ở trận cuối. Trở ngại duy nhất là Campuchia sẽ thi đấu với Việt Nam vào lúc 15 giờ chiều (giờ địa phương) nên khó tránh khỏi thời tiết khó chịu của nước chủ nhà.

* Đội trưởng Olympic Indonesia Tony Sucipto nhận xét cơ hội vô địch dành cho các đội là ngang nhau. Tuyển thủ này cho biết, lúc này, ngoài Thái Lan có trình độ nhỉnh hơn thì Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines cùng Việt Nam là những đội đồng đều và Indonesia đã xác lập mục tiêu giành huy chương tại SEA Games lần này.

* Chuẩn bị cho SEA Games 25, đội Olympic Singapore đã thi đấu giao hữu trên sân nhà và để thua 0-3 trước Olympic Kuwait vào cuối tuần qua. Dù vậy, HLV Pathmanathan (Singapore) khẳng định, đó không phải kết quả quá thất vọng do họ bị vắng 3 tuyển thủ Isa Halim, Hariss Harun, Shaiful Esah phải bổ sung cho ĐTQG thi đấu vòng loại Asian Cup 2011.

* Tờ Nation (Thái Lan) dẫn lời HLV Steve Darby cho biết, HLV này tỏ ra không vui khi đội Olympic Thái Lan rơi vào bảng đấu có tới 5 đội. Ông Darby cho rằng, việc thi đấu nhiều hơn sẽ làm ảnh hưởng tới thể lực của các tuyển thủ.

* Cựu HLV ĐTQG Malaysia, B.Sathianathan nhận định, đội Olympic Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn ở bảng A. HLV này đánh giá Olympic Thái Lan, ĐKVĐ SEA Games, vẫn có đẳng cấp riêng trong khu vực. Còn bóng đá trẻ Việt Nam cũng có tinh thần tốt sau ngôi vô địch AFF Cup 2008 của các đàn anh.

* Nhằm động viên tinh thần cho các tuyển thủ Olympic Campuchia trước khi dự SEA Games 25, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia Sao Sokha vừa trao tặng 31 xe máy từ nhà tài trợ cho 31 tuyển thủ bóng đá Olympic. Ông Sao cho biết, phần thưởng ngoài ý nghĩa là món quà vật chất tặng đội Olympic Campuchia sau chức vô địch cúp BIDC trên sân nhà mới đây, đó còn là món quà tinh thần để họ thi đấu tốt hơn tại SEA Games 25.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online
Xem thêm: U23, Sea Games 25, Calisto,
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem