Rooney: Trên đỉnh thế giới20:58 11/3/2010
Sau chiến thắng đêm qua trước Milan, HLV Alex Ferguson đã nhận xét rằng cậu học trò cưng Wayne Rooney của ông đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp và hoàn toàn đủ khả năng vượt qua thành tích ghi 42 bàn của Ronaldo. Trong khi đó, đàn anh Beckham dành cho Rooney một sự ngưỡng mộ rất lớn khi phát biểu số 10 của “quỷ đỏ” đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới…
>> Giải phẫu "cơn ác mộng" của Milan: Khi Sir Alex quá "già giơ"
>> Capello tự hào về Wayne Rooney
>> Rooney sẽ phá kỷ lục của Ronaldo
Hai bàn thắng vào lưới Milan đêm qua không chỉ là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ Rooney không thể ghi bàn ở những trận đấu lớn có nhiều sức ép mà còn đánh dấu cột mốc 30 lần phá lưới đối thủ ở mùa này của anh. Đó là một thành tích phi thường nếu biết rằng cả mùa trước Rooney chỉ đóng góp được 20 bàn cho MU. Khi Sir Alex Ferguson mua Rooney về, ông đã nghĩ tới viễn cảnh được sở hữu một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất nước Anh. Thế nhưng, trong suốt những mùa giải đã qua, vì những lý do chiến thuật, “ông già gân” buộc phải sử dụng Rooney ở những vị trí không phải sở trường của anh.
Việc Rooney không được đá trung phong khiến giới chuyên môn không khỏi lo ngại cho khả năng săn bàn bị mai một của chân sút giàu tiềm năng. Những mùa trước, người ta thấy Rooney chạy, tranh chấp và kiến tạo những đường bóng mẫu mực. Anh thường xuyên dạt cánh khi tấn công và lùi về tận vòng cấm khi phòng ngự. Rất ít khi Rooney xâm nhập vòng cấm. Đơn giản bởi khi ấy, MU có những chân sút thượng hạng khác như Nistelrooy, Saha và đặc biệt là Ronaldo. Không phải vì Rooney không thể đá cắm tốt như những người này, mà đơn giản vì không ai trong số họ xuất sắc như anh khi MU cần một người lùi sâu và biết đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội.
 |
| Cản Rooney lúc này là nhiệm vụ bất khả thi? |
Sir Alex thừa hiểu khả năng phi thường của Rooney. Anh có thể chơi tốt gần như ở mọi vị trí trên hàng công, và sự đa năng không tưởng của cựu ngôi sao Everton còn khiến người ta phải ngả mũ khi anh có thể chơi ở tuyến giữa cũng như có thể đảm nhận trọng trách của một hậu vệ thực thụ. Tại Châu Âu hiện nay, Messi vẫn đang thăng hoa trong màu áo Barca, Ronaldo vẫn nổ súng đều đặn cho Real, Higuain vẫn hơn Rooney về hiệu suất ghi bàn và Drogba vẫn có số lần kiến tạo nhiều hơn chân sút của MU. Thế nhưng không ai trong số những chân sút đang được coi là hay nhất thế giới ấy sánh được với Rooney về sự đa năng.
Không còn nhiều đất để Rooney hoạt động ở mùa giải này bởi Sir Alex đã quyết định cho anh đá trung phong. Ở vị trí sở trường ấy, Rooney như cá gặp nước. Không một sự bỡ ngỡ, Rooney trong vòng cấm là một “gã đao phủ” đích thực có khả năng tiêu diệt bất cứ hàng thủ nào. 23 bàn thắng của Rooney ở mùa giải này tại Premier League đều đến từ những pha dứt điểm trong vòng cấm. 4 bàn đầu tiên tại Champions League của anh chỉ sau hai trận với Milan cũng được thực hiện trong khu 16m50. Nhưng ấn tượng nhất là khả năng đánh đầu tuyệt đỉnh của chân sút 24 tuổi.
 |
Luôn chiến thắng các hậu vệ
|
Hàng phòng ngự Milan có lẽ sẽ bị ám ảnh về những pha không chiến với Rooney trong hai trận ở vòng knock-out vừa qua. Ba trong số bốn bàn của tiền đạo người Anh vào lưới nhà cựu vô địch Champions League đến sau những quả đánh đầu không thể cản phá. Tổng cộng mùa này, tiền đạo cao chưa tới 1,8m đã có 10 lần khiến hàng thủ của những gã trung vệ khổng lồ ôm hận sau những tình huống anh bật cao đánh đầu. Đó thực sự là một Rooney rất khác so với những mùa trước. Và có lẽ những thứ vũ khí lợi hại và sắc bén nhất dùng để phá lưới đối phương đã được Rooney hoàn thiện và nâng cấp ở mùa giải này.
Không cầu kỳ và hoa mỹ như Ronaldo, không khéo léo và kỹ thuật như Messi, không dứt điểm lạnh lùng như Higuain và cũng không càn lướt theo kiểu Drogba. Rooney mùa này luôn đơn giản, gọn gàng và đặt hiệu quả lên hàng đầu. Con số 30 bàn (cao nhất trong số những tiền dạo hàng đầu Châu Âu hiện nay) là quá đủ để minh chứng cho tính hiệu quả ấy. Tuy nhiên, Rooney vẫn tỏ ra rất khiêm tốn khi nói về mùa giải tuyệt vời này, sau trận thắng Milan đêm qua, anh thổ lộ: “Tôi rất vui vì ghi được bàn thắng nhưng thành thật mà nói điều tôi đang hướng tới lúc này là tiếp tục hoàn thiện bản thân và giúp đội bóng giành được các danh hiệu.”
 |
| Sự thăng hoa không có giới hạn? |
Anh đã có danh hiệu khi ghi bàn mang về chiếc cúp Carling cho MU, nhưng ai cũng hiểu mục tiêu lớn nhất của “quỷ đỏ” chính là Premier League và Champions League. Hai đấu trường đầy chông gai vẫn đang chờ đón Rooney và các đồng đội. Ferguson hy vọng anh sẽ vượt qua con số 42 bàn của Ronaldo nhưng ông thừa hiểu chỉ cần Rooney tiếp tục chơi tốt và giúp MU vô địch, con số 42 ấy có bị vượt qua hay không chẳng còn quan trọng.
Còn Capello, ông đang mong mỏi Rooney tiếp tục giữ được phong độ và cầu nguyện tiền đạo cưng của mình không dính chấn thương khi World Cup đến. MU và tuyển Anh đang trông chờ vào Rooney, và nếu tiếp tục thể hiện được phong độ này, còn gì tuyệt vời hơn nếu cuối năm nay Quả bóng vàng được trao cho “số 10”, để thay cho một sự khẳng định rằng: Rooney đang đứng trên đỉnh thế giới.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|