Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn15:9 9/3/2010

Nếu đặt câu hỏi rằng ở thời điểm này, đội bóng Lam Sơn Thanh Hóa có gì đáng nhớ thì câu trả lời chắc chắn sẽ là cái tên Đình Tùng chứ không phải tên của mấy “anh Tây”, của các cựu cầu thủ Thể Công hay của ông HLV trưởng...

>>
V.League 2010: "Vua phá lưới" gọi tên ai?
>> Tiến tới giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2009: Tôn vinh những gương mặt trẻ
>> Hoàng Đình Tùng: "Người Thái phải ngước nhìn"
>> Thanh Hoá hét giá Đình Tùng 10 tỷ
>> Hoàng Đình Tùng: Tùng “con” đã thành “thủ lĩnh”

Lý do rất rõ ràng: mặc dù đội LSTH vẫn chỉ lẹt đẹt xếp cuối bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu, nhưng phong độ, sự nhiệt tình và khả năng chọn vị trí để săn tìm bàn thắng của Đình Tùng là yếu tố khiến tiền đạo này khác biệt hẳn so với các đồng đội.


Đình Tùng (trái) Ảnh: NAM HẢI

Chưa kể trận tranh Siêu Cúp, trong 4 vòng đấu V.League mùa này, Đình Tùng ghi bàn ở 3 vòng đấu và giá như pha đối diện với thủ môn XMHP (vòng 2) Đình Tùng “nắn nót” hơn thì đội cuối bảng LSTH đã có quyền tự hào rằng kể cả các đội bóng tên tuổi hơn họ cũng không dễ kiếm một tiền đạo nhả đạn đều như Đình Tùng.

Hiệu suất ghi bàn như thế mà nghiệt một nỗi là LSTH thì cứ thua đều. Ghi bàn trước rồi thua, mà gỡ hòa rồi đến gần kết thúc trận đấu... lại thua. Cái thua của LSTH nằm ở tư tưởng cầu thủ chứ không hẳn vì năng lực quá yếu. Hay nói cách khác, năng lực yếu có chăng nằm ở đội ngũ HLV và lãnh đạo đội bóng. Trong hoàn cảnh ấy, một cầu thủ trẻ như Đình Tùng rất dễ buông xuôi. Và chính vì cầu thủ này vẫn đang cống hiến hết sức mình cho đội nên bên đáng lo ngại chính là đội bóng LSTH. Bởi anh sẽ chỉ chơi cho LSTH đến hết mùa sau. Đó là trong trường hợp LSTH còn trụ tại V.League.


Chuyển nhượng cầu thủ là một phần quan trọng của cơ chế thị trường bóng đá. Năm ngoái, Đình Tùng từng gây xôn xao khi Thanh Hóa rao bán anh với giá 10 tỷ đồng. Giá ấy có xác đáng hay không thì chưa biết song trước khi Đình Tùng lên đường tập trung tuyển U-23, Thanh Hóa đã phải bỏ ra số tiền vài tỷ đồng để giữ chân tiền đạo này cho tới 2011.

Với kinh nghiệm có được khi tập luyện ở U-23, vào thời điểm hiện tại Đình Tùng ăn đứt Công Vinh về hiệu suất ghi bàn, khả năng chạy chỗ cùng nhiều yếu tố chuyên môn khác, nhưng điểm đáng lưu ý là Đình Tùng không có những đồng đội “ngon lành” như Công Vinh. Ngoài ra, tinh thần thi đấu “hồn nhiên” chính là yếu tố làm giá của Đình Tùng sẽ ngày càng cao, theo nhận xét của một chuyên gia bóng đá có thâm niên trong làng bóng nước nhà. Có điều chẳng rõ Đình Tùng sẽ làm “cánh chim cô đơn” được bao lâu nữa, khi mà đội bóng của anh đang lao dốc không phanh. Còn nếu LSTH không giữ nổi Đình Tùng, thì đội bóng này chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn
nếu Tùng đi khỏi Thanh hóa chưa hẳn đã hay.hãy nhìn những người rời TH gần đây có ai nổi lên được đâu.tiếng tăm họ có được là nhờ vào TH.Họ lên tuyển hay ko cũng là TH.NHƯNG NẾU VÌ TIỀN THÌ ĐÓ LÀ CHUYỆN KHÁC
Được gửi bởi: quoc
Gửi lúc: 00:27 16/03/2010
 
Bình luận:Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn
Bình luận:Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn
mới đá có vài trận thì khẳng định được cái gì chứ! hơn nữa nhìn các pha ghi bàn của Tùng thì chủ yếu là dựa vào đồng đội chứ chưa có tính ĐỘT BIẾN-mà đây mới chính là cách sơ cấp để xác định một tài năng! các bạn hãy chờ mà xem
Được gửi bởi: mr.khanh
Ông này chắc ko xem bóng đá Việt Nam bao giờ, nhìn người ta ghi bàn thế kia mà nói dựa vào đồng đội, không biết thì đừng có chém, nản!!!
Được gửi bởi: HLAT
Gửi lúc: 22:47 10/03/2010
 
Bình luận:Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn
mới đá có vài trận thì khẳng định được cái gì chứ! hơn nữa nhìn các pha ghi bàn của Tùng thì chủ yếu là dựa vào đồng đội chứ chưa có tính ĐỘT BIẾN-mà đây mới chính là cách sơ cấp để xác định một tài năng! các bạn hãy chờ mà xem
Được gửi bởi: mr.khanh
Gửi lúc: 22:28 09/03/2010
 
Bình luận:Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn
Tôi là cổ động viên của xứ Thanh tôi yêu mến Đình Tùng,tôi không muốn Thanh Hóa mất đi Đình Tùng.Thanh Hóa hãy cố gắng,tôi yêu Thanh Hóa
Được gửi bởi: Van Hoang
Gửi lúc: 17:41 09/03/2010
 
Bình luận:Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn
Thanh Hóa không thiếu tài năng. Đình Tùng là một điển hình cho thấy sự cố gắng vươn lên của bản thân. mới bốn trận mà Đình Tùng ghi được 3 bàn thắng. Vì sao các nhà chuyên môn không để ý Đình Tùng mà cứ hi vọng vào Công Vinh tỏa sáng, đặc biệt mẫu tiền đạo Đình Tùng không thích phô trương nổi tiếng nhưng cách sống, cách Anh thể hiện trên sân vẫn làm cho người hâm mộ nể phục
Được gửi bởi: Đức Trung
Gửi lúc: 16:06 09/03/2010
 
Bình luận:Hoàng Đình Tùng: Cánh chim cô đơn
Đình Tùng là một trong những tài năng của Bóng đá Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Mình nghĩ Đ.Tùng nên xin phép LSTH để đầu quân cho các đội khác thì phát huy hết tài năng của mình. Đ-Tùng thích hợp với các đội có tiềm năng và chịu chơi như XMHP, T&T, Bình Dương...
Được gửi bởi: Xuân Nguyễn
Gửi lúc: 15:40 09/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem