Lee Nguyễn, từ một góc nhìn11:22 6/3/2010

Ngày Lee Nguyễn khoác lên mình chiếc áo đấu của PSV Eindhoven, một trong những CLB nổi tiếng của Hà Lan, báo chí Việt Nam như “bắt được vàng” với hàng loạt thông tin về cầu thủ trẻ này và đã có những yêu cầu về việc liên đoàn bóng đá Việt Nam nên xem xét tiếp cận cầu thủ này và đưa anh về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.


>> Bình Dương ’nhắm’ Lee Nguyễn thay Molina
>> Lee Nguyễn đang 'ế' vì cao giá
>>
Bình Dương sẽ tiếp nhận Lee Nguyễn?


Những tham vọng đó không thành khi Lee quyết định khoác lên mình màu áo đội tuyển Mỹ, nơi anh đã lớn lên, thay vì nơi nguồn gốc dòng máu mình đang chảy cuộn. Bẵng đi một thời gian, cũng có một vài cầu thủ mang dòng máu Việt như Lee, trở về thử sức trong màu áo đỏ và ngôi sao năm cánh, nhưng chưa một ai thành công. Và người ta vẫn nhắc đến Lee như một cái tên để tiếc nuối.

Thế rồi, chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL đã quyết định làm thỏa mãn lòng mong muốn của người hâm mộ Việt khi đưa Thế Anh (tên Việt Nam của Lee Nguyễn) trở về VN thi đấu trong màu áo CLB “gỗ” từ CLB Rander, Đan Mạch. Không cần biết đây có phải là một hình thức PR của doanh nghiệp hay không, song, việc một cầu thủ từng thi đấu cho CLB có tiếng tại Châu Âu như Eindhoven, lại mang dòng máu Việt, trở về quê hương thi đấu cũng đủ khiến cho làng túc cầu Việt không tránh khỏi những xáo trộn.

Bến đỗ nào cho cầu thủ gốc Việt?

Cho đến thời điểm này, Lee đã gắn bó với bóng đá Việt Nam được 2 mùa bóng, anh cũng để lại không ít những pha bóng đẹp trên sân khấu V-League, phần nào thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình trong màu áo HAGL, mặc dù, trong 2 mùa bóng Thế Anh thi đấu cho "gỗ", đội bóng phố núi đều trắng tay tại giải quốc nội. Thế nhưng, đi kèm với những hình ảnh đẹp đó, là lối sinh hoạt có phần quá “thoải mái” của tiền vệ này với những bữa tiệc thâu đêm cùng Thonglao, thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp, và một phong cách có phần “sao” của tiền vệ này. Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với các bức ảnh thời trang, những tin đồn với các chân dài hay tuyên bố có thể sẽ chuyển sang nghiệp... người mẫu.

Việc tiền vệ này gây sự với HLV Kiatisuk đã đưa anh rời khỏi HAGL và đang phải tìm một bến đỗ mới. Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối một trong những tài năng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, thậm chí, bầu Đức từng tuyên bố muốn nhập tịch cho cầu thủ này và vận động để anh khoác áo đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, tất cả mọi dự định đó đều bị phá hỏng bởi cá tính của một “ngôi sao”.

Từng là ngôi sao được "sủng ái" nhất tại HAGL

Xét về mặt chuyên môn, dù sao, Lee cũng vẫn là một tài năng của bóng đá Việt Nam hiện nay, xem anh thi đấu mới có thể thấy đẳng cấp của cầu thủ này thực sự có phần nào vượt trội so với các "ngôi sao" nội, bởi vậy, nếu tìm được người biết "cầm cương ngựa chứng", rất có thể, anh sẽ lại phát huy và có đóng góp đáng kể cho bóng đá Việt Nam. Rời HAGL, có tin đồn Lee đang tập cùng đội bóng đá TP HCM và thương lượng để về chơi cho Becamex Bình Dương, một CLB có tham vọng không kém HAGL. Nếu điều này xảy ra, đây là một tin vui không chỉ cho Lee mà còn cho cả bóng đá Việt Nam, bởi Bình Dương cũng đang cần tài năng của anh cho những trận đấu trên đấu trường AFC Cup 2010 trong thời gian sắp tới.

Bóng đá Việt Nam đang ngày một phát triển, những ngôi sao như Lee Nguyễn dù hiếm nhưng rồi cũng sẽ không thiếu, song, xét một cách khách quan, việc có phần “cưng chiều” cầu thủ gốc Mỹ này cũng là sai lầm mà ban lãnh đạo HAGL nên cân nhắc trong việc quản lý cầu thủ. Học viện bóng đá HAGL-Arsenal-JMG trong vài năm tới đang được kỳ vọng sẽ cho ra lò những “tài năng” thật sự của bóng đá Việt Nam, thậm chí là có đẳng cấp khu vực, song, Việt Nam vốn là nơi nổi tiếng với việc không biết nuôi dưỡng tài năng trẻ, vì vậy, từ vụ việc của Lee Nguyễn, người hâm mộ đang hi vọng CLB này sẽ có những cách quản lý mới, để những tài năng của bóng đá Việt Nam “thêm tài mà bớt tật”, có như vậy, Việt Nam mới có thể sở hữu những cầu thủ có đẳng cấp khu vực, và xa hơn nữa, là vươn ra ngoài châu lục, để niềm tự hào Việt Nam có thể bay cao.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
Thằng nhóc này sự nghiệp đá bóng của nó chắc không được bao lâu đâu - Tưởng ở Mỹ về VN là ngôi sao hả , hỗn láo coi chừng ra sân mấy đàn anh đá cho gãy chân luôn đó . Còn nữa tướng của nó mà đòi làm người mẫu mới ghê chứ .
Được gửi bởi: tat ky ly
Gửi lúc: 05:03 09/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
Hình như tôi thấy các ý kiến Bình luận đều bất đồng với tác giả và rất có ác cảm với Lee nếu không muốn nói là quá cục bộ. nhưng theo tôi hình như các ý kiến bình luận thiếu suy xét chỉ biết thông tin về những vụ lộn xộn ở HAGL của Lee thông qua các kênh truyền thông còn cốt lõi vấn đề thực hư ra sao thì dám chắc các bạn đều mù tịch. vậy thì tại sao lại chê bài viết này?. Theo tôi chúng ta nên có cái nhìn toàn diện, thông thoáng và khách quan hơn đối với 1 vấn đề mang tính nhạy cảm.Tôi rất thích bài viết này
Được gửi bởi: Ly An
Gửi lúc: 06:14 07/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
viết vớ vẩn,ko hiểu jì cả!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Duong Hieu
Gửi lúc: 18:55 06/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
Anh này viết mà ko hieu j,nhập tịch thì Lee Nguyen cũng ko thể đá cho tuyển VN được.nên nhập tịch các cầu thủ tài năng cho đá vài trận của tuyển U23 là ràng buộc được ngay.
Được gửi bởi: Duong Hieu
Gửi lúc: 18:54 06/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
Không biết ai có thể "cầm cương ngựa chứng" như lời tác giả? Với lối suy nghĩ mình là sao như thế liệu có tốt không?Hãy nhìn Văn Quyến mà xem,nếu không xảy ra sự cố bán độ thì liệu Quyến có ngoan như hôm nay?
Với lại xin góp ý với tác giả trước khi viết bài nên cẩn trọng các chi tiết chứ lầm như vậy thì dễ bị treo bút đó
Được gửi bởi: kimura
Gửi lúc: 16:49 06/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
Nản với tác giả bài viết quá:Theo luật FIFA, một cầu thủ đã chơi cho một đội tuyển quốc gia thì dù nhập quốc tịch mới cũng không thể chơi cho đội tuyển quốc gia khác mà mình mới nhập tịch. Điều đó nhằm tránh trường hợp các cầu thủ đã khoác áo ĐTQG nước này sau một thời gian thấy không phù hợp bỏ sang nước khác đầu quân để được chơi cho đội tuyển quốc gia khác, tạo nên sự không công bằng khi tham gia các giải đấu và là một tiền lệ không hay. Với trường hợp của Lee Nguyễn, sau khi tham gia đội U.20 Mỹ, anh đã được gọi vào đội tuyển Mỹ 4 lần từ năm 2007. Đầu tiên là trong trận giao hữu Mỹ thắng Trung Quốc 4-1 ngày 2.6.2007 tại California (Lee ngồi dự bị, nhưng được tung vào sân từ phút 80 và chơi khá tốt). Nhờ đó, anh được triệu tập tiếp vào thành phần ĐT Mỹ thi đấu 3 trận nữa tại Copa America 2007 (chủ yếu ngồi dự bị và cũng được tung vào sân ở các phút cuối các trận gặp Paraguay và Colombia). Do vậy, theo luật của FIFA, dù có nhập quốc tịch VN thì Lee Nguyễn cũng khó lòng mà chơi cho đội tuyển VN được.
Lần sau có viết thì phải tìm hiểu chút chứ,ai lại phát ngôn bậy bạ vậy!
Được gửi bởi: Ketamin
Gửi lúc: 14:59 06/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
GIỎI gì thằng đó. Đá thì chẳng ra cái con khăng gì mà đòi làm sao. Đuổi về mỹ cho trong sạch nước VN. Cần tình thần dân tộc chứ không cần thằng đó
Được gửi bởi: yêu tổ quốc
Gửi lúc: 14:04 06/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
bài viết này rất hay nhưng có một thông tin không rõ ràng: Lee đã thi đấu cho đội tuyển Mỹ thì không thể khoác áo một đội tuyển QG khác, hình như đó là luật của FIFA. Do vậy chỉ trông chờ vào Lee như một cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao làm cho V-league thêm phần hấp dẫn và chất lượng hơn.
Được gửi bởi: Cao Linh
Gửi lúc: 12:48 06/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối một trong những tài năng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, thậm chí, bầu Đức từng tuyên bố muốn nhập tịch cho cầu thủ này và vận động để anh khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đúng là chán khi ai viết bài này. Lee khoác áo tuyển mỹ rồi, ai lại cho khoác áo Vn. đúng là =))
Được gửi bởi: Theo
Địa chỉ email: theo_3214@yahoo.com
Gửi lúc: 12:23 06/03/2010
 
Bình luận:Lee Nguyễn, từ một góc nhìn
bài viết này rất hay, cầu thủ có chuyên nghiệp hay không cũng một phần do cách quản lý của người làm bóng đá. tôi tin Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ tài năng như lee nhiều hơn nửa!
Được gửi bởi:
Gửi lúc: 12:17 06/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem