Người quan sát: Thời chichomex15:6 30/1/2010
1. Nó không hoàn toàn giống như câu chuyện về một thời đổi mới nền kinh tế bắt đầu với những cái tên ghép từ các chữ cái lại một cách ngộ nghĩnh kiểu “chichomex” (công ty chỉ chỏ). Nhưng BĐVN cũng đang bước vào một giai đoạn rất mới (chưa thể đặt tên) và chuyện về những cái tên xem ra cũng đủ phản ánh trình độ phát triển.
>> VFF phạm luật VFF
>> Công Vinh muốn trở thành vua phá lưới V-League
>> Bóng đá Việt Nam: Minh bạch là thứ xa xỉ
Bản danh sách đăng ký giai đoạn một của The Vissai Ninh Bình có 2 cái tên lạ: Hoàng Vissai và Lê Hoàng Trần Xi.
Họ là ai? BĐVN xưa nay chưa từng biết tới một cầu thủ tiềm năng hay tài năng nào có tên Vissai. Trong cái kho tên khổng lồ của Việt Nam và nếu tính cả một phong tục ngày trước ông bà cha mẹ thường đặt tên con thật xấu để “ma không bắt” thì cái tên là Xi chắc phải đi nhiều, hỏi nhiều, tìm nhiều mới thấy.
Thế họ là ai? Hoàng Vissai là trung vệ Dyo, từng chơi cho Tây Ninh mùa 2009 ở giải hạng Nhất. Lê Hoàng Trần Xi là tiền đạo Das Silva, người đã tung hoành ở HPHN rồi phiêu bạt về Cần Thơ trước khi quay trở lại miền Bắc, khóac áo Ninh Bình.
Cuộc đời này không thiếu tên ý nghĩa. Ngôn ngữ Việt Nam này phong ba và bão táp, hà cớ gì họ phải mang cái tên ấy ?
 |
| Sadka (phải) lấy họ của bầu Đức ở HA.GL |
Vậy, phải chăng tự bản thân cái tên của 2 cầu thủ này cũng đã nói lên bản chất của cuộc hoán cải quốc tịch của họ: vì tiền? Khi ghép 2 cái tên ấy lại với nhau, kiểu như Xi chuyền Vissai ghi bàn, nó sẽ là một sự liên tưởng rất nhanh tới một nhãn hiệu: xi măng The Vissai.
2. Cuốn gia phả dòng họ của một ông bầu nào đó cũng có thể phải thay đổi trước tình trạng hiện nay. Đại đa phần các cầu thủ nhập quốc tịch đều lấy họ của ông bầu CLB. HAGL là một trường hợp điển hình, sau bộ đôi Đoàn Văn Nirut và Đoàn Văn Sakda, họ Đoàn ở CLB HAGL lại có thêm Marcelo và Toledo. Có thể mùa sau và xa hơn, khi có thêm nhiều cầu thủ thỏa mãn điều kiện 5 năm ở Việt Nam để bầu Đức bỏ tiền mời họ “hoán cải” quốc tịch và họ, không loại trừ khả năng V-League sẽ có đội bóng ra sân với 11 cầu thủ mang cùng 1 họ!
Người ta thắc mắc vì sao chúng ta đã không thể có những liệu pháp mang tính kỹ thuật, thông minh hơn, “tế nhị” hơn để ngăn chặn V-League không trở thành một giải đấu kỳ lạ trong con mắt của đa phần người hâm mộ Việt Nam.
Mỗi giai đoạn lịch sử đều có một vai trò nào đó, thường sau này các phán xét mới được đưa ra về tính đúng sai, tích cực hay tiêu cực của nó. Vậy, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta sẽ nhìn lại cái thời “chichomex” của BĐVN như thế nào?
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|