(BongDa.com.vn) - Một đội bóng, dù cho đá tấn công hay phòng ngự, cũng cần có một thủ lĩnh tuyến giữa để làm đầu tàu. Mùa Hè này, Chelsea đã mang rất nhiều những tiền vệ tài hoa về Stamford Bridge, vì thế câu hỏi về một “nhạc trưởng” thật sự trên sân sẽ càng cấp thiết hơn dành cho HLV Roberto Di Matteo.
>> Queens Park Rangers chiêu mộ thành công Bosingwa
>> Man City chống lại tất cả
>> Chelsea: Vai trò nào cho Oscar, Hazard và Mata?
>> Trước vòng khai màn Premier League: Cuộc chiến tay 3
Ước mơ một Chelsea quyến rũ đã được ông chủ Abramovich hoàn thành một nửa khi Hazard, Marin, Oscar – những tiền vệ công hàng đầu hiện nay – đã được ông không tiếc tiền mang về. Vấn đề còn lại được dành cho Di Matteo trong việc bố trí, sắp xếp họ để họ trở thành những “ông chủ” cầm trịch tuyến giữa của The Blues và là nơi “khơi nguồn sáng tạo” cho cả đội. Thế nhưng vấn đề ở đâu là không chỉ có Hazard, Marin, Oscar không thôi, mà Chelsea vẫn còn Mata và Piazon cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ công nữa. Như vậy là sẽ có ít nhất 5 cái tên cạnh tranh cho chỉ 1 vị trí hộ công phía sau Torres mà thôi.
 |
| Ai trong số họ sẽ là “nhạc trưởng” cho Chelsea? Ảnh: Internet. |
Cũng may cho Di Matteo là Hazard và Mata có thể đá tốt ở 2 biên, nhưng việc bố trí nhân sự cho mặt trận tấn công là không hề dễ dàng. Trong trận thua Man City vừa qua, Hazard đã được xếp đá cánh trái, trong khi Mata đá hộ công, và có vẻ sự sắp xếp này chưa được hợp lý lắm khi thực tế trên sân thì Mata đá khá thấp và Hazard dù rất cố gắng vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Đó chính là lý do khiến hàng tiền vệ Chelsea thiếu đi sự sáng tạo trong các đợt lên bóng và đặc biệt là đánh mất thế trận khi phải đá thiếu người.
Có lẽ để dung hoà các ngôi sao tấn công, Di Matteo cần phải xác định rằng ai sẽ là hộ công thật sự cho Chelsea. Sẽ hợp lý hơn khi trả Mata về lại là một tiền vệ cánh vì đó là sở trường của anh cũng như đôi cánh của The Blues đang yếu. Còn Hazard, Marin, Piazon và Oscar sẽ được luân phiên thử nghiệm hộ công để chọn ra người thích hợp nhất. Bên cạnh đó, Ramires cũng nên được kéo về đá phòng ngự cùng Mikel để tạo sự an tâm. Người được chọn phải là người tạo nên được sự liên kết giữa các tuyến trong phòng ngự lẫn tấn công, biết kiểm soát thế trận, tiếp đạn cho tiền đạo và toả sáng đúng lúc.
Nhưng dù có là ai đi nữa, thì cần nhất vẫn là sự sợi dây liên kết giữa các cầu thủ để tạo nên một tập thể thống nhất. Điều đó chưa được thực hiện tốt lắm trong trận gặp Man City. Với những gì có trong tay, việc tìm một nhạc trưởng cho Chelsea sẽ không quá khó với Di Matteo.
(Bạn đọc: Expert)