Lối chơi của Inter mùa giải mới: Khi tấn công là lẽ sống9:42 12/8/2012

(BongDa.com.vn) - Inter Milan dưới thời Andrea Stramaccioni đã mang đến những nét tích cực, tươi mới, và đem lại những tia hi vọng về một tương lai xán lạn cho Nerazzurri.


>> Sneijder mời mọc De Jong đến Inter Milan
>> Moratti không hài lòng vì thất bại trước Hajduk
>> Tottenham tính đem Dos Santos làm 'mồi nhử' Inter
>> Inter suýt chết vì chủ quan


Strama lên thay Claudio Ranieri trong bối cảnh một Inter hoàn toàn kiệt quệ, rối bời và đứng trước những đổ vỡ ở mùa giải tồi tệ nhất trong những năm qua. Những gì mà vị huấn luyện viên được sinh tại Roma ấy thừa hưởng từ người tiền nhiệm chính là bộ khung từng giúp Inter lên đỉnh cao Châu Âu 2010.

Người ta có thể dễ dàng nhận thấy những khó khăn lớn lao mà Strama có thể đối mặt khi nhận chức ở Inter. Tuy nhiên, Strama đã giải quyết các vấn đề khó khăn một cách rốt ráo bằng sự nhiệt huyết của mình. Inter đã “thay da đổi thịt” từng ngày, từ chỗ sống lay lắt, “uống nước cầm hơi”, họ đã vươn mình một cách mạnh mẽ nhất để sống sót sau cơn nguy khốn tưởng chừng như đã giết chết họ từ lâu.

Strama hướng Inter đến lối chơi tấn công đẹp mắt. Ảnh: Internet.

Triết lí bóng đá tấn công là thứ mà Strama hướng đến cho Inter. Ông luôn lựa chọn xung quanh các sơ đồ 4-3-2-1, 4-3-1-2 và 4-2-3-1. Các sơ đồ ấy đều hướng tới nét phóng khoáng và đẹp mắt trong lối chơi, tuy nhiên, tính hiệu quả của nó dường như vẫn còn là dấu hỏi lớn. Bài học nhãn tiền của các huấn luyện viên trước đó như Leonardo, Gasperini... vẫn còn nóng hổi. Điểm chung giữa họ là đều tôn thờ lối chơi tấn công nhưng lại hoàn toàn vô định hình trong việc vận hành lối chơi ấy và dẫn đến thất bại.

Inter đã có những sự bổ sung đáng kể cho mùa giải mới bằng việc mang về Giuseppe Meazza những gương mặt sáng giá như: Handanovic, Mudingayi, Palacio... Với những nhân tố ấy, Strama có thể xây dựng một kỉ nguyên mới cho riêng mình bằng những nhân tố mới kết hợp với những cựu binh như: Sneijder, Cambiasso, Milito...

Trong những trận đấu giao hữu gần đây, Strama luôn sử dụng sơ đồ “hình cây thông” 4-3-2-1 với sự cơ động, linh hoạt và hướng đến sự đẹp mắt. Trong sơ đồ thiên về tấn công này, vai trò quan trọng nhất thuộc về Sneijder, bên cạnh đó là các vệ tinh xung quanh anh, có nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự cũng như quán xuyến tuyến giữa, tạo cơ hội cho các tiền đạo phía trên. Phong độ chói sáng của Palacio là tín hiệu lạc quan với Inter trong hoàn cảnh Milito đã lớn tuổi và không còn đảm bảo thể lực.

Inter dưới triều đại của Strama, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ chơi thứ bóng đá tấn công tận hiến. Nhưng nhiệm vụ cốt tử của Strama là phải làm sao để hài hòa giữa sự phóng khoáng với cả sự thực dụng. Nếu giải quyết tốt vấn đề này, cơ hội thành công cho Strama và Inter là rất lớn.

(Bạn đọc: Ngân Lệ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn


>> Sneijder mời mọc De Jong đến Inter Milan
>> Moratti không hài lòng vì thất bại trước Hajduk
>> Tottenham tính đem Dos Santos làm 'mồi nhử' Inter
>> Inter suýt chết vì chủ quan


0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem