Sáng kiến của Van Gaal về công nghệ của Fifa: Một Blatter mới?21:57 10/3/2010
Sẽ không gắn chíp trong quả bóng, không camera ở khung thành. FIFA đã quyết định như thế ở cuộc họp thường niên cuối tuần qua. Tuy nhiên theo Louis van Gaal, sự công bằng, tính hấp dẫn và lôi cuối của các trận đấu sẽ vẫn được đảm bảo, nếu...
» FIFA từ chối áp dụng công nghệ cao vào bóng đá
Suốt hơn 1 năm qua, ý tưởng “nên hay không nên sử dụng công nghệ vào trận đấu” đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu, quản lý bóng đá, cầu thủ và NHM. Có nhiều ý kiến về việc này, song tựu lại có 2 luồng quan điểm rõ rệt, là ủng hộ và phản đối. Cho đến trước cuộc họp của FIFA được diễn ra vào cuối tuần trước, hai phía ủng hộ và phản đối đều hồi hộp chờ quyết định của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh. Và phán quyết định như đã biết khi “phe” phản đối giành chiến thắng: Sẽ không có một cuộc cách mạng nào!
Ngay từ đầu, HLV Louis van Gaal là người rất quan tâm đến ý tưởng trên. Sau khi FIFA khẳng định quan điểm, chiến lược gia người Hà Lan đã đưa 4 giải pháp mà theo ông, điều này không chỉ làm cho sự công bằng trong bóng đá được bảo toàn, mà tính hấp dẫn vẫn được giữ nguyên.
Thứ nhất: Đối với những tình huống hai bên đường biên dọc, nếu không thể đặt các camera, có thể xác định bóng đã ra ngoài biên hay chưa bằng cách bố trí 2 giám sát trọng tài ở hai nửa mỗi bên sân và trợ lý trọng tài thứ 3, người theo dõi trận đấu qua một màn hình đặt bên ngoài sân, sẽ đưa ý kiến tham khảo.
Thứ hai: Với những tình huống ném biên, nên cho phép các cầu thủ đá biên. Theo van Gaal, ném biên hạn chế hơn rất nhiều so với đá biên. Điều này sẽ giúp các đội phát động tấn công nhanh hơn và triển khai phòng ngự cũng tốt hơn.
Thứ ba: Với những tình huống việt vị, theo van Gaal, trọng tài chỉ thổi khi tình huống đó là “mười mươi”. Những trường hợp khác đều có thể chấp nhận. Như thế, tính bất ngờ sẽ được đẩy lên cao độ. Bất cứ đội nào mất tập trung đều có thể sẽ bị trả giá bởi những sai lầm ngớ ngẩn.
Thứ tư: Với những trận đấu có thể kéo dài dẫn đến loạt sút luân lưu, theo van Gaal, cứ 5 phút ở mỗi hiệp đấu bù giờ, 1 cầu thủ ở các bên sẽ ra sân. Có nghĩa sau 5 phút hiệp phụ đầu tiên (phút 95), mỗi đội sẽ đá với 10 người. Đến phút 115 mỗi đội sẽ đá với 6 người. Van Gaal cho rằng, điều này sẽ tạo cho các đội nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Đội nào ghi bàn trước là đội chiến thắng mà không cần phải sử dụng đến loạt luân lưu may rủi.
Dù 4 “phát kiến” của HLV van Gaal có không ít tính đột biến, nhưng việc FIFA có sử dụng hay không lại là điều còn phải bàn nhiều.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|