Kết thúc Confed Cup 2005:8:33 1/7/2005

Không thể bước lên ngôi vị cao nhất nhưng đội chủ nhà World Cup 2006 đã để lại những ấn tượng lạc  quan về một đội bóng trẻ trung, giàu sức chiến đấu và nhiều tiềm năng tiến bộ. 

Với thể thức và lịch thi đấu khá giống với một VCK World Cup, Confederations Cup được xem là một "World Cup thu nhỏ" và là dịp tốt để ĐT Đức của HLV Klinsmann kiểm tra lực lượng trước khi có những điều chỉnh để hướng tới giải đấu "thật" chưa đầy một năm sau. Qua 5 trận đấu với  3 thắng, 1 hoà và 1 thua, ghi được 15 bàn và để lọt lưới 11 bàn, và giành hạng 3 chung cuộc, hầu hết những điểm mạnh - yếu trong đội hình của HLV Klinsmann đã được bộc lộ.

Việc ĐT Đức không giành được chức vô địch tại giải lần này ở một khía cạnh nào đó cũng có ý nghĩa tích cực với các học trò trẻ của Klinsmann. Điều này giúp các cầu thủ Đức biết được thực sự đội tuyển của mình đang nằm ở vị trí nào và họ cần phải làm những gì để đạt được mục tiêu cao nhất tại VCK World Cup 2006 chưa đầy 1 năm sau.

Làn gió mới trên hàng công

Điều dễ nhận thấy nhất là khả năng tấn công của ĐT Đức được cải thiện rõ rệt. Nếu như 1 năm trước tại Euro 2004, hàng tiền đạo Đức hoàn toàn tịt ngòi (hai bàn thắng được ghi do 2 tiền vệ Frings và Ballack) thì tại giải lần này, các mũi nhọn của ĐT Đức đã nhả đạn đều đặn. Cả 4 tiền đạo mà HLV Klinsmann đưa vào sân tại giải lần này là Podolski (3 bàn), Kuranyi (2), Asamoah (1)  và Hanke (1) đều đã ghi bàn. Riêng tiền đạo gốc Brazil Kuranyi đã có bàn thắng thứ 10 sau 15 trận dưới thời HLV Klinsmann.

Bộ khung hàng tiền vệ ĐT Đức được HLV Klinsmann xây dựng trên những hạt nhân của ĐKVĐ Bundesliga Bayern Munich đã thi đấu rất ăn ý và hiệu quả, là điểm tựa cho các tuyến còn lại. Nổi bật lên ở giải lần này là phát hiện mới Schweinsteiger và cầu thủ đang trên đà tìm lại phong độ đỉnh cao Deisler. Hai cầu thủ của Bayern đã thi đấu rất ổn định và là những mũi tấn công nguy hiểm của ĐT Đức từ hai biên.

Ballack vẫn chơi tốt, nhưng không phải không thể thay thế.

Cùng với phong độ ổn định của đội trưởng Michael Ballack, ĐT Đức có khá nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương, thể hiện rõ nhất trong trận thắng 3-0 trước Tunisia. 3 bàn thắng đến từ những tình huống khác nhau: đột phá cá nhân (Ballack đi bóng và buộc hậu vệ Tunisia phạm lỗi trong vòng cấm), phối hợp trung lộ (Podolski chọc khe để Schweinsteiger thoát xuống và đi bóng qua thủ môn)  và lật từ biên vào (Deisler tạt bóng từ biên phải cho Hanke dứt điểm).  

Một điều cũng dễ nhận ra trong lối chơi của ĐT Đức là họ đã không còn bị quá phụ thuộc vào một cá nhân nào, kể cả đội trưởng Michael Ballack. Điều này được khẳng định qua 2 lần chạm trán với ĐT Argentina của HLV Pekermann (1 trận giao hữu hồi tháng 3 và trận hoà 2-2 tại vòng bảng Confed Cup), hai trận đấu mà các cầu thủ Đức đã thi đấu tốt và tiền vệ Torsten Frings đảm nhận vai trò của Ballack rất thành công.

Những sắp xếp khiên cưỡng

Vấn đề lớn nhất của ĐT Đức chính là hàng thủ. Việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm ở hàng hậu vệ đã khiến cho hàng phòng ngự của họ trở nên dễ đổ vỡ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thầy trò HLV Klinsmann không thể hoàn thành mục tiêu tại giải lần này.

Các trung vệ như Huth còn quá ngờ nghệch trước những quái kiệt như Adriano.

Cặp trung vệ Huth - Metersacker mặc dù có thể hình lý tưởng nhưng thi đấu chưa ăn ý, tạo ra khá nhiều lỗ hổng trước khung thành đội nhà. Ngoài ra, sự non nớt về mặt kinh nghiệm của 2 cầu thủ này cũng là một điểm yếu để các tiền đạo "quái kiệt" như Adriano hay Aloisi khai thác. Chỉ duy nhất khi tiếp Tunisia là họ chứng minh được sự vững chãi, còn lại thì ĐT Đức luôn bị đặt vào tình trạng "công làm thủ phá".

Nhưng vị trí hậu vệ trái do Hitzlsperger trấn giữ mới là tử huyệt lớn nhất của "xe tăng Đức". Những phút có mặt trên sân, thành viên của Stuttgart tỏ ra  lúng túng khi bị đặt vào vị trí trái với sở trường là tiền vệ trung tâm. Anh thường xuyên mắc những lỗi cơ bản và cũng không phát huy được tố chất của một hậu vệ biên người Đức là thể lực và khả năng hỗ trợ tấn công tốt.

Hitzlsperger bị đặt vào vị trí ''trái giò''.

Tuy nhiên, không thể đổ hết lỗi cho Hitzlsperger bởi việc Klinsi kéo Hitzlsperger về trám vào chỗ Lahm không thuyết phục được nhiều người. Chưa bao giờ Hitzlsperger tỏ ra là một cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt khi còn khoác áo Aston Villa. 

Vấn đề nơi hàng thủ càng rắc rối hơn khi cuộc chiến tranh chấp vị trí thủ môn chính thức giữa Kahn và Lehmann tiếp tục bị đẩy lên cao trào. Việc Klinsi sử dụng luân phiên thủ môn trong quá trình Confed Cup vô tình tạo ra bầu không khí căng thẳng không đáng có khiến cả 3 thủ thành (thêm Hildebrand) đều không thể hiện được phong độ tốt nhất. 

Nhìn về tương lai: Lạc quan

Một đội bóng lớn sẽ luôn nắm bắt được những thời khắc quyết định để dứt điểm trận đấu. ĐT Đức của Klinsmann chưa thể hiện được phẩm chất này.

Trong trận hoà 2-2 với Argentina và đặc biệt là trận thua 2-3 trước Brazil, ĐT Đức phải nhận những bàn thua ngay trong những thời điểm họ nắm giữ thế trận và tạo được sức ép đáng kể lên khung thành đối phương. Đây là một bằng chứng về sự thiếu ổn định trong lối chơi và thiếu thực tiễn cọ xát đỉnh cao.

Từ trước khi Confed Cup diễn ra 1 năm, Klinsmann đã đặt ra mục tiêu thắng được ''một đội bóng lớn'' tại giải đấu này nhằm chấm dứt cái ''dớp'' kéo dài từ tháng 10/2000. Mục tiêu đã không đạt được khi Đức chỉ hoà Argentina 2-2 và thua Brazil 2-3. Gọi là thất bại thì hơi nặng, nhưng rõ ràng ĐT Đức chưa thể đứng ngang hàng với các đội bóng hàng đầu như Brazil, Anh, Argentina...Về lâu dài, đó có thể là một rào cản tâm lý không thể xem nhẹ.

Podolski sẽ tiếp tục toả sáng...

Nhưng người Đức có cơ sở để hy vọng về một tương lai màu hồng. Các gương mặt trẻ hầu hết để lại ấn tượng tốt, một số thậm chí ''rất tốt'' (Podolski, Schweinsteiger). Người Đức chắc không thể không hài lòng khi Jose Pekerman ca ngợi ngôi sao trẻ Podolski của họ như là ''một trong những tài năng chói sáng nhất của thế hệ mới''.

Vua bóng đá Pele cũng dành cho ĐT Đức những lời khen thực lòng. ''Các đội bóng Đức luôn rất mạnh mẽ về thể lực và tinh thần chiến đấu. Nhưng đã rất lâu rồi tôi mới được chứng kiến một ĐT Đức lên bóng nhanh đến thế''.

Báo chí Đức nhìn chung tỏ ra lạc quan về tương lai của đội nhà, nhất là khi một loạt các hảo thủ sẽ trở lại sau chấn thương: Dietmar Hamann, Klose, Woerns và đặc biệt là hậu vệ trái Philipp Lahm và trung vệ Christoph Metzelder. Đây sẽ là những bổ sung quý giá, hứa hẹn sẽ hàn gắn những lỗ hổng đang tồn tại trong đội hình ĐT Đức.

Vấn đề còn lại là Klinsi sẽ giúp họ hoà nhập thế nào để không phá vỡ một tập thể mạnh vừa định hình sau Confed Cup...



0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2013
... lượt xem