Đã đến lúc gọi Casillas là một huyền thoại9:25 3/7/2012

3 giải đấu liên tiếp đeo băng thủ quân ở các giải đấu lớn, Iker Casillas có cơ hội để nâng cao cúp vô địch EURO (2008 và 2012) cũng như cúp vàng vô địch thế giới 2010. Với những đóng góp không tưởng cho đội bóng của xứ sở đấu bò, anh đã trở thành một huyền thoại trong làng bóng đá châu Âu và thế giới.


>> Iker Casillas - Thủ quân vĩ đại
>> Mừng vô địch EURO, Iniesta... cưới vợ!
>> Không vô địch, Buffon vẫn xuất sắc hơn Casillas
>> Casillas và Sara Carbonero: Nụ hôn ngọt lịm, chiến thắng ngọt ngào


Iker Casillas xứng đáng là một hiện tượng không chỉ ở bóng đá Tây Ban Nha mà còn trên bình diện thế giới. Qua từng trận đấu, chàng trai 31 tuổi cứ lần lượt chinh phục từng kỉ lục mà các bậc tiền bối đã để lại. Với chức vô địch châu Âu cùng La Seleccion trên đất Ba Lan và Ukraina, anh trở thành người đội trưởng duy nhất có cơ hội được vinh dự nâng cao 3 danh hiệu vô địch cao nhất của bóng đá thế giới (2 EURO và 1 World Cup).

Biểu tượng của sự chuyển giao ngôi vị số một - Ảnh Getty

Trong trận chung kết với Italia, bằng việc giữ sạch lưới trong suốt 90 phút thi đấu, Casillas đã chính thức phá kỉ lục của thủ môn huyền thoại Dino Zoff về số phút không bị thủng lưới trong một VCK EURO. Kỉ lục của cựu thủ môn người Italia là 494 phút trong khi lúc này, Casillas đã bỏ xa ông tới 73 phút (gần bằng thời gian của một trận đấu). Kể từ sau khi bị Di Natale chọc thủng lưới trong trận mở màn ở phút thứ 61 , thủ môn của Madrid đã có 509 phút đứng vững trước những cú dứt điểm của các chân sút đối phương.

Chiến thắng đậm trước Italia còn giúp Casillas chinh phục một kỉ lục khác đó là số trận thắng trong màu áo ĐTQG của anh đã cán mốc 100. Bên cạnh đó, anh cũng trở thành cầu thủ 2 (sau huyền thoại Franz Beckenbauer của Đức) đóng vai trò thủ quân của đội tuyển ở 3 kỳ EURO/World Cup. Với 6 trận đấu ở EURO 2012 , "người gác đền" của Real đã nâng số trận đấu mà anh đeo băng thủ quân tại các VCK EURO lên con số 11. Trước đó, những huyền thoại khác của bóng đá thế giới như Didier Deschamps, Ruud Gullit và Paolo Maldini chỉ có 9 lần đảm nhiệm trọng trách thủ lĩnh ở EURO. Với việc được dự 3 VCK EURO liên tiếp, Casillas cũng vươn lên sánh ngang với các huyền thoại Sepp Maier và Harald Schumacher (cùng là người Đức).

Những con số khô khan nói về những kỉ lục nhưng chưa thể đánh giá hết những đóng góp mà Casillas đã mang đến cho La Seleccion. Từ Vienna của năm 2008, từ Johannesburg hồi năm 2010 cho đến Kiev của 2012, người hâm mộ vẫn được chứng kiến niềm vui rạng rỡ của người được coi là "thần bảo hộ" của thành Madrid ở khoảnh khắc anh đón nhận chiếc cúp danh giá mà ở đó, những màn trình diễn siêu tưởng của Casillas là chìa khóa để mang tới thành công cho TBN. Năm 2008, Casillas xuất sắc trên chấm 11m để đưa TBN vượt qua Italia ở tứ kết. Năm 2010, anh chặn đứng những cơ hội của Robben để giúp La Seleccion vô địch thế giới sau trận chiến với Hà Lan. EURO 2012 này, Casillas tiếp tục có những pha cứu thua ngoạn mục cũng như tỏa sáng trên loạt đấu súng (trận đấu với BĐN ở bán kết) để một lần nữa đưa TBN lên đỉnh cao của châu Âu.

Buffon vẫn xuất sắc, nhưng Casillas đã chứng minh anh chẳng phải là người kém cạnh hơn. Thậm chí, với tuổi đời trẻ hơn (ít hơn Buffon 3 tuổi), Casillas sẽ là người kế thừa ngôi vị thủ môn số 1 thế giới từ người đồng nghiệp đàn anh này. Khoảnh khắc hai thủ môn, đồng thời là 2 thủ quân, cùng trao cho nhau một cái ôm và cái bắt tay thật chặt khi trận chung kết EURO 2012 kết thúc có thể coi là biểu tượng mang tính kế thừa. Họ không cùng một quốc tịch nhưng lại sở hữu một cái chung đó là đẳng cấp thiên tài của một thủ môn huyền thoại. Sau Buffon, Casillas giờ đã là số một thế giới...

>> Iker Casillas - Thủ quân vĩ đại
>> Mừng vô địch EURO, Iniesta... cưới vợ!
>> Không vô địch, Buffon vẫn xuất sắc hơn Casillas
>> Casillas và Sara Carbonero: Nụ hôn ngọt lịm, chiến thắng ngọt ngào


0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem