CSKA dễ bị bắt bài19:20 16/3/2010
Giống như vài CLB khác ở Nga, CSKA Moscow thường chơi theo sơ đồ 4-3-3. Trong khung thành là Akinfeev. Hàng hậu vệ (từ phải sang) là Semberas, Ignashevich, Berezutskiy, Schennikov.
» 2h45 ngày 17/3, Sevilla vs CSKA Moscow: Tinh thần Andalucia
Tiền vệ gồm Mamaev đá trụ, sau cặp Honda - Dzagoev đứng cách nhau không xa. Trên hàng tiền đạo là Necid đá trung phong và Gonzalez, Krasic đá cánh. Tất nhiên, át chủ bài Dzagoev có thể không xuất hiện ở trận gặp Sevilla, vì đang chấn thương. Nhưng sơ đồ “mẫu” của CSKA là vậy.
 |
| HLV Leonid Slutsky |
Vấn đề như sau: vì thường chơi 4-3-3 nên CSKA được HLV Hà Lan Guus Hiddink ưa chuộng trong thời gian HLV này dẫn dắt đội Nga. Từ thời Lobanovsky ở Liên Xô cũ, bóng đá Nga đã có nhiều chỗ tương đồng với thứ bóng đá tổng lực do Rinus Michels xây dựng ở Hà Lan trước đây. Không phải ngẫu nhiên mà khi người Nga thuê HLV nước ngoài thì thường chỉ có HLV Hà Lan thành công.
Hệ quả là trừ 5 ngoại binh (hậu vệ phải Semberas, tiền vệ Honda và hàng tiền đạo Gonzalez - Necid - Krasic), các cầu thủ còn lại trong đội hình chính của CSKA đều trở thành “con cưng” của Hiddink ở ĐTQG. Không phải ngẫu nhiên mà sau thành công rực rỡ tại Euro 2008, Nga đại bại ở vòng loại World Cup 2010, thua cả Slovenia ở đợt play-off. Một là các hậu vệ CSKA, như cặp trung vệ Ignashevich - Berezutsky, khá xoàng về tốc độ, xoay trở hoặc di chuyển đều không nhanh. Thứ hai, Hiddink dễ bị “bắt bài”. Một thời, báo chí Nga rộ lên sự chỉ trích thái độ bảo thủ của Hiddink, khi ông này chỉ bám chặt vào các cầu thủ CSKA và rất miễn cưỡng khi gọi cầu thủ của đội vô địch Nga Rubin Kazan vào ĐTQG.
Ở đẳng cấp cao, nếu đội hình gồm toàn danh thủ, các đội chơi 4-3-3 luôn đem lại nỗi sợ hãi cho đối thủ, trong phương diện tấn công. Cũng cần nói thêm: 4-3-3 “kiểu Hà Lan” là sơ đồ thiên hẳn về công, chứ không linh động hoán chuyển thành 4-5-1 để giữ chặt khu giữa sân khi cần, như 4-3-3 “kiểu Mourinho” ở Chelsea dạo nào. Trong cách chơi của CSKA, 2 biên của hàng tiền vệ là nhược điểm rõ ràng, vì hậu vệ cánh không có tốc độ liên tục dâng lên rồi lại lùi xuống. Tiền đạo cánh của CSKA không giỏi lùi về phòng ngự trong khi đẳng cấp của cầu thủ Nhật Honda không đủ giúp anh làm chủ khu giữa sân (đã vậy, tiền vệ bên cạnh là Dzagoev lại đang chấn thương).
Gặp lúc phong độ xuất thần, CSKA sẽ là hình mẫu của lối chơi đẹp mắt. Nhưng tất nhiên, CSKA không thể thường xuyên giới thiệu hình ảnh như vậy, do đẳng cấp của các cá nhân không cao.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|