Bayern Munich: Cái giá của sự bất ổn15:14 5/11/2009
Một đội bóng không thể chắc chắn vô địch chỉ sau vài ba tháng đầu tiên của mùa giải, nhưng lại hoàn toàn có thể vứt đi cả mùa bóng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Dường như Bayern Munich đang làm theo cách thứ hai…
>> Nếu Bayern sa thải Van Gaal…
>> Manchester United & Bayern Munich giành nhau mua Buffon!
>> Clip Champions League: Bordeaux hạ gục Bayern Munich 2-0 ngay tại Allianz Arena!
Thất bại tủi hổ 0-2 trước Bordeaux tại thánh địa Allianz đã đẩy thày trò HLV van Gaal vào thế 99% phải sớm dừng bước ngay từ vòng bảng Champions League. Trong khi đó, ở giải quốc nội, Bayern cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 6 đầy khiêm tốn sau 11 vòng đấu.
 |
| Bayern xem như hết hi vọng tại Champions League - Ảnh: Getty |
Thành tích đấy rõ ràng là điều không hề tương xứng với tham vọng, vị thế của Hùm Xám, cũng như khoản tiền chuyển nhượng lên tới gàn 75 triệu Euro mà BLĐ đã đầu tư hồi mùa hè (chiếm 1/3 so với cả Bundesliga). Vậy đâu là nguyên nhân?
Vấn đề trước hết của Bayern là sự ổn định. Những tưởng HLV van Gaal với bản lý lịch hoành tráng, dài dằng dặc thành tích huấn luyện, sẽ khá khẩm hơn Klinsmann. Vậy nhưng hóa ra đó chỉ là bánh vẽ. Bayern dưới thời van Gaal còn đang thể hiện một bộ mặt thảm hại hơn cả Bayern của Klinsi (thậm chí Klinsi còn không được tăng cường lực lượng dù chỉ là 1 đồng Euro lẻ).
Tại Munich, chiến lược gia người Hà Lan vẫn đang cần mẫn chơi trò xếp hình hết tuần này qua tuần khác. Kể từ khi dẫn dắt Bayern, chưa bao giờ van Gaal đưa ra một đội hình giống hệt nhau trong 2 trận đấu liên tiếp.
Không chỉ xoay vòng đến chóng mặt về nhân sự, mà ngay cả hệ thống chiến thuật cũng được HLV van Gaal tranh thủ thử nghiệm tối đa. Lúc ông muốn Bayern chơi với sơ đồ 4-3-3, khi thì 4-4-2 cổ điển, rồi 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương.
Chẳng đội bóng nào có thể trở nên kết dính và thăng hoa với những sự thay đổi xoành xoạch như vậy. Bayern cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhìn Hùm Xám chơi trận lượt về với Bordeaux chẳng khác nào một cái xác không hồn. Nhiều thời điểm, 11 cầu thủ trên sân của Bayern chỉ giống như những cá nhân riêng biệt chạy trên sân.
 |
|
Lỗi không phải của mình van Gaal - Ảnh: Getty
|
Không những thế, ở một môi trường vốn nổi tiếng phức tạp, được mệnh danh là FC Hollywood, thì việc xoay tua quên ngày tháng càng trở nên phản tác dụng.
Hãy nghe nhận xét của thủ môn huyền thoại Oliver Kahn: “Đó là điều tối kỵ. Mỗi đội bóng đều phải có những cầu thủ không thể bị thay thế. Nhưng với ông ấy, điều đó không tồn tại, nó khiến cho đội bóng trở nên mong manh. Những thay đổi liên tục chỉ khiến các cầu thủ cảm thấy bất an, chịu sức ép lớn và mỗi khi ra sân họ không thể hiện được phong độ là điều dễ hiểu”.
Lời trần tình của một người hiểu Bayern đến "chân tơ kẽ tóc" như Kahn rõ ràng rất đáng suy ngẫm. Các cầu thủ Bayern đang phải chịu một sức ép khủng khiếp là điều ai cũng thấy.
Minh chứng rõ nhất là việc đội bóng Đức vốn nổi tiếng với những cái đầu lạnh và bản lĩnh thi đấu, mà đã phải chịu tới 2 chiếc thẻ đỏ ở trận lượt đi trên sân Bordeuax – đối thủ mới chỉ vài ba lần tham dự Champions League.
Bên cạnh đó, quãng thời gian quá dài phải cách xa ngôi đầu bảng Bundesliga (tính đến hết vòng 11 đã là 537 ngày từ lần cuối cùng Hùm Xám dẫn đầu giải VĐQG) cũng đã khiến Bayern bị tầm thường hóa đi đáng kể.
Đối thủ đã chẳng còn nhìn họ bằng một con mắt e dè, nể sợ. Ngược lại, chính các cầu thủ Bayern cũng chẳng duy trì được tâm lí kẻ cả, đá là thắng của mình. Bởi thế mà Hùm Xám trong suốt thời gian qua luôn thi đấu rất chật vật bất kể đối thủ là ai.
 |
|
Các ngôi sao đánh mất niềm tin ở chính mình - Ảnh: Getty
|
Tất nhiên, van Gaal là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, nhưng bên cạnh đó, trách nhiệm của những nhân vật chóp bu tại Allianz như chủ tịch Rummenigge và GĐĐH U.Hoeness cũng là không nhỏ.
Chính BLĐ đội bóng là những người gián tiếp dẫn đến tình cảnh hỗn loạn tại Bayern hiện nay. Lối vung tiền vô tội vạ, cùng việc thay HLV như thay áo khiến cho Hùm Xám ngày càng "mất chất".
Tính ra chỉ từ năm 2004 đến nay, Bayern đã 5 lần thay HLV (tốc độ trung bình 1 năm/1 người). Trong khi đó, nên biết rằng ở 41 năm trước đó (từ năm 1963 đến 2004) chỉ có 16 lần CLB này thay tướng.
Sự thay đổi liên tục ở thượng tầng như thế khiến Hùm Xám không thể tạo nên được bản sắc. Các HLV có khi chẳng kịp để lại dấu ấn chiến thuật, chưa kịp tìm ra một hệ thống ưng ý thì đã mất chức.
Mùa giải năm ngoái, Jurgen Klinsmann đã tốn rất nhiều thời gian để gây dựng lối chơi mới theo phong cách của mình, nhưng thành tích không như ý khiến thiên thần tóc vàng lập tức bị sa thải. Thế rồi, người kế nhiệm van Gaal cũng vẫn phải mò mẫm từng bước hệt như Klinsi đã làm, nhằm tìm ra một đội hình mong muốn. Giờ thì chiếc ghế của ông này cũng đang lung lay.
Vậy là nếu van Gaal phải ra đi sẽ lại có một cái tên mới đến. Nhưng để làm gì? Để “chơi” xếp hình lại từ đầu như Klinsi, van Gaal đã tốn thời gian làm ư? Nếu cứ vậy thì đến bao giờ Bayern Munich mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn do chính mình tự tạo nên?
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|