Ngậm ngùi “Cô gái vàng” Dance sport Thảo Uyên21:37 30/9/2009
Những giải vàng, giải nhất Dance Sport tại TP.HCM và quốc gia lại là trở ngại rất lớn để “cô gái vàng” tiếp tục với đam mê.
>>Sẽ tổ chức giải Dance Sport TP.HCM mở rộng
 |
| Đào Đức Thành và Nguyễn Hoàng Thảo Uyên (bé Na) |
Trong những năm gần đây, bộ môn Dance Sport, một môn khiêu vũ thể thao nghệ thuật đã làm mưa làm gió tại các CLB trong nhà đến các công viên ngoài trời. Từ em bé 4 tuổi đến các cụ 70 tuổi đều nói đến Dance Sport. Giới Dance Sport của TP.HCM chưa sôi nổi và nhiều thành tích bằng Hà Nội nhưng đã bật dậy những hạt giống chất lượng và có thể đầu tư lâu dài. Thế nhưng, như trong cây chuyện cổ tích về cô bé lọ lem dưới đây có phải là một kết thúc buồn cho bộ môn khiêu vũ nghệ thuật sắp được đưa vào giảng dạy trong nhà trường?!
Nguyễn Hoàng Thảo Uyên vừa tròn 15 tuổi, nhưng đã học múa ballet 11 năm, trong đó có 4 năm chính thức đến với môn thể thao Dance Sport.
|

|
|
Nguyễn Hoàng Thảo uyên và Lã Quý Lâm, người thầy đầu tiên trong môn Dance Sport.
|
Theo học được 4 tháng, bé Na đăng ký thi thử giải Dance Sport mở rộng thành phố năm 2007 và đứng thứ tư trong Bảng thi điệu Rumba. Bắt được “chân giò” của bé Na, Vận động viên – huấn luyện viên Lã Quý Lâm đã miệt mài tập luyện một năm ròng rã nhưng chưa vội cho đi thi. Đến năm 2009, Thảo Uyên thành đôi nhảy với Đào Đức Thành thuộc CLB Dance Sport Khánh Thi, là một vận động viên từ Hà Nội vào TP.HCM và đang ráo riết tìm người nhảy đôi.
Sau 40 ngày tập luyện nhảy đôi với Thành, đôi nhảy Đào Đức Thành – Nguyễn Hoàng Thảo Uyên đã đăng ký thi giải Dance Sport mở rộng TP.HCM tổ chức vào cuối tháng 8/2009. Bất ngờ thay, đăng ký 3 bảng họ đều đoạt 3 giải vàng. Gồm: Giải nhất Ngôi sao mới 3 điệu Latin thanh niên, Giải nhất Dự bị chuyên nghiệp 3 điệu Latin Thanh Niên và Giải nhất 2 điệu Latin Thanh Niên (Rumba – Chachacha).
Vừa chiến thắng trong cuộc thi Dance Sport mở rộng TP.HCM 2009, cả hai bước tiếp vào cuộc thi Dance Sport Vô địch quốc gia tại HN vào ngày 17&18/9/2009 vừa qua. Đăng ký 4 bảng và cả hai đều đoạt giải. Gồm: Giải nhất 3 điệu Latin Thanh Niên, Giải nhì 1 điệu (Rumba), giải ba của bảng 3 điệu VN open. Giải tư 1 điệu Chacha.
 |
|
Đôi Đào Đức Thành - Nguyễn Hoàng Thảo Uyên trong cuộc thi Dance Sport TP.HCM 2009.
|
Trở về sau chiến thắng mới, bé Na đối mặt với thực tế buồn là gia đình không đủ kinh phí để tiếp tục cuộc chơi tốn kém này. Mẹ bé Na, chị Nhung cho biết: “Gia đình vì thương con cho con theo học và thi đấu đến nơi nhưng đến thời điểm hiện tại, để bé Na có thể vượt lên đẳng cấp cao hơn, phải đầu tư với các huấn luyện viên nước ngoài thì gia đình không thể có khả năng”.
Cha của "cô gái vàng” Dance Sport của TP.HCM là người lao động bình thường, mẹ cô ở nhà nội trợ quán xuyến gia đình.
Đến với bộ môn "nhà giàu" này, việc 2 tháng một lần mua những đôi giày hiệu đặt từ nước ngoài về cho con tập luyện là cả một vấn đề. Để có được những giải vàng, giải nhất hai cuộc thi Dance Sport vừa qua, bé Na cũng trả giá khá đắt. Mỗi ngày bé Na phải miệt mài học nhảy 6 tiếng đồng hồ. Khi có những giảng viên nước ngoài đến VN, gia đình phải cố gắng đóng tiền cho con học để lấy kỹ thuật với người nước ngoài.
|

|
|
Đào Đức Thành - Nguyễn Hoàng Thảo Uyên trong cuộc hti Dance Sport vô địch quốc gia 2009.
|
Trước khi vào mùa giải vừa qua, bé Na đã có dịp tập huấn với ông Christoph Kiez là vô địch của Đức điệu Latin và Standard. Còn trước đó, bé Na vừa tập huấn với tập huấn về Latin với HLV Zoran Plohh đứng thứ 3 Thế giới về Dance sport.
Rất hồn nhiên đúng lứa tuổi 15 ăn chưa no lo chưa tới, bé Na chưa biết mình sẽ ra sao nếu không có điều kiện đầu tư tiếp từ gia đình mà phải trông chờ vào sự quan tâm chưa biết đến bao giờ của Thể thao thành phố. Bé Na vui vẻ nói trong khi chị Nhung quay chỗ khác dấu giọt nước mắt lăn dài trên má: “Em sẽ tiếp tục tập luyện, cố gắng hơn…”
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|