Bóng chuyền châu Á: Đội tuyển Việt Nam không cải thiện được thứ hạng3:1 14/9/2009
Quả là đáng tiếc khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không đạt được chỉ tiêu xếp hạng 5 hoặc 6 tại giải khi thua trận 1-3 trước đối thủ Đài Bắc (Trung Quốc). Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhưng các học trò của HLV Thái Thanh Tùng chỉ giành được một séc thắng trước đối thủ ngang cơ, chấp nhận vào chơi trận tranh hạng 7 với I-ran.
>>Bóng chuyền nữ VN giành hạng 7 PVI Cup 2009
>>Bóng chuyền châu Á: Chủ nhà thua trận thứ hai
 |
| Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã không cải thiện được thứ hạng ở giải đấu này. Ảnh: Internet |
I-ran không phải là đối thủ của Việt Nam vì ở vòng bảng, họ đã thua trận 0-3 nên nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ xếp hạng 7 khi giải kết thúc. Tiếc cho đội tuyển Việt Nam không tận dụng được lợi thế sân nhà, để có thể giành thắng lợi trước Đài Bắc (Trung Quốc). Nếu như các trận thua trước đó của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại vòng hai, như trước Ca-dắc-xtan, được lý giải do đối thủ quá mạnh thì trận thua 1-3 trước Đài Bắc (Trung Quốc) lại phần nào bộc lộ rõ hạn chế của đội tuyển Việt Nam.
Đầu tiên phải kể đến phong độ kém cỏi của cây chuyền hai Đặng Thị Hồng. Rất nhiều tình huống đơn giản, Đặng Thị Hồng lại chuyền khó, hoặc yếu lực, làm đồng đội lỡ trớn khi nhảy lên đập bóng. Tiếp đến là sự sa sút đáng ngạc nhiên của Kim Huệ, Diệu Châu, Đỗ Thị Minh khiến hàng công của đội tuyển mất đi sự sắc bén vốn có. Bên kia lưới, đội tuyển Đài Bắc (Trung Quốc) ra sân với đội hình trẻ, mặc dù còn hạn chế đôi chút về kỹ thuật nhưng lại ăn đứt tuyển Việt Nam ở thể lực. Dù để thua đội tuyển Việt Nam ở séc đầu tiên với tỉ số 23-25 nhưng ba séc kế tiếp, Đài Bắc (Trung Quốc) thắng liên tiếp với tỉ số 25-20, 25-21, 25-22. Nếu không phát bóng hỏng quá nhiều thì Đài Bắc (Trung Quốc) có thể giành thắng lợi thuyết phục hơn. Lý giải cho thất bại của tuyển Việt Nam, HLV trưởng Thái Thanh Tùng cho rằng, đội hình chính có nhiều VĐV mới trở lại sau khi sinh con nên thể lực vẫn còn hạn chế. Sự thiếu ăn ý trong lối chơi cũng khiến đội tuyển bị vỡ trận ở những séc tiếp theo. Còn theo ghi nhận của giới chuyên môn, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tại giải, ít khi đề ra được đấu pháp, chiến thuật hợp lý. Như vậy, mục tiêu xếp hạng 5 hoặc 6 của tuyển Việt Nam trước giải đã không thành hiện thực. Ở ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh hạng 7 với tuyển I-ran.
Bất ngờ thú vị nhất tại giải lần này chính là đội tuyển Thái Lan. Đội bóng số 1 Đông Nam Á đã thắng đội đương kim vô địch Nhật Bản với tỉ số quá thuyết phục 3-1 (20-25, 25-13, 25-23, 25-21), giành quyền vào chơi trận chung kết với nữ Trung Quốc. Những năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan có bước tiến vượt bậc. Tại Asian Cup 2008, đội tuyển Thái Lan xếp hạng 3. Còn năm nay, Thái Lan, hạng 17 thế giới đã xuất sắc hạ Nhật Bản, hạng 8 thế giới để vào chơi trận tranh ngôi số 1 với đội tuyển Trung Quốc (đánh bại Hàn Quốc 3-1 ở trận bán kết hai), tại giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á lần thứ 15-cúp PVI 2009.
Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Trần Đức Phấn cho rằng, sau nhiều kỳ xếp hạng 7 tại giải, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không cải thiện được thứ hạng do các đối thủ trong khu vực tiến bộ quá nhanh.
Nhìn xa hơn, ở SEA Games 25-2009, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất muốn đánh bại tuyển Thái Lan nhưng xem ra, mục tiêu trên khó thành hiện thực. Hy vọng những khiếm khuyết của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải lần này, sẽ được ban huấn luyện, cầu thủ kịp khắc phục khi tranh tài ở SEA Games 25.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|