ĐTVN gồm 3 VĐV là Nguyễn Thành Bảo (VĐQG 2007), Nguyễn Vũ Quân (Á quân VĐQG 2007), Ngô Lan Hương (VĐQG nữ 2007) cùng 1 trưởng đoàn và 3 HLV. Giải được tổ chức tại Ma Cau (Trung Quốc) từ 16 đến 22/10/2007.
Các VĐV nam Việt Nam được đánh giá là những ứng cử viên giành huy chương nhưng xét về thế và lực thì 2 tấm huy chương Vàng, Bạc cá nhân gần như thuộc về các VĐV Trung Quốc.
Ngoài lý do khả năng chuyên môn nhỉnh hơn, các VĐV Trung Quốc còn có lợi thế khác, đó là họ có khá nhiều “đồng minh” Hong Kong, Đài Loan, Ma Cao. Khi đã hết cửa, VĐV của những đơn vị này sẵn sàng “chi viện” điểm cho các VĐV Đại lục. Các giải VĐTG trước đây đã chứng minh tình trạng này là có thật.
Giải VĐTG lần thứ 9 tổ chức tại Pháp (2005), Trung Quốc giành chức vô địch đồng đội và cá nhân, Nguyễn Vũ Quân giành HCĐ cá nhân, cặp Trềnh A Sáng – Nguyễn Vũ Quân giành Á quân đồng đội nam.
 |
|
Nguyễn Thành Bảo tại giải đồng đội châu Á
|
Như vậy, Nguyễn Vũ Quân chỉ có thể giành HCĐ dù khả năng của Quân có thể giành vị trí cao hơn. Trái lại cặp Nguyễn Thành Bảo – Nguyễn Vũ Quân lại được giao chỉ tiêu giành HCB đồng đội nam. Cùng tranh đua giành HCB đồng đội còn có các cặp đối thủ nặng ký của Hong Kong, Đài Loan, Ma Cao.
VĐV nữ Ngô Lan Hương phấn đấu giành HCĐ nhưng rất ít hy vọng. Ở giải VĐTG lần thứ 9, Ngô Lan Hương xếp thứ 6. Các đối thủ từng xếp trên Ngô Lan Hương ở giải lần thứ 9 vẫn có mặt ở giải lần thứ 10 vì vậy các HLV hướng Ngô Lan Hương đến việc cải thiện vị trí hơn là giành HC.
Giải thích việc ĐTQG chỉ có 2 VĐV nam, Bộ môn Cờ Việt Nam cho biết: từ năm 2005 trở về trước, trong lòng giải VĐTG còn có 1 giải khác dành cho các VĐV không phải người Hoa (gọi là giải “Phi Hoa Duệ”, các VĐV không phải người Hoa có đăng ký tham gia giải này sẽ được “nhặt” ra để tính điểm xếp hạng).
Mục đích là để khuyến khích các nước, các khu vực không có người Hoa tích cực phát triển môn cờ tướng. Giải thưởng của giải này không thua kém giải thưởng của giải VĐTG.
Hầu hết các giải “Phi Hoa Duệ”, VĐV Việt Nam đều giành các vị trí 1, 2, 3. Từ giải lần thứ 9 (năm2005), các nhà tổ chức đã loại Việt Nam ra (giải liền đổi tên là “Phi Hoa, Việt Duệ”) vì họ cho rằng Cờ tường Việt Nam không thua kém gì Cờ tướng Trung Quốc. Chính vì vậy, ĐTVN chỉ mang đi 2 VĐV nam là Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân.
 |
|
Kỳ thủ nữ Ngô Lan Hương của TP.HCM
|
Sau khi giải VĐTG kết thúc, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Vũ Quân, Ngô Lan Hương sẽ ở lại Ma Cao, chờ 2 VĐV nam là Tôn Thất Nhật Tân và Trềnh A Sáng từ Việt Nam sang, cùng tham gia giải Indoor Games diễn ra từ 26-30/10.
Khi đó, ĐTVN sẽ tham gia các nội dung sau: Nguyễn Vũ Quân – vô địch cá nhân, Nguyễn Thành Bảo và Trềnh A Sáng - đồng đội, Tôn Thất Nhật Tân – Cờ nhanh, Ngô Lan Hương – Cờ truyền thống (còn gọi là Cờ tiêu chuẩn).