Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...3:42 12/1/2010

Ông Trung cho biết đang đợi xem bản tường trình của Dương Hồng Sơn. Thủ môn này cho rằng ông Trung có lẽ nghe nhầm khi anh không hề báo là tìm thấy hộ chiếu

>> VFF chưa đưa ra “phán quyết” việc Hồng Sơn mất hộ chiếu
>> HLV Calisto: “Tôi chẳng có lý do gì để không tin Hồng Sơn”


Hôm qua (11-1), thủ môn Dương Hồng Sơn đã tới trụ sở VFF để nộp bản trường trình xung quanh vụ mất hộ chiếu trước trận tuyển VN sang Lebanon thi đấu trận áp chót vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra vào ngày 6-1. Đêm 10-1, HLV Calisto và VFF quyết định không triệu tập anh cho trận gặp Trung Quốc vào ngày 17-1 để làm rõ vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Thủ môn Hồng Sơn (trái) vẫn cho rằng Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung nghe nhầm, anh không gọi lại báo là đã tìm thấy hộ chiếu. Ảnh: N.Linh

Mái đầu bạc của ông Lân Trung

Với những tuyên bố hoàn toàn trái ngược nhau, chuyện mất hộ chiếu của Hồng Sơn đã đẩy thủ môn này và phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF Nguyễn Lân Trung về hai phía. Tất nhiên, với tư cách của một nhà giáo uy tín lại đang giữ trọng trách phó chủ tịch của VFF, ông Trung từ chối việc phải đối chất hay đôi co với Hồng Sơn.

Ông bảo: “Tôi coi Hồng Sơn như con và anh ta cũng gọi tôi là bố. Sơn đã chủ động gọi điện cho tôi để giải thích, nhưng phía trước còn là dư luận và cả những quy định về đạo đức, tư cách tuyển thủ do VFF quy định”.

Có thể vì ông Trung coi Hồng Sơn như con nên sau những gì đã xảy ra, lúc này ông đủ bao dung để nhận về mình những “hiểu lầm” và cứu “đứa con” đang bị dư luận nghi ngờ sau lần thứ 3 vắng mặt trong chuyến làm khách của đội tuyển VN ở vòng loại Asian Cup 2011. Dù vậy, ông Trung không tránh khỏi khổ tâm.

Những ngày qua, mái đầu đã xấp xỉ lục tuần ấy bạc đi thấy rõ, điện thoại của ông hoạt động hết công suất mà vẫn không trả lời hết được những thắc mắc của báo giới cũng như người hâm mộ. Buổi chiều qua, 11-1, khi có mặt trên sân tập của đội tuyển, ông Trung tâm sự: “Vẫn phải đợi xem trong bản tường trình Sơn viết gì. Ở góc độ cá nhân, tôi sẵn sàng tha thứ cho Sơn nếu cậu ấy thành khẩn và tôi nghĩ dư luận cũng vậy”.

VFF xuống giọng

Mấy ngày trước, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ còn khẳng định: “Sẽ làm đến cùng để tìm ra đâu là sự thực trong vụ việc này”. Tuy nhiên, tình huống mà có người đã đặt ra là: Nếu thủ môn xứ Nghệ vẫn nhất quyết khẳng định chưa tìm thấy hộ chiếu và Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung do lo lắng quá đã “nghe nhầm” thì VFF sẽ có những bước đi tiếp theo ra sao?

Quả thực, cái giả thiết ấy hôm qua đã trở thành sự thực khi trong bản tường trình gửi VFF, Hồng Sơn vẫn khẳng định hiện tại anh chưa tìm thấy hộ chiếu và hoàn toàn không có chuyện giả mất để trốn tránh nhiệm vụ quốc gia. Không chỉ nói suông, thủ môn này còn đưa ra bằng chứng rằng mình đã trình báo công an ngay khi mất hộ chiếu và hoàn toàn có thể lấy xác nhận về điều này. Trước đó, như đã biết, Hồng Sơn có gọi điện cho ông Lân Trung để giải thích sự việc.

Tất nhiên, khi Sơn đã nói thế thì VFF đáng ra phải đặt ngay vấn đề để phản biện. Sơn nói đã trình báo tới cơ quan công an việc mất hộ chiếu nhưng không hề nói rõ thời điểm trình báo là lúc nào và tại sao lãnh đạo VFF không mời công an vào cuộc. Khi đặt vấn đề này ra, Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn chỉ nói: “Chưa cần thiết phải sử dụng đến biện pháp đó”.

Lúc này, không chỉ riêng ông Tuấn mà cả ông Lân Trung và HLV Calisto đều muốn vụ việc sẽ không rối thêm nữa. Rõ ràng, khi nói đã tìm thấy hộ chiếu, Hồng Sơn không chỉ thông báo với một mình ông Lân Trung. Những người cũng nghe rõ ràng những lời đó từ Sơn tại sao lúc này không đứng ra để khẳng định rằng không có chuyện họ đều nghe nhầm những gì mà Sơn thông báo.

HLV Calisto: Đừng kết tội khi mọi việc chưa rõ

Theo nhà cầm quân Bồ Đào Nha, chúng ta có quyền nghi ngờ nhưng không có quyền kết tội một tuyển thủ khi mọi việc chưa được làm rõ. Ông nói: “Khi Sơn thông báo với tôi chuyện mất hộ chiếu, tôi tạm chấp nhận tất cả những gì học trò của tôi báo. Khi nghi ngờ, chúng ta có quyền yêu cầu họ phải giải thích, nếu giải thích không thuyết phục thì mới cần đến những bằng chứng”.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
Không thể nào tha thứ dù có thành khẩn hay không.chuyện này là rất lớn danh dự của cả BD Việt Nam trên bảng đồ thế giới.người hâm mộ sẻ nghỉ LDBD Việt Nam như thế nào khi bỏ qua chuỵen này
Được gửi bởi: tran thanh dung
Địa chỉ email: chuyentiennhanh86@yahoo.com
Gửi lúc: 10:05 24/01/2010
 
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
chuyện của Sơn đâu phải một lần, một con ngựa chứng giữ để làm chi?! Đừng vì một cầu thủ nhà ảnh hưởng đến một nền bóng đá... Còn rất nhiều việc cần làm cho bóng đá VN trong năm 2010
Được gửi bởi: Tuankorea
Gửi lúc: 10:05 14/01/2010
 
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
Cãi vã làm gì cho mệt! Bỏ luon đi, thanh minhlam2 gì nữa, Hồng Sơn đã đâm lao phải theo lao! Tổng đài điện thoại luôn giữ các cuộc hội đàm! mà thanh minhlam2 gì với HS nữa! loại luôn đi cho khỏe.
Được gửi bởi: TA QUANG KHIEM
Địa chỉ email: bqldannbinhduong@gmail.com
Gửi lúc: 16:18 12/01/2010
 
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
NGHE NHẦM...? ..KHÔNG CẦN NGHE LẠI.
Được gửi bởi: vien
Gửi lúc: 14:53 12/01/2010
 
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
Theo tôi tuyển thủ QG chúng ta cân phải tuyệt đối trung thành còn nếu vẫn lăn tăn, nghi ngờ thì đừng nên gọi vào DTQG. Anh ta không muốn thi đấu cho DTQG đâu phải là tội mà ta còn soi xét nhỉ.Anh ta sẽ phải trả giá cho những việc mình đã gây ra vì người hâm mộ đã coi anh ta là thần tượng thì họ cũng có thể coi anh ta là tội đồ là quyền của người hâm mộ
Mong LDBDVN giành nhiều thời gian cho việc khác lớn hơn chứ một cầu thủ chưa có được lòng tin của mọi người thì bỏ qua luôn cho nhẹ.
Được gửi bởi: nguyễn công sáng
Gửi lúc: 14:23 12/01/2010
 
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
Theo tôi tuyển thủ QG chúng ta cân phải tuyệt đối trung thành còn nếu vẫn lăn tăn, nghi ngờ thì đừng nên gọi vào DTQG. Anh ta không muốn thi đấu cho DTQG đâu phải là tội mà ta còn soi xét nhỉ.Anh ta sẽ phải trả giá cho những việc mình đã gây ra vì người hâm mộ đã coi anh ta là thần tượng thì họ cũng có thể coi anh ta là tội đồ là quyền của người hâm mộ
Mong LDBDVN giành nhiều thời gian cho việc khác lớn hơn chứ một cầu thủ chưa có được lòng tin của mọi người thì bỏ qua luôn cho nhẹ.
Được gửi bởi: nguyễn công sáng
Gửi lúc: 14:15 12/01/2010
 
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
ông Trung, HLV Calistto và tất cả hàng triệu Fan bóng đá Việt Nam đều nghe nhầm ;)) lạ nhỉ...
Được gửi bởi: alan
Gửi lúc: 13:22 12/01/2010
 
Bình luận:Tha thứ nếu Sơn thành khẩn...
Tôi biết Sơn không mất hộ chiếu nhưng nếu Sơn thanh khẩn tôi sẻ tha thứ,chuyện cũng đả rỏ ràng và xử lý cũa VFF ai cũng đoán được thế thì ầm ỉ để làm gì, nên cho qua đi vì theo tôi thấy Sơn tuy có lổi nhưng ý muốn không lên tuyển thì không phải chỉ có mình Sơn.vấn đề là tại sao ta lại cần những người như thế để làm gì??
Hảy xử lý mau đi đuùng đem chuyện Sơn che đi thất bại cũa bóng đá VN tại SEA Games 25.
Được gửi bởi: vương văn Thuận
Gửi lúc: 09:31 12/01/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem