Từ Quang Hải đến Thanh Bình: Giữa muôn trùng sức ép13:9 5/11/2009
Cú phất bóng phản công của Tiến Thành đặt Phan Thanh Bình vào tư thế 1 đánh 1 với trung vệ Như Thành. Bình để mất bóng ngay sau khi anh chạm chân. Ông Calisto nhún vai, quay sang thông ngôn Ngô Lê Bằng, xòe 2 tay.

>>
VFF Cup 2009: Mục tiêu nào cho Việt Nam và Thái Lan?
>>
HLV Calisto: "Cần nêu cao tinh thần vì màu cờ sắc áo..."
>>
20h00 sân Mỹ Đình: U23 Việt Nam - U23 Singapore: U23 Việt Nam đi tìm cú hích tinh thần

Ai đó châm ngòi cho pha tấn công chớp nhoáng 3 đánh 2 của U23 VN đối với ĐTVN, Thanh Bình sau 2 lần xử lý liên tiếp thì cơ hội vừa nhen lên đã tắt ngúm. Ông Calisto ôm đầu.

Ở phía đối diện, ngay trong những phút đầu, Quang Hải gần như là người dẫn dắt hàng công với những pha chạy chỗ, di chuyển và chạm bóng tinh tế. Có một đường chuyền và một bàn thắng đượm chất Samba bằng cái chân trái sở trường. Một tiền đạo cấp độ đội tuyển thực sự.
 
Tiền đạo Quang Hải

 Ở đây, người viết không có ý định so sánh về kỹ năng chơi bóng của cả 2 cầu thủ. Ít nhất thì vị trí của cả 2 là khác nhau và cách chơi của họ gần như không có điểm tương đồng (ngoài sự nhiệt tình). Và điều khác biệt giữa họ muốn nhấn mạnh ở đây đó là vấn đề về tâm lý.

Thanh Bình (1986) trên giấy tờ ít tuổi hơn Quang Hải, nhưng đã nổi danh từ khi mới 17 tuổi (năm 2003). Quang Hải, nay đã 24 tuổi, nhưng phải tới năm 2007 mới bắt đầu được vài người nhắc tới. Bình ngay cả ở giải đấu anh chơi hay nhất và có những bàn thắng để đời (SEA Games 2003), cứu cho hàng loạt “đàn anh” khỏi sự truy xét của dư luận, cũng không nhận được sự ủng hộ từ phía truyền thông và một bộ phận dư luận. Dĩ nhiên, Bình không thể cạnh tranh được với Văn Quyến, một “hot boy” của U23 VN lúc đó. Nhưng việc Bình là thứ yếu so với các vi trí khác, có vẻ là điều thiếu may mắn.

Quang Hải ngay từ khi chớm phát lộ kỹ năng (ở VCK U21 QG) đã được nâng niu và bao bọc của giới truyền thông, dù khi đó Hải đã 22 tuổi (điều lệ giải có điều chỉnh). Khi Hải lên tuyển và chưa trụ lại được, kết luận nó là sai lầm của HLV. Khi Hải chưa thể hiện được các phẩm chất cần thiết, thông điệp gửi gắm công khai là hãy kiên nhẫn. Khi Hải không có sự kiên nhẫn và đã lên nói chuyện tay đôi với HLV Calisto để đòi về, người ta lý giải đó là vấn đề của tuổi trẻ và thực sự gia đình nhỏ của anh rất cần anh. Phẩm chất của Hải là đáng kể, biết nắm bắt cơ hội từ các sự ưu ái, biết biến sự ủng hộ công khai thành điểm tựa cho niềm tin, để từ chỗ là tiền đạo của 15 phút cuối trận ở Khánh Hòa, từ tiền đạo không có chỗ ở đội tuyển thành một trong những chủ công.

Nói cách khác, Hải có thuận lợi rằng, truyền thông không tạo nên áp lực cho anh, mà chỉ cung cấp sự động viên và động lực.
 
Phan Thanh Bình

Thanh Bình không có điều ấy và rất khó tìm được một cầu thủ nào khác ở BĐVN hiện thời luôn phải sống dưới nhiều tầng áp lực như Bình, từ phía HLV, từ sự thiếu hỗ trợ của các đồng đội, từ áp lực của truyền thông.

Cũng ở trận đấu tập giữa ĐTVN và U23 VN, sau 2 pha bóng rất tồi, Bình đã thể hiện được 2 pha xử lý khá thuần thục, một cú đánh gót như làm xiếc cho Tiến Thành ghi bàn rồi Bình tự mình dứt điểm bàn thắng khác. Có vẻ như điều làm nên sự thay đổi là việc Bình chạy, tranh chấp quyết liệt như một biểu hiện để rũ bỏ những sức ép và mặc cảm khi là tiền đạo ăn cơm các đội tuyển lớn đã 6 năm nhưng giờ vẫn phải cạnh tranh vị trí ở U23, vẫn bị nhìn như một “đàn em chính cống” từ các thành viên ĐTVN.

Và điều có vẻ đáng kể nhất với các tiền đạo, là để họ thành công, ngoài những phẩm chất kỹ thuật, thể trạng, nó còn là môi trường, dù cho cũng không phải không có lý khi bảo 6 năm trải nghiệm là quá đủ để bất cứ ai đương đầu với tất cả.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Từ Quang Hải đến Thanh Bình: Giữa muôn trùng sức ép
Theo tôi, bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào, một vận động viên muốn phấn đấu vươn lên tầm cao thì không thể không lường trước những sức ép, mà đặc biệt là dư luận, báo giới, truyền hình. Thế nhưng, cứ hở ra là lại đỗ lỗi cho dư luận, cứ hở ra là nói "Cầu thủ này hay vì không chịu áp lực, cầu thủ kia dở vì bị áp lực nặng", nói như vậy không sai nhưng nói nhiều thì thành nói dở, tại sao ta không thẳng thắn mà thấy rằng "Không bao giờ không có sức ép từ dư luận", nếu cứ đổ lỗi thế thì chẳng phải chẳng có cầu thủ nào đá hay khi trở thành ngôi sao hay sao. Tóm lại, đánh giá thanh bình và quang hải như vậy là một phần hạ thấp khả năng của họ, hãy cứ để họ chịu sức ép và tự vượt qua, khi đó mới là những ngôi sao thực sự
Được gửi bởi: Nguyen Vu
Gửi lúc: 15:39 03/01/2010
 
Bình luận:Từ Quang Hải đến Thanh Bình: Giữa muôn trùng sức ép
Tôi xin có chút ý kiến , nhận định của bài báo này rất chính xác , khi so sánh giữa Thanh Bình và Quang Hải , Bình o có được sự lắc léo trong kỷ thuật cá nhân nhưng lại có được cái duyên ghi bàn mà ít ai ngờ được nhưng cũng là một yếu tố rất hay . Tôi vừa xem xong trận U23 chúng ta xong có lẽ hơi tiếc một chút vì nếu như tỉ số 2-0 thì quả rất tuyệt , thực ra chúng ta thi đấu o thực sự xuất sắc lắm trước U23 Singapo và họ cũng vậy , tôi cảm thấy là ĐT U23 của chúng ta vẫn thiếu thiếu một cái gì đó dường như là một mẫu cầu thủ như Minh Phương ở trục giữa , nếu như chúng ta có thêm được mẫu cầu thủ này ở tuyến giữa nữa thì U23 của chúng ta sẽ hoàn thiện hơn và điểm yếu nữa là thể lực ... theo tôi ở giải lần này ngoài U23 Trung Quốc ra còn lại U23 Singapo và U23 Thái Lan đền thì họ cũng giấu bài thôi chúng ta nên thận trọng là tốt nhất , vì ta cũng nhìn thấy đó U23 Thái và Singapo HLV của họ chỉ là tạm quyền mà thôi chứ o ai lại dại gì trước một giải giao hữu mà đi phô trương hết mình cả
Được gửi bởi: Chu Bao Trong
Gửi lúc: 23:10 05/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem