Huỳnh Kesley: "Tôi cần thời gian để hoà nhập"8:57 25/5/2009
Lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG, Huỳnh Kesley Alves được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới trên hàng tiền đạo, nhất là khi Công Vinh đã được HLV Calisto đồng ý trả về CLB. Tuy nhiên, theo Kesley, cần phải có thời gian để anh hiểu cách chơi của đội tuyển, các đồng đội và đối tác trên hàng tấn công như Việt Thắng.

>> Hàng tiền đạo ĐT Việt Nam: Nỗi đau đầu dễ chịu của HLV Calisto
>> Chàng “Két”
>> Huỳnh Kesley được gọi vào tuyển VN
>> Nên sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch VN như thế nào cho hợp lý?

Sau buổi tập chiều 24/5, Kesley cho biết: "Tôi cảm thấy khá mệt mỏi vì phải di chuyển và thi đấu liên tục nhưng buổi tập đầu tiên khá ổn. Cũng may, trong khoảng thời gian này, tôi được kết hợp giữa tập luyện và nghỉ ngơi nên hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn".

"HLV Calisto và các đồng đội chào đón tôi rất nhiệt tình. Tôi cũng đã biết mọi người khá lâu khi thi đấu tại V-League nên cảm thấy khá thoải mái, không có vấn đề gì cả".

Kesley (phải) chưa bắt nhịp được ngay với các đồng đội tại ĐTQG

Khi được hỏi về việc được HLV Calisto xếp đá cặp với Việt Thắng, Kesley đánh giá: "Việt Thắng là một tiền đạo giỏi nhưng để tạo nên một cặp tiền đạo ăn ý thì không chỉ tôi mà anh ấy cũng cần phải có thời gian.

Tôi mới lên tập trung đội tuyển nên ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm sự gắn kết với các đồng đội. Tôi cũng không thể nói là thích đá với tiền đạo nào, Việt Thắng hay bất cứ ai bởi đó là quyền quyết định của HLV Calisto".
Tuy vậy, Kesley cũng khẳng định, mình thích được đá trên hàng tiền đạo: "Vị trí sở trường của tôi là ở trung tâm hàng tiền đạo, nhưng khi cần tôi cũng có thể dạt ra cánh trái hoặc cánh phải.

HLV Calisto yêu cầu tôi thi đấu ở vị trí nào thì tôi sẽ làm như vậy. Cá nhân tôi thích chơi càng cao càng tốt, càng gần khung thành đối phương càng tốt".

Kesley cũng phủ nhận sự vắng mặt của Công Vinh sẽ gia tăng cơ hội đá chính cho anh trên hàng tấn công của ĐTVN.

"Việc có hay không có Công Vinh ở ĐTVN thời điểm này với tôi không quan trọng. Đấy là quyền lựa chọn của HLV Calisto chứ không phải tôi.

Nếu ông ấy để tôi đá chính thì OK, còn không, nếu có vào sân trong hiệp 2 cũng chẳng có vấn đề gì cả. Là cầu thủ, tôi phải tuân thủ mọi quyết định của HLV trưởng".

Cần có thời gian tập luyện nhiều để đạt được sự ăn ý và có kết quả như ý nhưng do thời gian chuẩn bị cho trận đấu với Kuwait không còn nhiều nên theo Huỳnh Kesley Alves, anh và các đồng đội phải nói chuyện với nhau liên tục để hiểu nhau hơn.
Theo VietNamNet
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Huỳnh Kesley: "Tôi cần thời gian để hoà nhập"
Như bạn Quyết nói thì chứng tỏ bạn là người đã được "nhồi sọ" lý thuyết suông ở nhà trường rất tốt. Hãy sống thực tế đi bạn ơi, vì năng lực của chúng ta hiện cách mức trung bình của bóng đá thế giới rất nhiều bậc, còn so với bóng đá đỉnh cao thì cách xa hàng trăm bậc. Nên nếu chỉ muốn hô hào bằng nội lực, thì khi chúng ta tiến thêm được 1-2 bước, người ta đã tiến đến thêm cả hàng chục bước rồi. Tiếc là bạn và tôi đều không thể sống mãi để kiểm nghiệm, là nếu chúng ta chỉ tự thân vận động – không dùng ngoại lực, thì phải mất vài trăm hay vài ngàn năm chúng ta mới vươn lên được tầm thế giới như mơ ước của bạn. Nhưng có một điều tất cả chúng ta cùng phải khẳng định là: Có những cầu thủ ngoại này, Tuyển QG sẽ mạnh lên trông thấy; còn nói về mơ ước đỉnh cao: Ta hãy chịu khó chờ từ nay đến cuối đời, tức khoảng 40 – 50 năm nữa, hy vọng là không quá muộn để chúng ta được xem VN thi thố tại World Cup !
Được gửi bởi: Lê Minh Đức-Abbott Vascular (USA)
Gửi lúc: 10:16 31/05/2009
 
Bình luận:Huỳnh Kesley: "Tôi cần thời gian để hoà nhập"
tôi là một fan của đội tuyển việt nam.có ý kiến cho rằng đội tuyển việt nam chỉ cần ngừoi co quốc tịch gốc việt nam,tôi cũng nhất trí với ý kiến đó,tôi cũng thấy rằng nếu khi đó chúng ta vô địch sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều và bàn bè thế giới sẽ nể chúng ta hơn.việc có cầu thủ ngoại để các cầu thủ cạnh tranh và cố gắng hơn đó chỉ là ý kiến chủ quan chỉ để chúng ta có thành tích cao hơn chăng?tôi thiết nghĩ đất nước chúng ta từ xưa tới nay luôn vươn lên bằng nỗ lực cửa chính chúng ta điều đó mỗi người Việt Nam đều được dạy từ những bài học đầu tiên của ghế nhà trường,chúng ta phải thể hiện điều đó cho cả thế giới biết chứ.
Được gửi bởi: nguyen van quyet
Địa chỉ email: nguyenvanquyet_nl@yahoo.com
Gửi lúc: 14:11 30/05/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem