Đội tuyển nữ Việt Nam và World Cup: Có thể và không thể14:38 21/7/2011
(BongDa.com.vn) - Nhật Bản đã trở thành nhà vô địch của World Cup nữ trong sự than phục của nhiều người. Họ đã tạo nên một kỳ tích làm rạng danh cả châu Á, chắc chắn chức vô địch này của bóng đá nữ Nhật Bản sẽ tạo nên một cú hích cực lớn cho bóng đá châu Á nói chung và bóng đá nữ Châu Á nói riêng. Nghĩ đến điều này, tôi tự hỏi, liệu chiến thắng oanh liệt của bóng đá nữ Nhật Bản liệu có tác động gì đến bóng đá nữ của Việt Nam hay không?
>> Bóng đá nữ lại thua em, kém chị
>> Bóng đá nữ: Việt Nam chia tay trong trận cầu căng thẳng
>> Bóng đá nữ cũng lắm chuyện vui
>> Nể phục các cô gái Nhật
>> Đâu rồi các CEO bóng đá?
Bóng đá nữ Việt Nam cũng đã trải qua những ngày tháng vinh quang khi liên tiếp vô địch Sea Games 3 lần liên tiếp và gần nhất là chức vô địch Sea Games 25 năm 2009. Điều đó ai cũng phải ghi nhận cho những nỗ lực phi thường của các cô gái Việt Nam. Và chính những kết quả rất ấn tượng ấy đã đưa bóng đá nữ Việt Nam lọt vào top 40 thế giới từ khá lâu - điều mà các đồng nghiệp nam có mơ cũng khó đạt được trong vài năm tới.
 |
| Đội tuyển nữ Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công trên đấu trường Sea Games. Ảnh: Internet. |
Thế nhưng, có một điều là sau khi đã đạt được những thành tích đáng kể ấy, bóng đá nữ Việt Nam lại không có một mục tiêu cụ thể hơn, xa hơn khi mà mục tiêu “thiết thực” nhất vẫn là chiếc HCV Sea Games – điều mà chúng ta không còn thiếu, trong khi Thái Lan mới chỉ có 2 HCV Sea Games nhưng đã có những bước tiến dài hơi để tiếp cận gần hơn top 5 “đại nương” của Châu Á.
Nhìn lên BXH gần nhất của FIFA, chúng ta thấy những đội bóng ngang hàng Việt Nam (Colombia hạng 31), hay thậm chí kém hơn Việt Nam (Guinea Xích Đạo hạng 61) vẫn giành quyền dự VCK World Cup, vậy vì sao chúng ta không thể, phải chăng chúng ta đã buông xuôi ngay từ đầu, ngay từ tư tưởng của các nhà quản lý? Hay chúng ta đã xác định từ đầu rằng, khi nào bóng đá nam chưa dự World Cup thì bóng đá nữ cũng chưa có cơ hội?
Thực ra, Việt Nam đã từng được FIFA trao quyền tổ chức giải bóng đá nữ thế giới U-20 năm 2012 nhưng cuối cùng vì nhiều lý do khác nhau mà bóng đã nữ Việt Nam đã không thể tổ chức giải đấu lớn mang tầm cỡ thế giới này, qua đ , bóng đã nữ Việt Nam mất đi cơ hội cọ xát cực kỳ quý báu với các đối thủ trên thế giới, tôi trộm nghĩ nếu như đó là giải U20 nam thế giới thì liệu chính phủ và VFF có dễ dàng xin rút lui quyền tổ chức như vậy không?
 |
| Liệu đội tuyển nữ Việt Nam có thể tái hiện hình ảnh này ở đấu trường thế giới trong tương lai? Ảnh: Internet. |
Năm 2011 là năm cuối cùng FIFA giữ số đội dự World Cup nữ ở con số 16 trước khi tăng lên thành 24 đội vào năm 2015. Với thành công của Nhật Bản, rất có thể số đội Châu Á dự World Cup sẽ tăng lên thành 5 thay vì 3 như hiện nay và như thế chỉ cần chúng ta lọt vào bán kết hay đứng thứ 3 vòng bảng giải bóng đá nữ Châu Á 2014, chúng ta sẽ tiến gần hơn bao giờ hết tấm vé dự World Cup 2015.
Chỉ có điều 3 năm tới, liệu những nhà quản lý bóng đá nữ có đủ tỉnh táo để nhìn ra hay không? Hay vẫn coi mục tiêu đứng thứ 3 vòng bảng của một kỳ Asian Cup (điều chúng ta đã làm được vào năm 2008) là mục tiêu “quá tầm”? Thế nên tấm vé dự VCK World Cup nhìn thì rất gần nhưng vẫn còn... xa lắm thay!
(Bạn đọc: Chu Trần Tiến)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập BongDa.com.vn |
|
>> Bóng đá nữ lại thua em, kém chị
>> Bóng đá nữ: Việt Nam chia tay trong trận cầu căng thẳng
>> Bóng đá nữ cũng lắm chuyện vui
>> Nể phục các cô gái Nhật
>> Đâu rồi các CEO bóng đá?
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
22/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
22/05/2013
...
lượt xem
|
|
|