Barcelona: Giữa Fabregas và Ribery17:56 5/2/2010
Việc Barcelona theo đuổi Cesc Fabregas và Franck Ribery không còn là điều gì quá mới mẻ vì được nhắc đến quá nhiều lần. Mùa Hè, mùa Đông rồi sắp tới lại là mùa Hè, họ sẽ là hai trong số những tên tuổi đáng chú ý nhất trong hoạt động chuyển nhượng tại đội bóng xứ Catalan. Lúc này, họ lại được nói đến, nhưng theo một khía cạnh khác.
>> Cesc Fabregas: “Đường tình” hai lối
>> Guardiola "đau đầu" không biết chọn Fabregas hay Ribery
>> ’Sớm hay muộn, Fabregas cũng trở lại Barca’
Pep Guardiola sắp tới sẽ phải đưa ra quyết định về việc CLB theo đuổi ký hợp đồng với ai, sau khi chịu trách nhiệm về các mục tiêu chuyển nhượng giờ đây thuộc về ông. Lý do là trong khi Pep vẫn sẽ tiếp tục làm HLV ở sân Nou Camp mùa giải tới, Tổng thư ký Txiki Begiristain - người vẫn phụ trách các vấn đề chuyển nhượng, sẽ rời nhiệm sở sau mùa giải này.
 |
Thực ra, Pep đã là người phải quyết định từ thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa tháng 1 vừa qua (ông quyết định không đưa Robinho về). Lúc này, ông đang phải đứng giữa 2 sự lựa chọn, Cesc và Ribery. Chỉ có thể là 1 trong 2 người, không có trường hợp mua cả hai vì CLB không thể đầu tư một số tiền lớn đến như vậy. Theo quan điểm của Pep, ông muốn có cầu thủ người Pháp hơn, vì vị trí tiền đạo cánh trái của CLB là không ổn định. Mùa trước, Barca cũng đã đề cập với Bayern Munich nhưng bị từ chối. Còn nếu họ quyết định bán trong năm nay thì mức giá sẽ không rẻ. Có một điều thuận lợi với Barca là Bayern đã đồng ý việc nếu họ quyết định bán, đội bóng xứ Catalan sẽ được ưu tiên. Nhưng vấn đề là cũng với mối quan tâm từ Real Madrid, phí chuyển nhượng từ 70 đến 80 triệu euro là quá cao.
Sự lựa chọn Fabregas, nếu phân tích theo khía cạnh tài chính, thì phù hợp hơn nhiều, bởi phía Barca đánh giá rằng, 40 đến 45 triệu euro phí chuyển nhượng cầu thủ này họ hoàn toàn có thể đáp ứng được. Hơn thế nữa, nếu không mua Ribery thì David Silva cũng là một mục tiêu khác phù hợp và rẻ hơn nhiều để lấp vào cánh trái khi Thierry Henry ra đi.
Sự hiện diện của Cesc ở sân Nou Camp cũng tạo điều kiện để Pep đẩy Andres Iniesta lên vị trí tiền đạo cánh khi cần thiết.
Phân tích có vẻ dễ dàng, nhưng rõ ràng là Pep mới là người phải cân nhắc nhiều nhất, giữa một bên là hiệu quả của đội bóng và một bên là điều kiện tài chính của CLB.
Thêm Eboue xuất hiện trong vụ Fabregas?
Có vẻ như Barcelona đang muốn áp dụng vụ chuyển nhượng Zlatan Ibrahimovic hồi Hè năm 2009 để theo đuổi Cesc Fabregas của Arsenal trong mùa Hè 2010 này.
Năm ngoái, khi Barca đàm phán với Inter Milan về tiền đạo người Thụy Điển, họ đã đề nghị đưa thêm cả Maxwell vào để cuối cùng, họ có cả 2 người, đẩy Samuel Eto’o ra đi và trả 46 triệu euro nên nếu quy ra tiền, mức phí là 69 triệu euro.
Đối với trường hợp của Fabregas hiện nay, Barca biết là rất khó thuyết phục Arsenal nên họ đã tính đến việc đàm phán về Emmanuel Eboue - mục tiêu mà Barca theo đuổi từ lâu cho vị trí hậu vệ phải để hỗ trợ Dani Alves, trước khi đề cập đến Fabregas. Sau khi 2 CLB đã “làm ăn” với nhau thì việc về Fabregas sẽ “dễ ăn dễ nói” hơn. Trường hợp khả quan nhất là cả 2 cầu thủ này cùng đến trong thời gian tới, sau khi Barca phải thanh toán một khoản tiền tưởng là rất lớn nhưng lại rất lời đối với họ.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|