Nói là bồi thường cho nhẹ nhàng nhưng thực chất đó là số tiền mà Chủ tịch Florentino Perez sẽ phải bỏ ra để trả cho việc sa thải HLV người Chi Lê này.
► Đằng sau thảm họa của Real Madrid: Tội nghiệp Pellegrini!
► Chủ tịch Real dùng từ 'nhục nhã' dành cho thảm bại
► Chủ tịch Real "giữ đầu" cho HLV Pellegrini
Bản hợp đồng của Pellegrini đã ký với Real Madrid hồi Hè có thời hạn 2 năm và ở trong điều khoản ràng buộc giữa hai bên là nếu như bên nào phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường 11 triệu euro. Trước đó thì để mua lại hợp đồng của Pellegrini từ Villarreal thì “Nhà trắng” cũng đã phải chấp nhận đền bù cho “Tầu ngầm vàng” 4 triệu euro.
|

|
|
Giữ lại hay dùng 11 triệu euro để "tống khứ" Pellegrini đây Perez (trái).
|
Rõ ràng nếu chỉ vì những kết quả không tốt trong thời gian gần đây mà Perez quyết định sa thải Pellegrini thì cả thảy trong vòng có hơn 3 tháng, ông phải mất tới 15 triệu euro cho HLV này – một cái giá phải trả còn đắt gấp nhiều lần so với khi Chủ tịch Roman Abramovich sa thải Jose Mourinho và Scolari (bộ đôi này ít nhiều còn dẫn dắt Chelsea từ 8 tháng – 1 năm).
Nhưng vấn đề chính là nếu xác định sẽ sa thải Pellegrini để giúp Real Madrid “bình ổn” trong thời gian tới thì ngoài vấn đề Perez buộc phải cắn răng chi ra 11 triệu euro, con số không nhỏ sau khi ông đã bỏ ra hơn 250 triệu euro để tăng cường lực lượng hồi mùa hè thì vấn đề thứ 2 đặt ra là ai sẽ lên thay Pellegrini. Roberto Mancini hay Luciano Spalletti cũng vậy cả thôi. Tại vì sao? Thứ nhất là họ sẽ phải chấp nhận làm công ăn lương chứ không có quyền hạn như từng có ở Inter lẫn Roma – đây là điều “bắt buộc” ở tại Santiago Bernabeu. Quan trọng hơn là họ sẽ có bao nhiêu thời gian để làm quen với đội bóng mới? Các cầu thủ sẽ lại phải tốn một khoảng nhất định để thích nghi với sơ đồ, lối chơi và phong các mới. Hại bất cập lợi ở chỗ đó.
Theo ý kiến người viết, ngoài việc Perez cần tin tưởng ở Pellegrini thì ông nên coi đó mà một “Manager” chính hiệu để Pellegrini làm tốt công việc mình hơn thay vì sa thải. Mọi thứ còn mới mẻ và đừng đổ lỗi cho Pellegrini bởi như MU, Barca hay Inter, họ cũng phải đi từ con số 0 chứ không phải cứ có tiền là vô địch – bài học này Perez phải thấm thía ở nhiệm kỳ đầu tiên rồi chứ phải không?
Hồng Duy