Triều đại của chủ tịch Joan Laporta tại Barcelona đang bị cho rằng hoạt động kém hiệu quả và có nguy cơ phải giải thể nếu phe phản đối tìm được đủ số ý kiến bất tín nhiệm.
Một nhóm người dẫn đầu là Oriol Giralt đã kiến nghị rằng họ rất thất vọng với những gì Laporta làm cho Barca. Đây là những người không tin tưởng vị chủ tịch đương nhiệm của Barca có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đem thành công về cho đội bóng khổng lồ xứ Catalan.
 |
Tương lai Laporta cũng bất định như chính
con thuyền Barca |
Dựa vào điều 49 trong quy chế của CLB xứ Catalan, nhóm người của Giralt đang tìm cách phế truất Laporta khỏi vị trí hiện tại. Theo điều mục này, nếu 5% trong số các hội viên là những người đủ tư cách bầu cử chủ tịch (những người trưởng thành và những người có thời gian làm hội viên trên 1 năm) cùng kí vào đơn bất tín nhiệm thì chủ tịch CLB có thể phải ra đi.
Tờ nhật báo thể thao AS tuyên bố, nhóm của Giralt đã tập hợp gần đủ số hội viên cần thiết. Theo tính toán, điều kiện để hội đồng kiểm duyệt tiến hành xem xét kiến nghị là Giralt phải tìm được sự ủng hộ của 5.882 hội viên khác.
Một khi đã có đủ số ý kiến bất tín nhiệm cần thiết, hội đồng sẽ có quyết định cuối cùng là ủng hộ hoặc phủ quyết việc kiểm duyệt. Nếu đa số trong nhóm người này vẫn giữ nguyên quan điểm ở vòng kiểm duyệt thì Barca sẽ phải tìm kiếm cho mình một vị chủ tịch mới.
Được biết, Joan Laporta vốn là một luật sư. Ông được bầu làm chủ tịch Barcelona từ năm 2003. Sau khi Barca đoạt cúp vô địch Champions League 2006, ông tái đắc cử nhiệm kì thứ hai. Tuy nhiên, 2 mùa giải gần đây Barca hoàn toàn trắng tay và ông có thể sẽ phải trả giá cho thành tích yếu kém đó.