Barcelona: Hàng công mới, hiệu quả cũ6:58 5/2/2010
Đặc thù của bóng đá Tây Ban Nha là tấn công. Còn Barcelona chính là đại biểu ưu tú của bóng đá tấn công.
>> Alain Migliaccio: "Thật khủng khiếp nếu Franck Ribery sát cánh với Messi"
>> Guardiola "đau đầu" không biết chọn Fabregas hay Ribery
>> Man City nhắm Henry, Barcelona theo đuổi Silva và Ribery!
Tính đến nay, họ là đội ghi nhiều bàn nhất tại La Liga mùa này với 50 bàn thắng sau 20 trận (trung bình 2,5 bàn/trận). Hiệu số bàn thắng bại của Barca cũng rất tuyệt: + 40 (50 bàn thắng, chỉ 10 bàn thua).
Dựa vào chỉ số này có thể thấy Barca công thủ toàn diện. Ai đó có thể nghi ngờ sức mạnh phòng ngự của Barca nhưng không ai phủ nhận hàng công của họ quá khủng với bộ ba Messi, Ibrahimovic và… không phải Henry mà là Pedro Rodriguez.
Pedro nổi lên ở mùa giải này như một trong những chân sút hàng đầu của Barca. Đáng chú ý là cầu thủ này chỉ là tiền vệ và còn rất trẻ (22 tuổi) nhưng đã chơi khá chững chạc và hiệu quả bên cạnh các ngôi sao lừng lẫy thế giới như Messi, Ibra, Henry, Xavi hay Iniesta.
Mùa bóng 2008/09, Pedro đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ duy nhất từ trước đến nay ghi bàn ở 6 giải chỉ trong 1 mùa bóng (La Liga, Cúp Nhà Vua, Champions League, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha và FIFA World Cup Club). Chúng ta đều biết Barca đã vô địch cả 6 giải này, như vậy đóng góp của Pedro tuy thầm lặng song không hề nhẹ ký.
Pedro (thuận chân trái nhưng điều khiển bóng bằng chân phải không tồi) sở trường đá cánh, chỉ cao 1m69 nhưng rất khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh. Tính đến nay, cầu thủ này cùng Ibra và Messi đã ghi tổng cộng 50 bàn. Họ “làm mưa làm gió” trên mọi mặt trận nhưng chỉ Ibra và Messi được thừa nhận chẳng qua vì họ đã quá nổi tiếng.
M.I.P là hàng công mới của Barca, tuy còn quá sớm để nói rằng họ sẽ hay và đẳng cấp như R.E.M (Ronaldinho, Eto’o, Messi) hay H.E.M (Henry, Eto’o, Messi) nhưng ít ra đó cũng là khởi đầu mới đầy hứa hẹn cho một Barca mới. Ibra mới đến xứ Catalonia ở mùa này nhưng đã nhanh chóng làm giới hâm mộ quên Eto’o. Pedro nổi lên làm lu mờ cả Henry, có thể trong tương lai cánh trái của Barca sẽ thuộc về Pedro để Iniesta lùi vào giữa chơi cặp cùng Xavi hoặc đá tự do theo dạng con thoi.
Do M.I.P quá hay nên Barca dư thừa chân sút (Henry, Iniesta có thể ghi bàn hiệu quả) phòng khi cần thiết sẽ dùng đến. Ở La Liga, M.I.P đã ghi 64% số bàn thắng của đội, ở Champions League là 5/7 bàn. Messi dĩ nhiên là thủ lĩnh của M.I.P với 15 bàn ở La Liga, dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”, hơn David Villa 1 bàn, Ibra xếp thứ Tư cùng 11 bàn với Higuian. Pedro ghi ít bàn nhất trong bộ ba M.I.P nhưng đã ghi bàn quan trọng ở Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp TBN và FIFA World Cup CLB.
Trẻ, già, mới, cũ, kiểu nào thì M.I.P cũng tuyệt vời!
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|